Thiết lập thêm vùng cách ly y tế

Thứ ba, 11/05/2021 07:00

Ngày 10-5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã ký Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực tổ dân phố 47, Thị An, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (gồm 73 hộ dân, 239 nhân khẩu đã được UBND phường Hòa Quý khoanh vùng) nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19. Thời gian áp dụng cách ly y tế kể từ ngày bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên của vùng cách ly y tế được cách ly đến ít nhất 14 ngày kể từ ngày bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế được cách ly và có thể gia hạn thêm.

Trước đó, vào ngày 9-5, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với chung cư Fhome (số 16 đường Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Thời gian bắt đầu áp dụng biện pháp cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 9-5-2021, thời hạn áp dụng ít nhất 14 ngày kể từ ngày bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế được cách ly và có thể gia hạn thêm.

Cũng trong ngày 9-5, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực tổ dân phố 127 thuộc khu vực Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (phía Tây giáp mương thoát nước giữa đường Lê Hiến Mai và đường Nguyễn Thị Cận; phía Nam giáp đường Quách Xân; phía Bắc giáp đường Đoàn Văn Cừ). Thời gian bắt đầu áp dụng biện pháp cách ly y tế kể từ ngày bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên của vùng cách ly y tế được cách ly đến ít nhất 14 ngày kể từ ngày bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế được cách ly và có thể gia hạn thêm.

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, trong ngày 10-5, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19, đáng chú ý là cả 4 ca đều là F1 đã được cách ly. Cộng dồn đến 16 giờ ngày 10-5, trên địa bàn thành phố có 53 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. 

D.H