Thiếu khát vọng, Đà Nẵng sẽ tụt hậu

Thứ sáu, 30/09/2016 07:49

(Cadn.com.vn) - Nếu không cố gắng, Đà Nẵng sẽ tụt hậu; để Đà Nẵng tụt hậu, không vươn lên được thì phải chịu trách nhiệm với lịch sử - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã dẫn lại lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 6, ngày 29-9. Qua đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh mong muốn mỗi cán bộ, lãnh đạo của TP cần phải có quyết tâm, khát vọng mãnh liệt hơn nữa để đưa TP phát triển, xứng tầm là đầu tàu của khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phải có khát vọng số 1

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã dành phần lớn thời gian phát biểu của mình để nói về câu chuyện khát vọng, quyết tâm đưa TP luôn là số 1 khu vực, và khát vọng ấy phải được truyền tới mỗi cán bộ và người dân. “Hôm qua, Thủ tướng cảnh báo Đà Nẵng không cố gắng sẽ tụt hậu, thua xa các địa phương khác. Bây giờ nghe nói thu ngân sách Quảng Nam hơn Đà Nẵng rồi. Các đồng chí tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không còn là trung tâm của khu vực nữa, khi người ta nói thành phố động lực của khu vực là nói tới Khánh Hòa hoặc Quảng Nam chẳng hạn. Mình cũng tự ái chứ, mặc dù địa phương khác phát triển mình mừng thôi. Bí thư Thành ủy TPHCM nói TPHCM phải là số 1 Việt Nam, tôi nghĩ đúng. Còn mình phải là số 1 khu vực này. Nhiều khi nghĩ mình không còn vị trí đó thấy rất buồn, hụt hẫng” - Bí thư Nguyễn Xuân Anh nêu trăn trở.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Đà Nẵng không có rừng vàng biển bạc hay tài nguyên khoáng sản gì lớn, tài sản của Đà Nẵng là chất lượng cuộc sống, điều này phải là số 1. TP phải là điểm đến được yêu thích nhất, phải là nơi vui chơi giải trí số 1 khu vực miền Trung –Tây Nguyên, phải là nơi an bình, an toàn nhất… những điều này phải luôn suy nghĩ đau đáu trong lòng, phải nỗ lực hết sức để đạt được, bằng không, nếu lu mờ quá, 3 - 4 năm nữa người ta không nhắc đến Đà Nẵng nữa. “Các đồng chí hát karaoke biết bài Khát Vọng của Phạm Minh Tuấn rồi, hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông, hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng, mình phải cố gắng vươn lên để thấy thế giới này rộng lắm, và ít nhất ở khu vực này Đà Nẵng phải khẳng định được vị trí số 1. Mình không phải là thành phố lớn nhất nhưng phải là TP đẹp nhất, an bình nhất” -  Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo phải quyết liệt thực hiện chủ trương TP 4 an, nếu cái này làm thành công thì tin rằng Đà Nẵng sẽ nổi tiếng, có thương hiệu hơn. Bởi lẽ những vấn đề này rất sát sườn đang đặt ra với cuộc sống. Nếu an sinh xã hội tốt thì không có kẹt xe, ngập úng, ô nhiễm được. Đây là những vấn nạn mà TPHCM, Hà Nội đang chật vật, Đà Nẵng phát triển sau phải rút kinh nghiệm.

Một góc Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Thuấn

“Nóng” xây nhà trái phép

Vấn nạn xây nhà trái phép chờ giải tỏa đang bùng phát trở lại tại Đà Nẵng. Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Võ Công Chánh cho biết trong 9 tháng qua quận đã xử lý dứt điểm 51 trường hợp xây dựng trái phép. Trong đó 39 trường hợp xây nhà trái phép, tập trung nhiều nhất ở dự án nhà ga mới. Dự án ga đường sắt mới tổng diện tích gần 53ha, được công bố từ tháng 7-2004, tính hết năm 2015 có gần 1.700 ngôi nhà được xây dựng trong đó 426 nhà chưa được cấp sổ. Để giải quyết thực trạng xây nhà trái phép, ông Chánh cho biết đã chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay. Cụ thể chỉ đạo Quy tắc đô thị quận, các phường tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm từng cán bộ quy tắc cũng như cán bộ công chức địa chính 5 phường. Tạm dừng xét tuyển biên chế (với 8 chỉ tiêu biên chế Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận), và tạm dừng thi tuyển công chức với cán bộ địa chính 5 phường, để làm rõ trách nhiệm từng cá nhân trong việc để xảy ra xây nhà trái phép. “Quy tắc đô thị quận có 33 người ở 5 phường chúng tôi đã cho luân chuyển hết để tránh tình trạng nể nang là bà con, người cùng xóm nên du di, ngó lơ cho xây dựng trái phép”- ông Chánh nói.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, tất cả các dự án qua theo dõi, khi quyết toán chi phí đền bù giải tỏa bao giờ cũng lớn hơn gấp 2-3 lần so với ban đầu. Lý do chủ yếu vì người dân làm nhà để chờ đền bù giải tỏa. Những ngôi nhà làm rất sơ xài, bão gió không dám ở, sợ sập hết. Hệ lụy của việc xây nhà chờ giải tỏa là người dân được lợi ít, chi phí TP phải bỏ ra nhiều lơn, còn thiệt hại cho xã hội lớn, tính ra cả ngàn tỷ đồng. Vì thế phải quản lý chặt xây nhà trái phép, nếu để xảy ra thì chủ tịch phường, quận phải chịu trách nhiệm. Đơn cử như dự án ga đường sắt mới, ông Thơ yêu cầu dùng bản đồ goole đối chiếu lại từng thời điểm để biết được bao nhiêu ngôi nhà mới, nhà trái phép mọc lên để xử lý chủ tịch phường. “Quy hoạch nhà ga cũ đã bỏ vì làm nhà trái phép dày đặc, phải dời sang vị trí mới. Nhưng sang vị trí mới rồi lại để nhà trái phép mọc lên nữa sẽ lại bỏ, không còn đất làm nhà ga nữa”- ông Thơ nói. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng dẫn chứng thêm, dự án đường vành đai phía Nam, công bố quy hoạch ở điểm này thế là bà con xúm lại vay tiền làm nhà hàng loạt, khi đổi lại vị trí khác là nhà cửa nằm chỏng chơ, không dám ở, trong khi tiền thì đi vay mượn ngân hàng làm, có người vay mượn 2-3 trăm triệu đồng, một đêm làm 50-70 m2 nhà. Mà khi nhà xây nhiều quá, dự án không đủ tiền đền bù, kinh phí dự kiến 50-70 tỷ đồng đội lên hơn 100 tỷ đồng, lấy đâu ra bồi thường, cuối cùng phải dừng lại. Từ thực tế đó, ông Thơ chỉ đạo các quận, phường phải siết chặt quản lý, không để tái diễn, bùng phát tình trạng xây nhà trái phép chờ giải tỏa.

Hải Hậu

Chưa phát hiện trục lợi BHYT

Theo báo cáo, bội chi BHYT của Đà Nẵng tới 250 tỷ đồng, cao thứ 3 cả nước, bên cạnh các nguyên nhân khách quan, không loại trừ khả năng trục lợi BHYT, vì thế cần phải rà soát, xử lý nghiêm. Về vấn đề này, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế cho biết đến giờ chưa phát hiện việc lạm dụng BHYT của người dân cũng như trục lợi BHYT của cán bộ y tế. Lý do Đà Nẵng bội chi BHYT bà Yến cho là tất yếu, bởi tổng nguồn thu BHYT năm 2016 chỉ tăng 8,5%, trong khi đó giá dịch vụ y tế đã tăng 30 %. Nguồn thu BHYT theo mệnh giá rất thấp khoảng 700 ngàn đồng/người/năm, mà Đà Nẵng hơn 96% người dân tham gia BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHYT càng cao việc bội chi càng lớn. Cũng theo bà Yến, từ đầu năm 2016 thực hiện thông tuyến y tế các quận, tạo thuận lợi cho người dân đi khám bệnh, họ sẽ đi khám nhiều, điều đó đẩy bội chi BHYT cao. Mặt khác, hiện nay cơ sở y tế Đà Nẵng được đánh giá cao, triển khai nhiều dịch vụ y tế cao. Chẳng hạn trước đây ung thư phổi mổ hở giá chỉ 2 triệu đồng, giờ có thể mổ nội soi giá tới 8 triệu đồng. Vì người bệnh, vì quyền lợi họ được hưởng, ngành y tế sẽ áp dụng dịch vụ kỹ thuật y tế cao cho người dân. Đó cũng là lý do làm bội chi BHYT.