Thợ sửa xe cầm đầu nhóm trộm xe
(Cadn.com.vn) - Đầu năm 2011, trên địa bàn H. Hiệp Đức và các huyện lân cận như Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước (Quảng
Tuy nhiên, trong quá trình thu thập thông tin, chứng cứ của các vụ trộm trên, CAH Hiệp Đức gặp phải không ít những khó khăn vì các đối tượng trộm xe rất chuyên nghiệp, không để lại dấu vết gì tại hiện trường, đa số các vụ trộm đều xảy ra ban đêm nên người bị hại không ai phát hiện được hung thủ. Để tranh thủ mọi nguồn tin, Ban Chuyên án 411 đã phát động hơn nữa phong trào Toàn dân BVANTQ, đồng thời vận động người dân mạnh dạn cung cấp nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến các vụ trộm cắp xe máy.
Các TS đang trong quá trình thu thập tin tức các vụ trộm thì ngày 3-4, anh Nguyễn Cơ (trú thôn 3, Bình Lãnh, Thăng Bình) đến trụ sở CAH Hiệp Đức trình báo về việc phát hiện chiếc xe máy mình bị mất trộm cách đó không lâu tại tiệm sửa xe của anh Nguyễn Duy Thọ (trú thôn Việt An, Bình Lâm, Hiệp Đức). Qua tìm hiểu, anh Thọ cho biết có một người tên Trung (không rõ họ, địa chỉ) đem chiếc xe máy của anh Cơ đến tiệm để sửa. Vì trước đây từng sửa chiếc xe đó cho anh Cơ và biết anh Cơ vừa bị mất xe nên anh Thọ đã báo sự việc lại cho anh Cơ. Qua điều tra, lực lượng CA đã biết được người bán chiếc xe máy trên cho anh Trung là Đoàn Văn Thành, với giá 2.700.000 đồng. Theo đó, CQĐT đã mời Thành lên làm việc, qua đấu tranh, lúc đầu Thành không thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Tuy nhiên, bằng những lập luận sắc bén và việc khai nhận của anh Trung đã mua chiếc xe trên từ Thành nên cuối cùng Thành đã cúi đầu nhận tội.
![]() |
|
Từ phải qua: Đoàn Văn Thành, Lê Thành Trí, Nguyễn Văn Lực tại CAH Hiệp Đức. |
Vốn làm nghề sửa Honda, xe máy, Đoàn Văn Thành (còn gọi là Thành Honda, 1988, thôn Nhứt Tây, Bình Lâm, Hiệp Đức) có nhiều kinh nghiệm trong việc phá khóa, đấu nối dây điện của xe máy. Tận dụng “thế mạnh” đó, từ tháng 10-2010 đến khi bị bắt, Thành cùng đồng bọn đã thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Hiệp Đức, Quế Sơn, Thăng Bình... mà không để lại hiện trường bất cứ dấu vết nào. Vụ cuối cùng và cũng là vụ đưa Thành và nhóm bạn “sa khám” theo Thành khai nhận như sau: Khoảng 8 giờ ngày 28-3, Thành cùng Nguyễn Văn Lực (1992, trú thôn Ngọc Sơn, Bình Lâm, Hiệp Đức) đi dự đám cưới tại nhà anh Đoàn Văn Sơn (ở thôn Ngọc Sơn, Bình Lâm). Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, trong lúc đang dự tiệc cưới, Lực nói với Thành: “Anh với tôi ra ngoài đường lấy trộm chiếc xe máy về bán kiếm tiền tiêu xài”. Nghe lực nói vậy, Thành liền đồng ý và cả hai đi ra ngoài đường cách nhà anh Sơn khoảng 50m. Tại đây, Thành và Lực thấy chiếc xe máy BKS 92F5-6557 của anh Nguyễn Cơ đang dựng bên lề đường không có người trông coi. Thành tiến lại gần “con mồi” rồi thò tay bứt dây điện của ổ khóa xe. Thành bứt dây điện ổ khóa xong, Lực ngồi lên xe và khởi động máy điều khiển chạy hướng ra xã Quế Thọ (Hiệp Đức), còn Thành điều khiển xe máy của mình chạy theo bảo Lực đưa xe về gửi nhà bạn gái của Thành ở xã Quế Thọ.
Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 29-3, Thành cùng Lực xuống nhà bạn gái Thành lấy xe máy trộm được mang về quán sửa xe của Thành tại thôn Việt An (Bình Lâm) thay BKS 92F5-6557 thành 92F1-2905. Sau khi thay biển số xe trộm được, ngày 3-4, Thành bán cho anh Trung được 2.700.000 đồng. Sau đó anh Trung mang chiếc xe này đến tiệm sửa xe của anh Nguyễn Duy Thọ để sửa thì bị anh Thọ phát hiện đó là xe của anh Nguyễn Cơ nên đã báo cho anh
Qua quá trình điều tra mở rộng, Đoàn Văn Thành còn khai nhận thêm mình cùng với Nguyễn Văn Lực, Lê Thành Trí (1985, trú thôn Nhì Đông, Bình Lâm), Trịnh Văn Tuấn (1993, thôn Ngọc Lâm, Bình Lâm) đã trộm nhiều xe máy khác. Cụ thể, vào một ngày tháng 10-2010, sau khi cùng Tuấn uống rượu, Thành rủ Tuấn đi Quế Sơn kiếm xe để trộm. Thành điều khiển xe máy của một khách hàng đang để tại quán nhờ Thành sửa chở Tuấn qua Quế Sơn. Khi đi ngang đoạn đường cách UBND xã Quế An khoảng 50m, cả hai phát hiện xe máy BKS 92F6-1014 của anh Đặng Văn Nhì (trú thôn Châu Sơn 2, Quế An, Quế Sơn) để bên lề đường không có người trông giữ, chìa khóa vẫn còn cắm trên ổ khóa xe. Thành dừng lại, đưa xe đang điều khiển cho Tuấn, sau đó đến mở khóa chiếc xe BKS 92F6-1014 điều khiển chạy ngược lại Bình Lâm đem về cất giấu tại quán sửa xe của mình. Trộm được xe, Thành đổi BKS 92F6-1014 thành 37H8-4722 rồi dùng để đi cho đến ngày bị bắt.
Tiếp đến, cũng vào một ngày của tháng 10-2010, khi Thành đang sửa xe tại tiệm của mình thì Trí rủ đi Tiên Sơn trộm xe máy về bán. Trí điều khiển xe máy của mình chở Thành đi vào hướng xã Tiên Sơn (Tiên Phước), khi đi đến đoạn đường dốc Nước Nhĩ (thuộc Tiên Sơn), phát hiện xe máy BKS 92N5-2863 của anh Phan Đình Thuật (trú thôn Cẩm Tây, Tiên Cẩm, Tiên Phước) để ở lề đường, Thành liền dùng thanh sắt hình chữ T mở khóa xe nổ máy chạy trước, Trí điều khiển xe chạy theo. Sau đó, Thành đổi BKS xe 92N5-2863 thành BKS 43X3-9879, giao Trí đem bán cho anh Trần Văn Luận (trú thôn An Lâm, Thăng Phước, Hiệp Đức) được 3.000.000 đồng.
Với những thủ đoạn tương tự như trên, nhóm của Thành “Honda” đã trộm 10 xe máy các loại, tổng trị giá tài sản gần 100 triệu đồng. CQĐT CAH Hiệp Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Thành, Lê Thành Trí, Nguyễn Văn Lực và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Văn Tuấn về tội “Trộm cắp tài sản”. Hiện số xe máy bị nhóm của Thành trộm cắp đã được CAH Hiệp Đức thu hồi và trả lại cho người bị hại.
Bão Bình

