Thỏa thuận sau cuộc thanh toán đẫm máu

Thứ sáu, 06/04/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Đó là vụ án xảy ra cách đây gần 2 năm, nạn nhân bị chém đứt 4 ngón tay, vỡ xương hộp sọ và xương trán cùng một số vết thương trên mình với tỷ lệ thương tích 69%. Tuy nhiên, cuộc thanh toán đẫm máu không được trình báo lên cơ quan chức năng, bởi sự thỏa thuận của nhóm côn đồ và bị hại. Qua nguồn tin TS, xét thấy vụ án mang tính chất nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc, khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp nhóm côn đồ gây án sống ngoài vòng pháp luật.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 12-1-2010, Lê Tấn Thăng (1991), Lê Thanh Phúc (1989), Nguyễn Thạch (1991) và Lê Tấn Long (1989, cùng trú P. Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) đang ngồi nhậu tại quán cháo vịt của chị Nguyễn Thị Bé (còn gọi là Thảo) ở số 216-Lê Lợi, TP Quảng Ngãi thì bị một nhóm thanh niên 7-8 đối tượng đi xe máy đến dùng mã tấu đòi chém. Quá sợ hãi, Lê Tấn Thăng cùng một số người bạn bỏ chạy. Thấy Thăng chạy ra ngoài ruộng, nhóm côn đồ đuổi theo chém tới tấp vào người, đến khi thấy Thăng nằm bất động thì nhóm côn đồ bỏ đi. 

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương đưa Thăng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Vì vết thương quá nặng, trong tình trạng nguy kịch, bị đứt 4 ngón phải và trái, vỡ xương hộp sọ, xương trán cùng một số vết chém trên người nên Thăng được chuyển tiếp ra Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu. Sau gần một tháng điều trị, Thăng xuất viện. Tuy nhiên vụ án vẫn không được trình báo cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Thay vào đó, nhóm côn đồ đã đến chi tiền chuộc lỗi, thỏa thuận với bị hại và tiếp tục sống ngoài vòng pháp luật.

 Nguyễn Trần Thiện - Võ Văn Thái - Lê Công Thành  - Nguyễn Tiến Bách

Sau thời gian mở rộng công tác TS, xét thấy vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, càng nguy hiểm khi nhóm côn đồ sống ngoài vòng pháp luật, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh tham mưu cho Giám đốc CA tỉnh xác lập Chuyên án truy xét 410G để triệt phá nhóm tội phạm này. Theo các kế hoạch điều tra chuyên án, các ĐTV CA tỉnh tiến hành xác minh, sàng lọc đối tượng, giám định tỷ lệ thương tích của bị hại. Với những chứng cứ rõ ràng, ngày 23-3-2012, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Võ Văn Thái (1991, trú tổ 16, P. Trần Hưng Đạo), Nguyễn Tiến Bách (1993, trú tổ 1, P. Nguyễn Nghiêm), Lê Công Thành (1978, trú tổ 17, P. Nghĩa Lộ), Nguyễn Trần Thiện (1982, trú tổ 17, P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, vì giữa Lê Hồng Võ (1986, trú tổ 17, P. Chánh Lộ) và Thăng có mâu thuẫn trước đó, nên đêm 12-1-2010, Võ kéo Thái, Bách, Thành, Thiện đến chém Thăng để trả thù. Hiện Võ đã bỏ trốn, sau thời gian quy định, CQĐT CA tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã đối với Võ.

Nhiều người nghĩ đơn giản, người gây án đưa tiền, thỏa thuận là giải quyết êm ấm mọi việc, tuy nhiên họ không lường trước được sự việc, bởi đây là điều kiện để tội phạm, đặc biệt là các băng, nhóm “xã hội đen”, đòi nợ thuê hoạt động. Đáng nói trong vụ án này, hiện bị hại cũng đang là đối tượng phạm pháp hình sự. Theo hồ sơ tại CAP Chánh Lộ, cuối năm 2011, Lê Tấn Thăng bị CATP Quảng Ngãi bắt về hành vi mua bán ma túy. Gia đình Thăng có 4 anh em, nhưng người anh ruột của Thăng là Lê Tấn Long cũng đã đi tù về hành vi cố ý gây thương tích vào ngày 14-1-2012. Trước đó, CATP Quảng Ngãi đã triệt phá vụ án gây thương tích, sau đó thủ phạm thỏa thuận bồi thường cho nạn nhân để sự việc không được báo cáo CQĐT.

Văn Nam