Thoát “án tử” nhờ nấm lim xanh và thảo dược?

Thứ tư, 17/09/2014 11:29

(Cadn.com.vn) - Xưa nay người ta vẫn thường nói, bị ung thư là cầm chắc “án tử”, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng, hai bệnh nhân mà chúng tôi đã gặp là những người may mắn  đã “trắng án” sau thời gian kết hợp chữa bệnh bằng Tây y và dùng nấm lim xanh, các loại thảo dược, thuốc nam khác.

Xét nghiệm sinh hóa cho thấy anh Anh bị ung thư; và anh Anh sau khi phẫu thuật chỉ còn 35 ký nhưng đến nay đã khỏe mạnh. 

Những bệnh nhân ung thư giành lại sự sống

Cuối năm 2010, anh Lưu Đức Anh (1964, thôn Trung Phước 3, xã Quế Trung, H. Nông Sơn, Quảng Nam), là y sĩ đang công tác tại TTYT Nông Sơn, thấy đau âm ỉ vùng bụng kèm theo triệu chứng rối loạn tiêu hóa, bài tiết. Nghĩ mình bị viêm đại tràng nên anh Anh tự uống thuốc điều trị. Uống thuốc vào thấy đỡ đau nhưng hết thuốc cơn đau lại tái phát. Lại nghĩ do mình uống rượu bia nhiều quá khiến bệnh không dứt hẳn nên anh đã kiêng bia rượu trong suốt 3 tháng liền và tiếp tục uống thuốc nhưng vẫn không bớt.

Anh Anh đến Bệnh viện Vĩnh Đức (Điện Bàn, Quảng Nam) khám và các bác sĩ cho biết anh có nhiều khối u ở dạ dày, yêu cầu phẫu thuật sớm để giữ tính mạng. Anh Anh xin chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng kiểm tra lại và các bác sĩ tại đây cũng khẳng định anh bị ung thư (theo hồ sơ bệnh án là u lympho ác tính không hodgkin tại dạ dày). Anh Anh vô cùng hoang mang: “Khi biết tỷ lệ chữa khỏi bệnh của mình vô cùng thấp nhưng khi nghĩ đến 2 đứa con còn nhỏ đang đi học, vợ  thì công việc không ổn định, nếu có bề gì thì vợ con sẽ khổ, tôi đã gắng lấy lại tinh thần, quyết tìm cách điều trị bệnh”.

Tháng 3-2011, anh Anh được Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật cắt các khối u ác tính. Dù đã cắt bỏ đến 3/4 dạ dày nhưng vẫn còn nhiều khối u nhỏ. Sau khi mổ, anh chỉ nặng 35 kg nên chưa thể truyền hóa chất theo phác đồ điều trị. Một tháng sau khi bồi dưỡng anh lên được 41 kg, đủ điều kiện nhập viện truyền hóa chất. Sau hai đợt truyền hóa chất, nghe lời một người mách bảo sử dụng nấm lim xanh để trị ung thư, anh Anh bắt đầu hành trình uống nấm lim xanh.

Đến tháng 8-2011, sau khi đã khám kỹ càng và hội chẩn, Bệnh viện Đà Nẵng khẳng định anh đã hết bệnh ung thư. Các lần tái khám định kỳ sau đó, bệnh viện đều kết luận kết quả nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng bình thường, không còn khối u. Để yên tâm hơn, gần đây anh vào các bệnh viện ở TPHCM kiểm tra và các bác sĩ đều có chung kết luận là anh không còn tế bào ung thư trong cơ thể. Hiện tại anh đã trở lại công tác, sức khỏe tốt...

Người thứ 2 chúng tôi gặp là ông Nguyễn Tấn Khả (1958, thôn Đại Phú, xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam). 4 năm trước, ông Khả được phát hiện ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn đầu. Bệnh viện đã dùng phương pháp TOCE tiêm hóa chất tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy các bác sĩ cho biết bệnh ông có thể chữa khỏi vì khối u còn nhỏ nhưng ông nghĩ đã ung thư thì cầm chắc cái chết, chạy chữa chỉ tổ tốn kém, trong khi gia đình quá khó khăn, mẹ già đau yếu, con gái bị bệnh tim đang cần nhiều tiền phẫu thuật... Nhưng ông nghĩ lại mình là trụ cột của gia đình nên không thể đầu hàng bệnh tật. Trong thời gian điều trị ở bệnh viện, ông tìm hiểu các bài thuốc nam chữa bệnh gan.

Tháng 6-2010, ông Khả được tiêm hóa chất lần thứ nhất. Ông cũng bắt đầu sử dụng 3 vị thuốc nam: Cây chó đẻ răng cưa, cây dủ dẻ và cây mật nhân. 2 tháng sau ông bớt chướng bụng, đầy hơi nhưng da vẫn còn vàng. Ông tiếp tục tìm thông tin điều trị ung thư gan bằng thuốc nam. 3 tháng sau, ông tiêm hóa chất lần hai. Lúc này, ngoài 3 vị thuốc đã dùng, ông tìm được thêm 6 vị thuốc nữa là các loại cây: bầu đường, nấm lim xanh, rau má, mã đề, quả cây dứa dại và vỏ 1 loài cây do người bạn gửi từ Tây Nguyên về.

Các loại cây thuốc này được phơi khô nấu uống hàng ngày 2 lít thay nước. 3 tháng sau lần 2 tiêm hóa chất, ông Khả đến bệnh viện kiểm tra và các bác sĩ cho biết các khối u đã tiêu tan hết. Từ đó, ông tiếp tục uống các loại cây thuốc rồi cứ 6 tháng một lần lại đến bệnh viện để kiểm tra và lần nào cũng cho kết quả tốt, các khối u đã biến mất hoàn toàn. Hiện sức khỏe ông rất khả quan.

Ngoài ra, giữa năm 2012, nghe lời khuyên của một người em trai (là bác sĩ ở Viện nghiên cứu sốt rét), ông Khả vào H. Phù Cát (Bình Định) học một khóa “thiền để chữa bệnh”. Từ đó đến nay, mỗi ngày ông đều đặn ngồi thiền trong vòng 90 phút lúc sáng sớm mới ngủ dậy hoặc buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ. Sau thời gian dài kiên trì uống thuốc nam và tập thiền, sức khỏe ông Khả nay đã ổn định.

Sau thời gian điều trị Đông – Tây y kết hợp, bệnh tình ông Khả đã ổn định.

Sự hiệu nghiệm của Đông - Tây y kết hợp

Thời gian trước, Báo Công an TP Đà Nẵng đã đăng tải một số bài biết của P.V về một số trường hợp ở Quảng Nam chữa bệnh kết hợp với việc uống nấm lim xanh, việc trồng nấm lim xanh của một cá nhân ở địa phương với mong muốn phát triển loại thảo dược này để giúp người chữa bệnh... Các nhà y học cổ truyền cho biết, hiện nay có một số bài thuốc Đông y có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Các bệnh nhân đang điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị, hóa trị luôn cảm thấy mệt mỏi do lượng hồng cầu bị tiêu hao nhiều sau mỗi lần trị liệu.

Các bài thuốc Đông y thường có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bồi bổ sức khỏe, hoặc có thể tác dụng tăng lượng hồng cầu nên làm cho cơ thể dễ chịu. Riêng nấm lim có thành phần dược chất có khả năng tiêu độc, khống chế, tiêu diệt được tế bào ung thư. Tuy nhiên hàm lượng, công dụng và cách sử dụng vẫn còn nhiều điểm chưa được nghiên cứu kỹ. Vì vậy, người bệnh cần nhớ thuốc Đông y chỉ hỗ trợ điều trị, không nên chủ quan, chỉ dựa vào các bài thuốc nam chưa được kiểm chứng hiệu quả, mà cần đến bệnh viện để được điều trị tích cực và có sự tư vấn của bác sĩ Tây y trước khi uống các loại thuốc nam.

Bão Bình