Thông tin bắt cóc trẻ em tại Kon Tum là sai sự thật

Thứ sáu, 21/02/2025 12:25

Ngày 20-2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Kon Tum, cho hay: Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bắt cóc trẻ em tại TP Kon Tum là sai sự thật.

Thông tin bắt cóc trẻ em tại TP Kon Tum là sai sự thật.
Thông tin bắt cóc trẻ em tại TP Kon Tum là sai sự thật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, chỉ tin vào nguồn tin chính thống từ cơ quan chức năng. Không lan truyền tin chưa được xác minh, tránh tiếp tay cho tin giả.

Báo cáo tin giả cho cơ quan chức năng hoặc trên các nền tảng mạng xã hội khi phát hiện thông tin sai sự thật. Được biết, những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện luồng thông tin không được kiểm chứng về việc xảy ra bắt cóc trẻ em tại địa bàn xã Đăk Bla và xã Vinh Quang (TP Kon Tum).

Thông tin nêu trên ngay lập tức gây hoang mang dư luận và được rất nhiều tài khoản mạng xã hội khác chia sẻ, lan truyền, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý cộng đồng. Hiện, lực lượng Công an đang xác minh các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

K.T

Thông tin bắt cóc trẻ em tại Kon Tum là sai sự thật

Ngày 20-2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Kon Tum, cho hay: Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bắt cóc trẻ em tại TP Kon Tum là sai sự thật.

Châu Âu tìm cách ứng phó sau khi Mỹ thay đổi chính sách về Ukraine

Những thay đổi bất ngờ trong chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã khiến châu Âu rơi vào tình thế phải hành động khẩn cấp để đối phó với tình hình ngày càng phức tạp tại Ukraine.

Phạt 7,5 triệu đồng cô gái đăng tải thông tin “bị đánh thuốc mê” trên đường phố Đà Nẵng

Sau khi xem xét các căn cứ, hành vi sai phạm, ngày 20-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng triệu tập bà H.K.L (2004, trú tại P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), củng cố hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô gái đăng tải thông tin “xin đi nhờ xe bị đánh thuốc mê”.