Thông tin chi tiết về vụ giết người tại Sơn Trà, Đà Nẵng (2)

Thứ ba, 14/10/2014 10:07

* BÀI 2: Truy tìm “Hậu chín ngón”

(Cadn.com.vn) - Sau khi gây án, trên hành trình chạy trốn, hung thủ tỏ ra rất cảnh giác trong việc đối phó với cơ quan CA. Y liên tục thay đổi lịch trình hòng xóa dấu vết và che đậy thân phận, song mọi toan tính của nghi can không thể qua mặt được tinh thần mưu trí, dũng cảm, tấn công trấn áp tội phạm tới cùng của lực lượng hình sự CATP Đà Nẵng.

Đại tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng triển khai kế hoạch phá án.

Mặc dù chưa nhận diện được chân dung cũng như hành trình chạy trốn nhưng những lời trình bày của chị bán hàng cho nghi can đi nhờ xe có nhiều chi tiết hết sức giá trị đối với BCA 008G. Từ thông tin này, BCA xác định, hung thủ là người ngoại tỉnh, sau khi gây án đang bỏ trốn về hướng Bắc, trong đó nhiều khả năng là tỉnh Nghệ An.

Nhận định sau khi đến Công viên 29-3, nghi can sẽ tìm cách di chuyển về Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, các TS Phòng CSĐTTPVTTXH tức tốc vào cuộc xác minh. Quả không sai, làm việc với tất cả các tuyến xe khách đường dài chạy Đà Nẵng đi các tỉnh phía Bắc như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An... có nhà xe xác nhận: tầm 14 giờ ngày 30-9, một hành khách nam có dáng người như BCA 008G nhận diện lên xe tại bến. Khi nhà xe hỏi thông tin điểm đến thì khách nói muốn về H. Diễn Châu, Nghệ An. Tuy nhiên, 14 giờ 30, khi xe xuất bến ra đến đường Nguyễn Lương Bằng thuộc địa bàn Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng thì khách đột ngột xuống xe và đi đâu không rõ.

Thông tin về hung thủ vừa mới lóe lên lại vụt tắt, không nản, BCA 008G quyết định quay về điểm khởi đầu, tổ chức xác minh các mối quan hệ thân cận với nạn nhân về nghi can có các đặc điểm như: Thanh niên cao tầm 1,7m, nói giọng Bắc, quê ở H. Diễn Châu. Đây là điều không dễ, bởi hầu hết những người có mối quan hệ với nạn nhân đều ngại tiếp xúc với CQĐT. Mãi đến ngày 6-10, TS nắm được nguồn tin vô cùng giá trị, trong số những người bạn đồng giới với nạn nhân, có người xác nhận, trước đây anh Thành quen một thanh niên khá đẹp trai, tên là Hậu, thuộc thế hệ 9X. Trong một vài lần đi chơi cùng chúng bạn, anh Thành có đưa Hậu theo và giới thiệu người này ở H. Diễn Châu vào Đà Nẵng kiếm việc làm. Bạn trai của anh Thành ngoài vẻ “chuẩn men” còn có điều khá đặc biệt là bị cụt một ngón tay út nên có lúc anh Thành gọi là “Hậu chín ngón”.

Các ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng lấy lời khai Hoàng Văn Hậu.

Tổng hợp, phân tích tất cả các thông tin TS, BCA 008G nhận thấy chân dung về nghi can giết người cơ bản được phác thảo. Chiều 7-10, Đại tá Trần Mưu -Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH,  Phó trưởng Ban Thường trực BCA 008G chỉ huy một tổ công tác gồm: Trung tá Trần Nam Hải (Đội trưởng Đội Trọng án), Thiếu tá Nguyễn Xuân Quang (Đội phó Đội Trọng án), Thượng úy Nguyễn Toàn Thắng và Trung úy Lê Tuấn Anh tức tốc ra Nghệ An xác minh “Hậu chín ngón”. Được sự phối hợp tích cực, nhiệt tình của CA tỉnh Nghệ An, tất cả các thanh niên thuộc hệ 9X (sinh từ năm 1990), tên khai sinh là Hậu, trú H. Diễn Châu, có đặc điểm nhận dạng cao tầm 1,7m, bàn tay cụt ngón út, từng vào Đà Nẵng xin việc làm đều được bí mật xác minh. Kết quả, tại địa bàn thôn Hải Nam, xã Diễn Bích (H. Diễn Châu) có Hoàng Văn Hậu (1990) hội đủ tất cả các đặc điểm như BCA 008G đưa ra. Rõ nhất là Hậu bị cụt ngón út bàn tay trái.

Bàn tay có 9 ngón của Hoàng Văn Hậu.

Trong ngày 8-10, Tổ công tác Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng phối hợp với CAX Diễn Bích, CAH Diễn Châu và Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An chia làm 2 tổ công tác bí mật giám sát, xác minh toàn bộ hoạt động của Hoàng Văn Hậu tại địa phương, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ ngày 29-9 đến 1-10 đi đâu, làm gì. Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, ở địa phương Hậu chưa hề có tiền án, tiền sự. Bản thân đang hành nghề đóng tàu gỗ ở địa phương, đã lập gia đình, còn ở chung nhà với bố mẹ ruột tại thôn Hải Nam. Đáng chú ý là thời gian gần đây, Hậu thường xuyên có mặt ở nhà để chăm vợ vừa sinh con gái đầu lòng vào ngày 2-10.

Ngoài ra, tài liệu TS của BCA 008G xác định, thời điểm 8 giờ ngày 30-9, Hậu có mặt tại Đà Nẵng và điều này hoàn toàn trùng khớp với lời người thân Hậu cho biết trước khi vợ sinh, Hậu có đi Đà Nẵng. Một điều khá bất thường là kể từ ngày vợ sinh con, lịch sinh hoạt của Hậu khép kín, ngoài thời gian đi làm, Hậu chỉ về nhà, tâm trạng khá bất an, một mình thường mang súng hơi đi bắn chim. Thêm nữa, Hậu vừa mới cho anh trai mượn 30 triệu đồng, theo lời Hậu nói là đi vay của bạn.

Những dấu hiệu bất bình thường này được Tổ công tác Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tại Nghệ An đặc biệt chú ý. 19 giờ 15 ngày 8-10, BCA 008G quyết định mời Hậu về trụ sở CAX Diễn Bích để đấu tranh. Đại tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng trực tiếp làm việc với Hậu, kể lại: “Khi biết đang làm việc với CATP Đà Nẵng, tâm lý và thái độ của Hậu có nhiều chuyển biến. Ban đầu đối tượng khá tự tin, trả lời lưu loát, trôi chảy các câu hỏi của ĐTV CATP Đà Nẵng.

Đặc biệt, Hậu giải trình hợp tình, hợp lý tất cả mọi hoạt động của bản thân tại nơi cư trú. Nhưng khi nghe đề cập đến vụ án mạng ở Q. Sơn Trà, nét mặt của Hậu thay đổi và có biểu hiện hoang mang, lo sợ”. Liền sau đó, Hậu được đưa về CAH Diễn Châu để tiếp tục làm rõ một số nghi vấn liên quan đến án mạng. Tại đây, ban đầu Hậu cho biết là trong khoảng thời gian từ ngày 29-9 đến 1-10 chỉ ở nhà, không đi đâu cả. Hậu còn đưa ra chứng cứ ngoại phạm là đêm 29-9 còn gặp gỡ một số người bạn ở địa phương. Những ngày sau đó, anh ta ở nhà để lo chuẩn bị cho vợ sinh con đầu lòng.

Nguyên Thảo
(còn nữa)