Thông tin mới nhất về vụ "Bức xúc chuyện đất đai, dân giữ người trái phép": Quan điểm của chính quyền là làm rõ vụ việc

Thứ bảy, 23/01/2010 00:00

>> Thông tin tiếp theo vụ "Bức xúc chuyện đất đai, dân giữ người trái phép"

* Tạm đình chỉ 3 tháng đối với Chủ tịch UBND xã Bình Đào và 3 cán bộ khác

(Cadn.com.vn) - Sáng 22-1, Đoàn cán bộ của tỉnh Quảng Nam gồm ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Lai - Chủ tịch MTTQVN tỉnh; ông Phạm Trường Dân - Phó Giám đốc CA tỉnh và lãnh đạo H. Thăng Bình đã có buổi làm việc thẳng thắn và đầy trách nhiệm với người dân thôn 4, xã Bình Đào, H. Thăng Bình xung quanh việc bức xúc đất đai tại đồi Vân Tiên. Được biết, chiều 21-1, người dân thôn 4 đã phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi đang chuẩn bị đi đo đất tại đồi Vân Tiên nên tiến hành vây bắt, sau đó "giam lỏng" 2 thanh niên gần 1 ngày tại nhà ông Trần Văn Năm (đội 12, thôn 4) cho đến khi Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh về làm việc họ mới chịu thả người.

Ngay từ đêm 21-1, hàng trăm người dân đã tập trung phong tỏa nhà ông Trần Văn Năm nhằm không cho 2 đối tượng trốn thoát. Ngay trong đêm, Huyện đội, CAH Thăng Bình đã xuống hiện trường nhằm ổn định tình hình, giữ ANTT chung. Đến 10 giờ 30, Đoàn lãnh đạo cấp cao đã về tại nhà ông Năm để giải quyết vụ việc liên quan đến chuyện đất đai tại địa phương và vận động người dân giao người. Tại buổi làm việc, Đoàn lãnh đạo đã lắng nghe ý kiến của đông đảo người dân trong thôn 4 bày tỏ về những bức xúc trong thời gian qua mà chưa được các ngành chức năng địa phương giải quyết dứt điểm, trong đó bức xúc nhất là chuyện đất đai tại đồi Vân Tiên.

 Ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại buổi nói chuyện với người dân.

Sau khi lắng nghe ý kiến, quan điểm của bà con thôn 4, ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ quan điểm: Không chỉ riêng Bình Đào mà cả vùng đông Thăng Bình bao gồm 6 xã này, lần đầu tiên được tỉnh xin T.Ư đầu tư dự án lớn với mong muốn đem lại sự biến đổi mọi mặt, sắp xếp, quy hoạch lại đời sống của người dân nơi đây nhằm mang lại đời sống an sinh, kinh tế- xã hội tốt nhất. Chủ trương giao đất đúng sai thế nào chính quyền sẽ vào cuộc làm rõ ai đúng, ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Toàn bộ dự án tuyến đường tránh cầu Cửa Đại dài 26km, cắt ngang 44m đi qua 6 xã của huyện, quá trình lập phương án giải tỏa đền bù phải qua nhiều khâu xét duyệt mới áp dụng đền bù. Các đoàn thanh tra về làm công tác tại địa phương bà con cần tạo điều kiện, không thể cản trở công việc của cơ quan chức năng. Chính quyền sẽ làm hết sức mình để mang lại những lợi ích chính đáng nhất cho nhân dân.

Ông Phan Thăng An - Chủ tịch UBND H. Thăng Bình bày tỏ: Những ý kiến bức xúc của bà con xung quanh việc đất đai như: quy trình bốc thăm, xét cấp GCNQSDĐ chưa công khai, minh bạch... Việc hưởng lợi từ đất rừng chỉ có nếu người được giao đất có trồng rừng, còn lại sẽ không được hưởng lợi gì. Không để xảy ra điểm nóng, bà con cần bình tĩnh ủng hộ, giúp đỡ Đoàn thanh tra hoàn thành tốt công tác xác minh để sớm có kết luận trả lời thắc mắc của bà con. Ông An cũng nhấn mạnh: "Tôi đề nghị ngay từ bây giờ Ban giải phóng mặt bằng của huyện dừng mọi việc kiểm tra, kiểm kê áp giá đền bù ở 6 xã vùng đông Thăng Bình để chờ kết quả của Đoàn thanh tra. Các cơ quan chức năng khi đi đo đạc phải tuân thủ mọi nguyên tắc và có giấy xác nhận của chính quyền huyện, mọi hành vi khác đều trái quy định, bà con phát hiện phải nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Người dân cũng phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật".

Quyết định đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Bình Đào. 

Trước những quan điểm giải thích đầy tâm huyết, trách nhiệm của Đoàn cán bộ lãnh đạo, người dân thôn 4 rất đồng tình ủng hộ và mong muốn Đoàn cán bộ lãnh đạo quan tâm chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm vụ việc. Người dân cũng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ hành vi của 2 người thanh niên mà họ đã "giam lỏng" tại nhà ông Năm. Ông Đinh Văn Thu đã yêu cầu cơ quan CA làm rõ hành vi của những người này.

Tại buổi làm việc ông An cũng đã đọc quyết định đình chỉ công tác 3 tháng đối với các ông Trần Thanh Trung - Chủ tịch xã Bình Đào; ông Bùi Văn Trương - Trưởng ban Địa chính xã; ông Trần Văn Nông - Trưởng thôn 4; ông Ngô Đình Trung - Tổ trưởng tổ tự quản đội 14 để chờ kết quả của Thanh tra nhằm có hướng xử lý tiếp. Đồng thời, bổ nhiệm ông Võ Khắc Lâm - Phó Chủ tịch UBND xã tạm giữ quyền Chủ tịch UBND xã Bình Đào.

Bài, ảnh: Trần Tân