Thông tin mới về vụ chiếm dụng tiền tỷ tại UBND TT Chư Sê (Gia Lai): “Con voi chui lọt lỗ kim”

Thứ bảy, 02/05/2015 11:03

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, qua 4 năm liên tiếp với sự tiếp tay, bao che cho nhau, một số cán bộ chủ chốt của UBND TT Chư Sê (H. Chư Sê, Gia Lai) đã tìm cách đục khoét ngân sách của Nhà nước. Sự việc vỡ lỡ khi Đoàn thanh tra của H. Chư Sê phát hiện sai phạm trong việc nhận, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán biên lai thu tiền các quỹ với số tiền bị chiếm dụng lên đến cả tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 33 ngày 29-1-2015 của UBND H. Chư Sê về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh kiểm tra việc nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các loại biên lai thu tiền các quỹ tại các xã, thị trấn trên địa bàn, qua thanh kiểm tra tại UBND TT Chư Sê đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng và có hệ thống. Với nhiệm vụ được giao thu các khoản: phí an ninh - quốc phòng, phòng - chống lụt bão, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, quỹ tình nghĩa và quỹ vì người nghèo tại các tổ dân phố, thôn, làng của thị trấn, UBND TT Chư Sê có trách nhiệm thu các loại quỹ này.

Từ năm 2011 đến năm 2014, UBND TT Chư Sê đã nhận tại phòng Tài chính - Kế hoạch của huyện 209 quyển biên lai để thu các loại quỹ. Cụ thể, trong năm 2011 nhận 57 quyển, năm 2012 nhận 65 quyển, năm 2013 nhận 39 quyển và năm 2014 nhận 48 quyển. Qua kiểm tra, UBND TT chỉ cung cấp được 208 quyển với tổng số tiền đã thu từ 208 quyển là gần 1,8 tỷ đồng. Quyển biên lai còn lại (quyển số 12955) đến thời điểm này UBND TT Chư Sê vẫn không cung cấp được và không nêu rõ lí do. Ngoài quyển biên lai “biến mất” một cách khó hiểu, Đoàn thanh tra đã phát hiện một số cán bộ của UBND TT Chư Sê “ăn chặn” số tiền các loại quỹ trên bằng cách không nộp số tiền đã thu vào Kho bạc Nhà nước huyện.

Đơn cử trong năm 2011, số tiền thực thu là gần 444 triệu đồng nhưng UBND TT Chư Sê chỉ nộp… hơn 54 triệu đồng, năm 2012 tổng số tiền thu là gần 426 triệu đồng nhưng chỉ nộp là 88,4 triệu đồng, năm 2013 thu gần 433 triệu đồng nhưng chỉ nộp hơn 320 triệu đồng, năm 2014 thu hơn 494 triệu đồng nhưng chỉ nộp vào Kho bạc là hơn 374 triệu đồng. Tổng số tiền mà một số cán bộ ở UBND TT chiếm dụng là gần 960 triệu đồng, trong đó năm thấp nhất là hơn 100 triệu đồng, năm nhiều nhất là gần 400 triệu đồng.

Để đối phó với Đoàn thanh tra, ông Trịnh Xuân Thiện, kế toán thu của UBND TT Chư Sê đã cung cấp cho đoàn những giấy nộp tiền (được sao lại từ Kho bạc Nhà nước huyện Chư Sê) chứng minh đã nộp tiền vào kho bạc. Tuy nhiên, Đoàn thanh tra đã xác định những giấy nộp tiền này không phải là các giấy nộp tiền đã thu từ 208 quyển biên lai mà UBND TT cung cấp. Thực chất, đây là những giấy nộp tiền thu từ những quyển biên lai khác đã nhận từ phòng Tài chính - Kế hoạch của huyện từ năm… 2010 trở về trước.

Khi sự việc bị phát hiện, UBND H. Chư Sê mới giật mình và xác định việc sai phạm trong việc nhận, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán biên lai thu tiền các quỹ tại UBND TT Chư Sê có dấu hiệu phạm tội tham ô và tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc cho CQĐT CAH Chư Sê để điều tra, làm rõ.

Vụ việc đã được UBND H. Chư Sê chuyển sang CQĐT.

Với trách nhiệm được giao thu các loại quỹ, UBND TT Chư Sê đã có tờ trình về việc thông qua phân bổ kinh phí thu quỹ qua các năm 2011, 2012, 2013 và 2014, theo đó UBND TT đề nghị xin trích lại 10% các khoản thu như: phí An ninh - Quốc phòng, quỹ tình nghĩa và quỹ vì người nghèo để cho hỗ trợ công tác thu, còn lại 90% phân bổ, điều hành theo Luật ngân sách Nhà nước. Thế nhưng, tờ trình này vẫn chưa được HĐND, UBND H. Chư Sê chấp thuận và việc chi phần trăm này cũng trái với nguyên tắc thu, chi tài chính. Bởi, sau khi thu các loại quỹ, UBND TT phải nộp toàn bộ số tiền trên vào Kho bạc Nhà nước huyện, sau đó mới làm thủ tục trích phần trăm trở lại. Thế nhưng, UBND TT Chư Sê lại tự ý trích thẳng từ nguồn thu của 208 quyển biên lai.

Không những thế, tại cuộc họp triển khai nghị quyết HĐND kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn khóa V vừa qua, nhiều ý kiến của các thôn, tổ dân phố đã phản ánh việc thu quỹ Quốc phòng - An ninh đã nộp về thị trấn nhưng tỷ lệ phần trăm trích lại cho thôn, TDP nhằm phục vụ công tác ANTT tại cơ sở từ năm 2013 đến nay chưa có. Từ một nguồn tin đáng tin cậy, chúng tôi được biết ông Trịnh Xuân Thiện, Kế toán thu của UBND TT Chư Sê thừa nhận: trong tổng số tiền gần 960 triệu đồng thì hơn 500 triệu đồng ông đã dùng vào việc tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại đã trích các khoản phần trăm cho thôn, làng, tổ dân phố.

Qua văn bản báo cáo với UBND, HĐND H. Chư Sê, ông Trần Đức Thoan, Chủ tịch UBND TT Chư Sê đã khẳng định trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo công tác thu, nộp, quyết toán biên lai thu các loại quỹ từ năm 2011 đến năm 2014 với… 40 lần chỉ đạo. Thế nhưng, không hiểu sao với tư cách là một người chủ tài khoản, là người có trách nhiệm đứng đầu của UBND TT, ông Chủ tịch lại để “con voi chui tọt lỗ kim” như vậy!

Duy Anh - Minh Tân