Thông tin mới vụ nữ sinh viên Đại học Tây nguyên tố cáo bị giảng viên “gạ tình”: Đã thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý vụ thầy Ninh

Thứ tư, 13/07/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TPĐN đã đưa về việc em C.T.D (1989, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (KT-QTKD), Trường Đại học Tây Nguyên (ĐHTN) tố cáo bị thầy giáo Trần Xuân Ninh (1960, hiện là Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, kiêm giảng viên khoa KT-QTKD Trường ĐHTN) liên tục nhắn tin “gạ tình” trong thời gian qua, sáng 12-7, trao đổi với các P.V, Đại tá Trần Thanh Chương (Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Đắc Lắc) cho biết: Sau khi tiếp nhận Đơn cầu cứu của em D., CA tỉnh đã trực tiếp cử cán bộ xuống làm việc với lãnh đạo Trường ĐHTN và đã chuyển vụ việc này cho trường giải quyết, đồng thời cũng yêu cầu lãnh đạo Trường ĐHTN thông báo kết quả lên CA tỉnh ngay sau khi có kết luận xử lý.

Chiều 12-7, chúng tôi cũng đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp với PGS.TS Nguyễn Xuân Thao- Hiệu trưởng Trường ĐHTN - về tiến trình giải quyết vụ việc. Thầy Thao cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của em D., ngày 7-7, trường đã thành lập Đoàn thanh tra để vào cuộc xác minh sự việc đồng thời yêu cầu thầy Ninh viết bản tường trình nộp cho Phòng Thanh tra. Đến ngày 11-7, trường nhận được bản tường trình của thầy Ninh. Trong Bản tường trình này thầy Ninh khẳng định những tin nhắn gửi vào máy D. là do vợ mình nhắn. Tuy nhiên, theo thầy Thao dù có đúng là vợ thầy Ninh nhắn tin cho D. đi chăng nữa thì trong trường hợp này thầy Ninh cũng phải liên đới chịu trách nhiệm bởi điện thoại là của thầy Ninh, người nhắn tin là người nhà thầy Ninh, đặc biệt là vụ việc trên đã gây dư luận không tốt và  làm ảnh hưởng tới uy tín của nhà trường.

 Biên bản làm việc của Ban thanh tra Trường ĐH Tây Nguyên ngày 8-7 và nội dung tin nhắn mà em D. nhận được

Ngoài ra, thầy Thao cho biết thầy Ninh cũng khẳng định rằng mình đã làm hết trách nhiệm đối với sinh viên D. trong quá trình hướng dẫn em này làm luận văn. Việc cùng đi uống cà-phê, ăn uống với sinh viên D. là có thật nhưng chỉ đi khi có đông người. Về điểm này thầy Thao nhận định: “Không nhất thiết phải làm rõ sự việc thì riêng chuyện này đã thấy thái độ của thầy Ninh đối với sinh viên là không đúng. Chuyện đi ăn, đi uống cà-phê với sinh viên là không chấp nhận được. Giả sử có sinh viên nhắn tin, gọi điện mời đi ăn, đi uống cà-phê thì đứng ở cương vị của mình thầy Ninh cũng phải từ chối. Riêng về điểm này cũng đã có thể xử lý kỷ luật thầy Ninh. Tuy nhiên việc có xử lý kỷ luật hay không và kỷ luật như thế nào là phụ thuộc vào Hội đồng kỷ luật của nhà trường".

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Xuân Thao, ngày 11-7, Trường ĐHTN đã yêu cầu Phòng Kế toán - Tài vụ tổ chức họp kiểm điểm đối với thầy Ninh, đồng thời cũng yêu cầu thầy Ninh phải viết bản kiểm điểm nộp về cho trường trước ngày 15-7. Trong ngày 11-7, trường cũng đã thành lập Hội đồng kỷ luật bao gồm 6 thành viên để xem xét kỷ luật đối với thầy Ninh. Hiện tại, Phòng Thanh tra của nhà trường vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ có báo cáo kết quả trước ngày 20-7.

Khi được hỏi về những nhận xét cá nhân mình đối với thầy giáo Trần Xuân Ninh, thầy Thao cho biết: “Xét ở góc độ chuyên môn thì thầy Ninh là một cán bộ giỏi và có quá trình công tác tốt, sự việc xảy ra như vậy tôi cũng lấy làm tiếc cho thầy Ninh”. Tuy nhiên thầy Thao cũng khẳng định: "Phải xử lý vụ việc này để làm gương cho các cán bộ khác".

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết thêm, trong buổi chiều 12-7, Ban Thanh tra nhà trường cũng đã có buổi làm việc thứ hai với em D. Nội dung và những kết quả xung quanh vụ việc này thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Thao cho biết sẽ cung cấp cho báo chí trong thời gian sớm nhất, sau khi thanh tra nhà trường điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin với bạn đọc trong thời gian tới.

Lục Hà