Thông tin thêm về bài viết vạch trần chân tướng vị “sĩ quan mật”: Đã bắt được Vũ Ngọc Vượng

Thứ ba, 14/01/2014 11:19

(Cadn.com.vn) - Sau gần 1 tháng tiếp nhận đơn tố cáo của bị hại, tiến hành khẩn trương xác minh, trưa 13-1, Đội CSĐTTP Kinh tế - Chức vụ và Môi trường CAQ Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã bắt giữ Vũ Ngọc Vượng (1980, trú xã Nam Giang, H. Nam Đàn, Nghệ An) chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vượng là nhân vật chính trong loạt bài viết 2 kỳ “Vạch trần chân tướng vị sĩ quan mật” được đăng tải trên Báo Công an TP Đà Nẵng vào cuối tháng 12-2013.

Kết quả điều tra ban đầu, Vượng nguyên là quân nhân công tác tại Trung đoàn 665, Cục Hậu cần QK5. Quá trình công tác, do vi phạm kỷ luật nên ngày 1-11-2012, Chính ủy QK5 ký Quyết định số 20/QĐ cho Vượng phục viên. Ngày 1-1-2013, Vượng xuất ngũ nhưng không về địa phương mà lang thang, thuê nhà trọ tại khu vực P. Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ) tá túc. Do không có tiền tiêu xài, Vượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác. Tháng 8-2013, Vượng thường xuyên đến quán cà-phê Mai Vàng trên đường Hà Mục (Q. Cẩm Lệ) để lân la làm quen với những người khách thường tới uống cà-phê.

Tại đây, Vượng làm quen với anh Huỳnh Minh Thương (quê Duy Xuyên, Quảng Nam, thuê nhà trọ trú tổ 16, P. Hòa Phát). Trong lúc uống cà-phê, Vượng nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa ông Nguyễn Minh Phong (trú Quảng Nam) và anh Thương có liên quan đến việc thi ĐH của con gái ông Phong là Nguyễn Thị Hiếu Thư. Vượng giới thiệu mình công tác tại cơ quan tình  báo trong quân đội và đưa giấy Chứng minh sĩ quan mang số hiệu 07002922, cấp úy, do Trung tướng Nguyễn Thành Đức - Chính ủy QK5 cấp ngày 15-11-2009, có giá trị đến tháng 11-2022 cho anh Thương xem. Vượng chủ động đặt vấn đề xin cho em Thư vào học Trường Trung cấp An ninh tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) với giá 55 triệu đồng. Sau đó Vượng liên lạc trực tiếp với ông Phong thỏa thuận vấn đề này.

Vũ Ngọc Vượng

Ngày 18-10-2013, vợ chồng ông Phong mang tiền đến nhà trọ của anh Thương để giao cho Vượng và được Vượng viết giấy biên nhận. Sau khi nhận tiền, Vượng trốn tránh, cắt mọi thông tin liên lạc. Cùng thủ đoạn tương tự, Vượng còn lừa lấy của một bị hại khác 76 triệu đồng. Tiếp đến, với lý do chạy xin việc, Vượng lừa đảo chiếm đoạt 32 triệu đồng và 15 triệu đồng để mua xe thanh lý giá rẻ.

Vượng khai, sau khi thủ đoạn gian dối bị vạch trần trên Báo Công an TP Đà Nẵng, y bỏ trốn về Nghệ An, đưa mẹ ra Hà Nội chữa bệnh, sau đó vào Đà Nẵng và lên thăm vợ con tại H. Đông Giang (Quảng Nam). Trưa 13-1, trên đường từ Quảng Nam về Đà Nẵng, đến địa phận P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) thì bị CAQ Cẩm Lệ bắt giữ. Khi được hỏi về số tài sản hơn 170 triệu đồng chiếm đoạt của   4 bị hại, Vượng khai sử dụng tiêu xài và đánh số đề.

Theo CQĐT CAQ Cẩm Lệ, bước đầu đã xác định được nạn nhân bị Vượng lừa đảo, chiếm đoạt 178 triệu đồng. Với những thông tin thu thập được có đủ cơ sở để khởi tố, bắt tạm giam Vũ Ngọc Vượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vậy còn ai là bị hại của Vượng đề nghị đến CAQ Cẩm Lệ trình báo để xác minh làm rõ.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo