Thông tin tiếp theo về câu chuyện “người đàn ông 7 năm ôm xác vợ”: Cơ quan CA vào cuộc
(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ảnh trong những ngày qua về vụ việc ông Lê Vân (1950, trú tổ 12, TT Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đã tự làm một bức tượng phụ nữ, đặt trên giường ngủ trong nhà mình và kể với mọi người rằng bức tượng đó có chứa xương cốt vợ ông, đã chết cách đây 7 năm.
Vụ việc đã gây xôn xao dư luận, tập trung nhiều người hiếu kỳ có nguy cơ gây mất ANTTXH tại địa phương. Trước tình hình trên, nhân dân tổ 12, TT Hà Lam đã gửi đơn kiến nghị tới chính quyền và ngành chức năng H. Thăng Bình với nội dung: “Nếu việc làm của ông Lê Vân là có thật, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường khu vực dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đề nghị chính quyền và ngành chức năng cần có biện pháp xem xét, xử lý giải quyết...”.
Ngày 30-11, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, trung tá Phan Văn Ngạt - Trưởng
Việc làm của ông Lê Vân đã vi phạm điều 8 của Nghị định này, điều 8 quy định về những “hành vi gây ảnh hưởng đến việc giữ gìn sự yên tĩnh chung” ở các khu dân cư. Nếu việc ông Lê Vân đào xương cốt vợ ông là có thật, sẽ vi phạm điều 9 của Nghị định 150/CP, điểm b, khoản 4 điều này quy định những hành vi vi phạm: “Chôn người chết do bệnh dịch, bốc mộ, di chuyển người chết, hài cốt trái quy định, không đảm bảo vệ sinh...”. Chính quyền và ngành chức năng đã yêu cầu ông Lê Vân phải trình bày đúng sự thật vụ việc và yêu cầu ông Lê Vân phải mở bức tượng để cho đoàn kiểm tra xem xét, xem có hài cốt vợ như ông Lê Vân đã tuyên bố hay không.
![]() |
|
Ông Lê Vân (trái) được triệu tập tới làm việc tại CATT Hà Lam ngày 30-11. Ảnh: H.T |
Tuy nhiên, trong ngày làm việc, ông Lê Vân vẫn từ chối không chịu mở bức tượng tại nhà ông, chính quyền và ngành chức năng đã thực hiện công tác tuyên truyền và vận động để ông Lê Vân hiểu về việc làm của ông là vi phạm các quy định của pháp luật. Trong thời gian tiếp theo, nếu ông Lê Vân vẫn tiếp tục không chịu hợp tác với chính quyền và ngành chức năng, buộc đoàn kiểm tra sẽ phải thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật.
Trung tá Phan Văn Ngạt cho biết thêm, khi đã thực hiện biện pháp cưỡng chế, cho dù bức tượng tại nhà ông Lê Vân có xương cốt hay không đều phải được di chuyển đi nơi khác, ra khỏi khu dân cư hiện nay để ổn định tình hình ANTT. Nếu trong trường hợp bức tượng có xương cốt là của vợ ông Lê Vân, cơ quan pháp luật sẽ xử lý về mặt hình sự, khi xác định được động cơ, mục đích của ông Lê Vân về hành vi “XÂM phạm mồ mả, hài cốt...” được quy định trong BLHS.
Hồng Thanh





