Thông tin tiếp theo về việc hàng chục thí sinh đậu đại học thành rớt: Sẽ tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh

Thứ hai, 14/09/2015 11:21

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, chiều 11-9, có 27 thí sinh (TS) ở nhiều tỉnh, thành phố của miền Trung - Tây Nguyên nhận được giấy báo nhập học của các trường thành viên thuộc Đại học (ĐH) Huế nhưng khi đến làm thủ tục nhập học thì lại bất ngờ nhận được thông báo rớt do không đủ điểm. Số TS rơi vào tình trạng này đã tăng lên 34 vào ngày 12-9 do sai sót trong cộng điểm ưu tiên. Nguy cơ số TS này sẽ tăng lên không chỉ ở ĐH Huế mà còn ở các trường khác trên toàn quốc.

TS hoang mang

Trong tổng số 34 TS dù nhận được giấy báo gọi nhập học nhưng khi đến các trường làm thủ tục nhập học thì mới được thông báo không đủ điểm. Trong đó, ĐH Y Dược có 18 em, ĐH Ngoại ngữ có 5 em, ĐH Nông lâm có 6 em, khoa Luật có 3 em, khoa Du lịch có 2 em.

Trong giấy báo nhập học của em Nguyễn Vũ Trâm (trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) đã trúng tuyển vào trường ĐH Y Dược- ĐH Huế, ngành Răng - Hàm - Mặt với tổng điểm thi 24,25 (Toán: 8,25; Hóa: 8,75; Sinh: 7,25). Cộng thêm điểm ưu tiên KV 2NT 1 điểm cùng đối tượng ưu tiên 6 là 1 điểm thì em Trâm có tổng điểm là 26,25 và đủ điều kiện đậu vì điểm trúng tuyển NV1 ngành Răng - Hàm - Mặt là 25,75. Sau khi nhận giấy báo nhập học, ngày 10-9, em Trâm đến Trường ĐH Y Dược nộp hồ sơ thì bất ngờ được thông báo là rớt. "Tôi và con không biết gì hết. Đã nhận được giấy báo nhập học, có tên trong danh sách trúng tuyển nhưng lại bị rớt là sao? Giờ cũng đã hết thời gian đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Cháu không biết phải đi đâu về đâu?", chị Võ Thị Tâm, mẹ em Trâm nói trong lo lắng.

Em Trâm cho biết, khi nộp và kiểm tra tại trường THPT Nguyễn Dục (Quảng Nam), giáo viên đã xác nhận là hồ sơ đúng toàn bộ không có gì sai, kể cả đối tượng và khu vực. Theo lãnh đạo ĐH Huế, em Trâm chỉ là con của đối tượng bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với tỷ lệ thương tật 32% nên không thuộc đối tượng ưu tiên 6 là con của thương binh, bệnh binh, hoạt động kháng chiến, hoạt động cách mạng… Vì vậy, Trâm không được cộng 1 điểm ưu tiên ở đối tượng ưu tiên 6. Do đó, tổng điểm em là 25,25 điểm, không đủ điểm đậu.

Em Nguyễn Thị Xuân Lài nhận được giấy báo nhập học của ĐH Huế vào ngành Y Đa Khoa- ĐH Y Dược Huế với điểm chuẩn 26,5. Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục thì Lài hoang mang khi nhận được thông báo rớt. Theo hộ khẩu thường trú (HKTT), Lài thuộc KV1 nên được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên khu vực. Tổng số điểm cộng cả điểm ưu tiên khu vực của Lài là 26,5, vừa đủ điểm đỗ vào ngành Y Đa khoa, ĐH Y Dược Huế.

Theo cán bộ tuyển sinh ĐH Y Dược thì Lài có HKTT ở H. Cư Mgar, Đắc Lắc (KV1) nhưng lại có 3 năm học THPT ở Trường THPT Tư Nghĩa ở H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi (KV-2NT) nên Lài chỉ được cộng điểm ưu tiên theo địa điểm của trường THPT mà em theo học, tức là chỉ được cộng 1 điểm. Như vậy, tổng điểm của Lài là 26 điểm, thiếu 0,5 điểm so với điểm chuẩn của ngành Y Đa khoa. "Khi đăng ký hồ sơ dự thi em ghi mình thuộc khu vực 2NT nhưng sau đó xem trên mạng thì thấy Bộ GD-ĐT đổi khu vực của em từ 2NT sang khu vực 1 (theo HKTT). Em nghĩ Bộ GD-ĐT sửa đúng nên em không kiến nghị lại", Lài chia sẻ.

Em Hồ Thị Huỳnh Như (trú TP Đà Nẵng) có cha là ông Hồ Thăng Chơi từng tham gia quân ngũ và chiến đấu ở chiến trường Campuchia, vì vậy khi dự thi Như được cộng 1 điểm đối tượng ưu tiên (đối tượng ưu tiên 6). Trong thông báo nhập học của Như, gồm: Toán 7,25; Lý 7,5; Hóa 6,75 (tổng điểm: 21,5), khu vực ưu tiên: 3; đối tượng: 6. Tổng điểm môn thi và khu vực, đối tượng ưu tiên của Như là 22,5.

Với số điểm này Như đã trúng tuyển vào ngành Luật, ĐH Luật- ĐH Huế (điểm chuẩn là 21,75). Tuy nhiên, khi Như đến Trường ĐH Luật thì nhận được thông báo rớt. Cán bộ tuyển sinh giải thích rằng, khi đối chiếu lại hồ sơ, Như không thuộc đối tượng ưu tiên 6. Vì vậy, tổng điểm của Như khi cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng ưu tiên chỉ là 20,5 không đủ điểm đậu vào ngành Luật.

Ba con em Lài đang chờ quyết định từ ĐH Huế và Bộ GD-ĐT.

Tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh

Theo ông Đỗ Văn Phòng, Phó trưởng Ban Công tác HSSV - ĐH Huế, năm nay, ĐH Huế cũng như tất cả các trường trên cả nước khi xét tuyển chỉ nhận 1 lá đơn và phiếu xét tuyển từ TS. Khi xét thấy điểm đủ điều kiện trúng tuyển thì ĐH Huế sẽ cấp giấy báo nhập học. Còn lại bản sao hồ sơ (gồm có các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên) thì trường chỉ được kiểm tra trong ngày TS nhập học nên đã xảy ra tình trạng trên. Hướng giải quyết của ĐH Huế, đối với các trường hợp sai đối tượng ưu tiên 6, theo nguyên tắc là TS sai, nhưng có thể làm đơn trình lên ĐH Huế để hội đồng tuyển sinh ĐH Huế xem xét.

Trong số 14 TS sai về khu vực ưu tiên chủ yếu là KV1, các em này đều có HKTT ở KV1 nhưng học THPT tại huyện, thị xã khác nên không được hưởng ưu tiên khu vực theo HKTT mà hưởng ưu tiên khu vực theo trường phổ thông. Lý giải vấn đề này, ông Phòng cho biết, do phần mềm của Bộ GD-ĐT tự động điều chỉnh gán KV1 theo HKTT. Đối với các trường hợp này phải chờ ý kiến của Bộ GD-ĐT giải quyết.

Trả lời xung quanh việc 34 TS từ đậu thành rớt tại ĐH Huế, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết: Để nói đến một trường hợp cụ thể thì trước hết chúng tôi phải tìm hiểu từ nguyên nhân nào dẫn đến sai sót đó. Nếu là nguyên nhân do từ phía hướng dẫn của các trường thì chắc chắn chúng tôi sẽ đảm bảo thế nào đó để các em không bị trượt oan do hướng dẫn sai của các trường. Còn nếu nguyên nhân từ phía các em nhầm lẫn thì chúng tôi cũng hỗ trợ các em trên cơ sở phạm vi có thể được hoặc thảo luận với các trường hỗ trợ các em, làm sao sau khi trả điểm thực về cho các em rồi thì các em có thể được nhận vào một ngành học nào đó mà đúng với điểm thực của mình. Trường hợp các trường ĐH nhận thức không đúng thì chúng tôi sẽ hướng dẫn xác định đúng hồ sơ gốc của TS theo đúng quy chế.

Đến cuối chiều 13-9, ĐH Huế vẫn chưa có quyết định chính thức về số phận của 34 TS từ đậu thành rớt.     

* Theo lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Huế, 15 TS đăng ký xét tuyển vào các ngành sư phạm thuộc ĐH Sư phạm dù nhận được giấy báo nhập học nhưng khi đến làm thủ tục đối chiếu hồ sơ thì các TS này không đạt yêu cầu về hạnh kiểm nên không thể trúng tuyển. Sở dĩ có tình trạng này vì năm nay cơ chế tuyển sinh vào khối ngành sư phạm có nhiều nét mới. Theo đó, những TS đăng ký xét tuyển vào khối ngành sư phạm ngoài đáp ứng về điểm thi, TS phải có hạnh kiểm 3 năm THPT loại khá trở lên.

H. Lan