Thủ đoạn không mới, chỉ có nạn nhân mới!

Thứ ba, 25/03/2025 12:12

- Lại vấn nạn lừa đảo qua mạng phải không NXD?

- Đúng rồi Tư chợ Hàn, gần đây, nhiều cá nhân và hộ kinh doanh online liên tục phản ánh về việc bị lừa đảo thông qua hình thức giả danh nhân viên giao hàng. Thủ đoạn này không mới, nhưng ngày càng tinh vi, gây thiệt hại không nhỏ cho người bán lẫn người mua.

Một trường hợp bị lừa tiền khi truy cập đường dẫn để hủy gói bảo hiểm hàng hóa.
Một trường hợp bị lừa tiền khi truy cập đường dẫn để hủy gói bảo hiểm hàng hóa.

- Cụ thể như thế nào vậy NXD?

- Theo chị H., chủ một cửa hàng kinh doanh online, chiều thứ bảy vừa qua, chị gửi hàng cho khách ở tỉnh ngoài thông qua một đơn vị vận chuyển. Tuy nhiên, ngay trong đêm, kẻ gian đã hack thông tin của khách hàng và gọi điện yêu cầu chuyển khoản trước để nhận hàng. Rất may, khách hàng của chị H. cảnh giác nên không thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, trong số ba đơn hàng chị gửi đi, có đến hai khách hàng nhận được cuộc gọi tương tự.

- Tư cũng biết nhiều người từng gặp phải thủ đoạn này, tuy nhiên cách tiếp cận của các đối tượng lừa đảo khá khớp với thời gian giao hàng nên nhiều người bị dính bẫy.

- Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là giả danh shipper, yêu cầu khách chuyển khoản trước với lý do cần xác nhận trước khi giao hàng. Sau khi nạn nhân chuyển khoản, chúng sẽ viện cớ gửi nhầm số tài khoản, rồi gửi một đường link yêu cầu khách truy cập để "xác nhận" và "lấy lại tiền". Nếu làm theo, khách hàng có thể mất toàn bộ số tiền trong tài khoản.

- Vậy cách gì để tránh bị sập bẫy lừa đảo?

- Theo NXD, trước tình trạng này, các chủ shop online và khách hàng cần đặc biệt cảnh giác. Khi giao dịch, tốt nhất nên áp dụng phương thức "tiền trao cháo múc", không chuyển khoản trước khi nhận hàng, cũng như tuyệt đối không truy cập vào bất kỳ đường link lạ nào được gửi từ số điện thoại không xác định.

N.X.D

Lừa đảo qua Telegram: Chiêu thức cũ nhưng nhiều nạn nhân mới

Nhiều người dùng ứng dụng Telegram tại Việt Nam đang trở thành mục tiêu nhắm đến của tin tặc và những kẻ lừa đảo. Theo Diễn đàn hacker mũ trắng (WhiteHat), đây là chiêu lừa cũ nhưng không ít người vẫn bị sập bẫy.

Mất hàng trăm triệu đồng vì lên mạng tìm “bạch mã hoàng tử ”

Được mời vào nhóm Facebook “Câu lạc bộ Hẹn hò- Kết nối tình yêu”, một phụ nữ tại Nghệ An bị dẫn dụ nộp “tình phí” để tìm “bạch mã hoàng tử” cho đời mình. Nào ngờ, người phụ nữ này bị lừa mất hơn 764 triệu đồng cho những kẻ lừa đảo.

Cảnh giác thủ đoạn thông báo hoàn tiền học phí để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại phiên họp Bộ Chính trị ngày 28-2, sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước...