Thủ đoạn tinh vi của đối tượng buôn hơn nửa tấn pháo

Thứ tư, 26/10/2022 08:25
Một đường dây buôn bán trái phép pháo nổ quy mô đặc biệt lớn vừa bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh triệt xóa, bắt giữ một đối tượng trú tại tỉnh Kon Tum, thu giữ 551,8kg pháo nổ các loại. 
Đối tượng Quý bị bắt giữ cùng số pháo tang vật.
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Quý.

Gần đây, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển pháo từ Tây Nguyên về địa bàn huyện và các địa phương lân cận tiêu thụ. Vào cuộc xác minh, Công an huyện Yên Thành xác định, đây là đường dây mua bán, vận chuyển pháo từ nước ngoài với quy mô cực lớn, hàng được tập kết tại địa bàn tỉnh Kon Tum rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, trong đó có địa bàn tỉnh Nghệ An. Công an huyện Yên Thành đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án, huy động lực lượng đấu tranh.

Sau một thời gian xác minh, Công an huyện Yên Thành xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Trương Thanh Quý (1990, trú H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Quý là đối tượng chuyên mua pháo nổ từ nước ngoài về địa phương, sau đó tập kết về kho rồi vận chuyển hàng ra các tỉnh miền Bắc để tiêu thụ. Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt.

Theo đó, để qua mắt lực lượng chức năng, khi thuê kho để cất giữ pháo, Trương Thanh Quý lại sử dụng tên khác để làm hợp đồng thuê kho. Sau khi thuê được nơi cất giấu pháo, Quý thuê người gia cố kho hàng kiên cố, kín kẽ, các cửa ra vào kho cũng được làm bằng cửa sắt hai lớp, không có các ô hở. Đồng thời, Quý còn lắp đặt hệ thống camera cảnh giới dày đặc nhằm mục đích trữ pháo nổ lượng lớn và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Trương Thanh Quý sớm bị ban chuyên án điều tra, phát hiện và lên kế hoạch bắt giữ.

Đối tượng Quý bị bắt giữ cùng số pháo tang vật.

Đến rạng sáng 23-10, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Công an huyện Ngọc Hồi phá chuyên án buôn bán hàng cấm với số lượng lớn, bắt giữ đối tượng Trương Thanh Quý (1990, trú H. Ngọc Hồi) về hành vi: “Buôn bán hàng cấm”, thu giữ 551,8kg pháo nổ các loại. Số pháo trên được lực lượng Công an thu giữ tại một nhà kho do đối tượng Quý thuê trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo lời khai của Quý, nhận thấy những lợi nhuận của việc mua bán pháo nên y đã quyết định thành lập đại lý bán lẻ. Quý mua sỉ pháo từ các đối tượng ở nước ngoài, sau đó thuê người vận chuyển về kho cất giấu. Khi khách có nhu cầu sử dụng hoặc buôn bán, Quý sẽ vận chuyển đi tiêu thụ.

Liên quan đến mua bán, vận chuyển pháo này, ngày 30-9-2022, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An, Đội QLTT số 11 (Cục QLTT Nghệ An) bắt quả tang 2 đối tượng Võ Văn Linh (1992) và Lê Văn Thông (1994, cùng trú xã Tân Thành) về hành vi: “Buôn bán hàng cấm”, thu giữ 60kg pháo hoa nổ, 1 ô-tô vận chuyển pháo. Quá trình đấu tranh, Công an huyện Yên Thành xác định Thông và Linh mua số pháo trên từ tỉnh Kon Tum rồi vận chuyển về huyện Yên Thành tập kết sau đó chia nhỏ để tiêu thụ. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đối tượng đứng đằng sau, bán pháo nổ cho Thông và Linh chính là Trương Thanh Quý.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ, tạm giam các đối tượng, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

D.HÓA