Thủ kho "ăn" sắt vụn

Thứ ba, 13/03/2018 06:40

Sáng 9-3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Sơn (thủ kho, 1991, trú thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, Nha Trang) 3 tháng tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thanh Sơn

Sơn là nhân viên làm việc theo hợp đồng của Cty TNHH tư vấn và xây dựng Vincom. Theo hợp đồng đã ký kết, Sơn được phân công làm việc tại khối xây dựng/BQLXD Vinpearl Nha Trang, có trách nhiệm lưu giữ, quản lý, trông coi, sử dụng, bảo quản tài sản của công ty tại kho vật tư khu đồi phát sóng đảo Hòn Tre, Vinpearl Nha Trang. Trong kho có vật tư được giao nhận bằng phiếu xuất, nhập kho và một số lượng lớn phế liệu vật tư sau thi công. Trong quá trình làm việc, Sơn nảy sinh ý định chiếm đoạt số phế liệu vật tư trong kho của công ty để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 16-9-2017, Sơn liên hệ với Nguyễn Thu Thủy để bán sắt phế liệu, Thủy đồng ý và thuê ô-tô tải loại 8 tấn của Cty TNHH Vận tải Quốc Việt do ông Nguyễn Huy Cường và ông Trần Quốc Danh là tài xế điều khiển để thực hiện thỏa thuận mua bán sắt phế liệu với Sơn. Ngày 17-9-2017 Sơn hướng dẫn cho ông Cường và ông Danh điều khiển xe tải từ đất liền qua kho vật tư khu đồi phát sóng đảo Hòn Tre. Sau khi bốc số sắt phế liệu lên xe, Sơn ký phiếu xuất các mặt hàng tổng hợp giao cho Cường và ông Danh. Khi ông Cường và ông Danh điều khiển xe đến cảng phà chờ của Vinpearl thì bị tổ bảo vệ của Vinpearl kiểm tra phát hiện thiếu xác nhận của Ban quản lý xây dựng thuộc Cty Cổ phần Vinpearl Nha Trang, nên tạm giữ xe tải cùng số sắt phế liệu trên xe và đưa Danh và ông Cường đến CAP Vĩnh Nguyên để trình báo vụ việc.

Ngày 18-9-2017, Sơn đến CAP Vĩnh Nguyên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo định giá, Sơn đã chiếm đoạt 3.510kg sắt vụn trị giá 15.093.000 đồng.

Hoàng Văn