Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc: Cấp căn cước công dân là “chiến dịch” lớn

Thứ ba, 16/03/2021 09:32

Chiều 15-3, tại Đà Nẵng, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc, kiểm tra thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử (CCCD) tại 5 tỉnh, thành phố miền Trung. Ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng tham dự. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc còn có Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Tăng hiệu suất cấp CCCD hơn 600%

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP Đà Nẵng thông tin, đơn vị đã tập trung triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu dân cư dùng chung trong toàn quốc. Bên cạnh đó, CATP đã nghiên cứu triển khai các giải pháp đẩy nhanh, nâng cao năng suất thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD. 

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP báo cáo tiến độ thực hiện cấp CCCD.

Tính đến hết ngày 14-3, Đà Nẵng đã thu nhận gần 40.000 hồ sơ đề nghị cấp CCCD, tăng 686% so với thời gian liền trước đó. Hiện nay, thành phố có 16 tổ làm CCCD ở Công an 7 quận huyện và của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH. Mỗi tổ chia làm 3 ca làm việc từ 7 đến 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, CATP Đà Nẵng đã nghiên cứu, triển khai các giải pháp đẩy nhanh, nâng cao năng suất thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD như thay đổi công năng của 2 máy tính trong 1 bộ thiết bị ngoại vi thu nhận hồ sơ CCCD để rút ngắn thời gian. Kết quả đã rút ngắn thời gian thu nhận giảm từ 15 phút/hồ sơ xuống còn 3,6 phút/hồ sơ. Bên cạnh đó đã triển khai trang cấp thêm 16 máy tính xách tay cho các thiết bị ngoại vi thu nhận hồ sơ CCCD và sử dụng để nhập, tìm kiếm dữ liệu dân cư của công dân đến làm CCCD. Tính trung bình mỗi tổ đạt hiệu suất hơn 210 hồ sơ/ngày. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều tỉnh thành khác, việc thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD cũng gặp một số khó khăn nhất định. Hiện CATP đang tiếp tục nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm hay của các tỉnh, thành khác để nâng cao hiệu suất của mỗi tổ đạt 300 hồ sơ/ngày hoặc nhiều hơn. 

Qua báo cáo của Giám đốc CATP Đà Nẵng và buổi kiểm tra thực tế công tác cấp CCCD tại Trung tâm hành chính quận Thanh Khê, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, CATP đã chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực để phục vụ việc cấp CCCD tương đối đầy đủ và có kỹ năng; Các thiết bị được trang cấp đã được đưa ra sử dụng tương đối thuần thục; Nhờ thông báo rộng rãi, người dân đến chủ động biết được việc mình vào thực hiện các quy trình lấy vân tay và các thông tin khác để phục vụ cho việc sản xuất cấp CCCD. 
Quyết tâm, quyết liệt và toàn diện 

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra việc thu nhận hồ sơ CCCD tại Q.Thanh Khê. 

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công an các tỉnh thành và đơn vị thực hiện cũng đã báo cáo kết quả thực hiện và trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, khó khăn lớn nhất là việc thiếu máy móc, thiết bị để tăng cường thêm nhiều tổ lưu động để thu thập hồ sơ cấp CCCD. Ngoài ra, một số huyện miền núi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi do địa hình cách trở, dân cư thưa thớt, đường sá khó đi và nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên tỷ lệ người làm CCCD thấp. Một số khác là khó khăn do chất lượng đường truyền, trục trặc máy móc… Công an các đơn vị, địa phương cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và đề ra cách khắc phục những tồn tại, khó khăn trong triển khai thực hiện cấp CCCD.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an các địa phương tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện để hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp CCCD. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho hay, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng triển khai toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung duy trì việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư hàng ngày từ cơ sở bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. Đối với dự án sản xuất, cấp CCCD, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, trong quá trình triển khai làm cần ưu tiên theo phương châm “nơi tập trung làm trước, nơi tản mạn làm sau; dễ làm trước, khó làm sau”. Cần nắm được cơ cấu dân cư từng vùng, từng miền trên toàn địa bàn, để chủ động có cách bố trí, thời gian phù hợp. Người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện. Kịp thời điều chỉnh những điểm bất hợp lý ở từng điểm cấp CCCD, tăng cường cán bộ từ lực lượng khác như Kỹ thuật hình sự, Hỗ trợ tư pháp… để nâng cao hiệu suất làm việc và phục vụ nhân dân được tốt nhất. “Lãnh đạo Bộ Công an xem đây là “chiến dịch” lớn, là nhiệm vụ quan trọng mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước giao phó. Đã là “chiến dịch” thì toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc, phải quyết tâm, quyết liệt và toàn diện”, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh. 

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi người dân đến làm căn cước công dân.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng Công an nói chung và CATP Đà Nẵng nói riêng trong triển khai thực hiện 2 dự án. Người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng cũng động viên và đề nghị Công an TP Đà Nẵng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chạy đua với thời gian để hoàn thành sớm nhất chỉ tiêu cấp CCCD của Bộ Công an giao. “Với dự án lớn như thế này thì khó khăn, vướng mắc là điều đương nhiên. Chúng ta phải là người chủ động tháo gỡ khó khăn, không được chờ đợi. Vừa làm, vừa tháo gỡ vướng mắc, khắc phục khó khăn. Thành ủy Đà Nẵng rất quan tâm đến tiến độ thực hiện 2 dự án và sẵn sàng hỗ trợ về kinh phí, vật lực để Công an đảm bảo điều kiện tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ.

MAI VINH