Thứ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ công trình cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ năm, 17/07/2025 18:28

Sáng 17-7, Đoàn kiểm tra số 1 (thành lập theo Quyết định số 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm) do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng - Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 1 đã có chuyến thị sát kiểm tra tiến độ và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công công trình cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đi qua địa bàn TP Đà Nẵng.

Báo cáo với Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Lê Thanh Bình - Phó Giám đốc Ban QLDA Đường HCM (Chủ đầu tư Dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan) cho biết, hiện trên công trình này đang triển khai 20 mũi thi công làm 3 ca liên tục để thực hiện các hạng mục như: cấp phối đá dăm, bê-tông nhựa, hạ tầng giao thông, hầm chui dân sinh, đường gom, v.v…, trong đó, tập trung ưu tiên thi công thảm nhựa mặt đường tuyến chính. Nếu thời tiết thuận lợi, toàn bộ mặt đường tuyến chính sẽ hoàn thành thảm nhựa ngày 15-8 và thông toàn tuyến vào ngày 19-8.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Đại diện Chủ đầu tư báo cáo với Thứ trưởng Bộ Xây dựng về tình hình thi công công trình cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Tính đến nay, sản lượng đã thi công của Dự án đạt hơn 75% giá trị hợp đồng và đang bước vào cao điểm hoàn thiện. Trong ngày 17-7, các phương tiện cơ giới vận tải đã lưu thông được trên mặt đường bê-tông nhựa của toàn bộ chiều dài 11,5km của tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan. Đặc biệt, công tác đảm bảo ATGT, tránh ùn tắc trên công trình vừa thi công vừa phục vụ giao thông bình thường đã được cải thiện đáng kể, nhất là ở khu vực nút giao Hoàng Văn Thái là vị trí ùn tắc nhất trên tuyến (do thi công cầu vượt) cũng đã được khắc phục cơ bản…

Thi công thảm nhựa mặt đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Để đáp ứng tiến độ Dự án đã đề ra, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh kiến nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng có ý kiến với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan có liên quan xử lý dứt điểm công tác đền bù giải tỏa, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án này chậm nhất vào ngày 20-7-2025; chỉ đạo UBND xã Bà Nà và các cơ quan vận động, giải quyết dứt điểm việc người dân cản trở thi công ở đoạn khoảng 500m từ Km 76+241 - Km 76+735 do việc thi công lu, rung nền, móng, mặt đường gây nứt nhà dân. “Tại vị trí người dân cản trở thi công do xe máy thi công lu, rung làm nứt nhà dân, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh đã phối hợp nhà thầu, đơn vị bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm bồi thường đợt thứ ba cho người dân”, ông Lê Thanh Bình thông tin thêm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thi công và các khó khăn, vướng mắc của dự án trên, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu Chủ đầu tư và các nhà thầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng và quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công.

“Thời gian còn lại của Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan không nhiều. Đoạn nào không còn vướng mắc thì tập trung nhân lực, vật lực triển khai thi công, hoàn thành tuyến chính trước ngày 19-8-2025”, ông Nguyễn Việt Hùng yêu cầu. Đối với các khó khăn, vướng mắc còn lại của dự án này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giao Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết với mục tiêu là phải đảm bảo ATGT, không làm ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.

PHÚ NAM

Công trình “thế kỷ”!

- Công trình nào mà “hoành tráng” vậy Bề Tui? - Thực ra đấy chỉ là đoạn đường 4,5km thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu (cũ), nay là phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) được cải tạo, nâng cấp gần 8 năm nay vẫn chưa xong.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra dự án Cầu Quảng Đà, đường dẫn hai đầu cầu và dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 10-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành chức năng, chuyên môn đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Cầu Quảng Đà.

Sớm gỡ vướng cho các dự án trọng điểm

Nhiều dự án trọng điểm tại Đà Nẵng đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư cũng như nguồn vật liệu xây dựng, cần sớm có giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu giải ngân đầu tư công theo kế hoạch.