Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Công an tỉnh Quảng Trị và TT-Huế

Thứ ba, 22/12/2020 12:26

Quảng Trị - Sáng 21-12, Công an (CA) Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân.

Trong năm 2020, CA tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác. Đặc biệt, công tác phòng chống tội phạm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, khám phá 298 vụ trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 87,9% (vượt 12,9% so với chỉ tiêu Bộ CA giao), điều tra án đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đạt 96,6% (vượt 1,6%); triệt phá 8 nhóm tội phạm với 47 đối tượng (vượt 60%); phối hợp làm rõ 32 đối tượng liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, khởi tố 6/10 bị can (vượt 100%), phát hiện bắt giữ 192 vụ/255 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy; tiếp nhận, thụ lý 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tỷ lệ giải quyết đạt 91,5%... Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, CA tỉnh Quảng Trị đã được Bộ CA tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, CA Quảng Trị đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận và biểu dương CA Quảng Trị đã nỗ lực, đoàn kết đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2021. Tại Hội nghị, UBND tỉnh cũng trao Cờ thi đua xuất sắc cho CA tỉnh. Dịp này, 11 cá nhân thuộc CA tỉnh cũng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Ba.    

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho CA TT-Huế.

TT-Huế - Chiều 21-12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác CA năm 2021; sơ kết đề án điều động CA chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã (CAX) và kiện toàn nâng cao chất lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) do CA tỉnh TT-Huế tổ chức, Thứ trưởng Bộ CA Bùi Văn Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho CA tỉnh TT-Huế; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị; trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2020” của Bộ CA cho 3 tập thể thuộc CA TT-Huế. Ngoài ra, 1 tập thể và 3 cá nhân của CA tỉnh TT-Huế được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 tập thể, 2 cá nhân được trao Bằng khen của Chính phủ; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh TT-Huế...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà CA tỉnh TT-Huế đã đạt được trong năm 2020. Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị CA TT-Huế thực hiện nghiêm túc 6 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra để giữ vững ANTT địa bàn, tập trung đảm bảo an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trên tất cả các mặt, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường xây dựng các mô hình trong phong trào bảo vệ ANTQ; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và quân đội, biên phòng. Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu CA TT-Huế quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn liền với hiện đại hóa lực lượng CA, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác CA nhằm đáp ứng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...  

BẢO HÀ - HẢI LAN