Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phòng chống ma túy không “khoán trắng” cho lực lượng Công an

Thứ bảy, 11/03/2023 11:12
Ngày 10-3, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghịtrực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy. Hội nghị vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh và Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP chủ trì.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nhiều chuyển biến mạnh mẽ

Theo báo cáo tại Hội nghị, trước những tác động tiêu cực của ma túy đến đời sống xã hội, Bộ Công an, với vai trò Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tham mưu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Thời gian qua, khi lực lượng chức năng tấn công, trấn áp mạnh tuyến Tây Bắc, tội phạm ma túy chuyển hướng, gia tăng hoạt động trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Gần đây xuất hiện ngày càng nhiều dạng ma túy mới, ma túy núp bóng các sản phẩm đồ uống, ngụy trang dưới danh nghĩa thực phẩm, thuốc lá… Cùng với đó, việc sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên tăng nhanh, nhất là việc mua bán và sử dụng “bóng cười” gia tăng phức tạp, gây mất trật tự xã hội, lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, được sự quan tâm, chỉ đạo đồng bộ từ Chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương,công tác phòng, chống ma túy năm 2022 đã đạt được những kết quả nổi bật. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 26.119 vụ, 40.113 đối tượng phạm tội về ma túy (ít hơn 0,27% số vụ, nhiều hơn 4,88% số đối tượng so với năm 2021); thu giữ hơn 743 kg heroin; hơn 2.100 kg và 4 triệu viên ma túy tổng hợp; 467 kg cần sa; triệt xóa 763 điểm, 72 tụ điểm phức tạp về ma túy; đấu tranh với tội phạm lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm 1.810 vụ. Bộ Quốc phòng chỉ đạo ngành Điều tra hình sự Quân đội phát hiện, bắt giữ, giải quyết 15 vụ án, 42 bị can; lực lượng BĐBP chủ trì, phối hợp bắt giữ 848 vụ/1.195 đối tượng, thu giữ 1.026 kg ma túy các loại; lực lượng Cảnh sát biển chủ trì, phối hợp đấu tranh 238 vụ/328 đối tượng, thu giữ 354,22 kg ma túy…

Kết quả hợp tác quốc tế đã phối hợp điều tra nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, tổ chức nhiều buổi đàm phán, ký kết thỏa thuận song phương, đa phương về phòng, chống ma túy. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định: Luật Phòng, chống ma túy đã tạo ra nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong nước cũng như công tác hợp tác quốc tế, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy… Đặc biệt, trong công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đã có nhiều chuyển biến, kết quả tích cực. Công tác quản lý sau cai nghiện được 100% các địa phương tổ chức thực hiện với 24.558 người hiện đang được quản lý sau cai tại cộng đồng, được nhiều địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ tìm kiếm việc làm, vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

Không được có tâm lý, suy nghĩ “khoán trắng” cho lực lượng Công an

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ cam go, nặng nề, nhưng hết sức vẻ vang với lực lượng nòng cốt là Công an nhân dân. Hơn 1 năm triển khai Luật Phòng, chống ma túy trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các cấp ngành, các lực lượng phòng chống ma túy đã có những nỗ lực, đóng góp và đạt nhiều thành tích xuất sắc. Thủ tướng lưu ý, trong công tác phòng chống ma túy không được có tâm lý, suy nghĩ “khoán trắng” cho lực lượng Công an. “Ma túy là hiểm họa của nhân loại, là vấn đề toàn cầu nên phòng chống ma túy phải có cách tiếp cận toàn cầu, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Đây cũng là vấn đề mang tính toàn dân nên phải có những giải pháp toàn dân, phải huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, các tổ chức, đoàn thể xã hội, bạn bè quốc tế. Công tác phòng ngừa và đấu tranh tội phạm ma túy phải được kết hợp chặt chẽ với nhau. Phòng ngừa vẫn là cơ bản, quyết liệt, quyết định, giảm cầu mới giảm được cung. Ai phòng ngừa, ai làm việc này thì chính là cấp ủy chính quyền, các lực lượng chức năng ở cơ sở. Nếu xã, phường, thị trấn không có người nghiện ma túy thì ắt sẽ không có cung. Vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương rất quan trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, cơ quan đơn vị địa phương, cấp ủy Đảng, hệ thống chính quyền, nhất là cấp cơ sở tổ chức lãnh đạo chỉ đạo và đấu tranh phòng chống ma túy ngay từ sớm, từ xa tại cơ sở, xã phường, thị trấn. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; khẩn trương kiện toàn các tổ chức theo quy định nhất là Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm các cấp.

Với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phòng, chống và kiểm soát ma túy; thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh và ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy. Tỉnh nào chưa làm thì phải làm ngay. “Tôi tin tưởng với truyền thống anh hùng vẻ vang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, cùng các bộ, ngành, lực lượng khác ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên mặt trận đấu tranh phòng, chống, kiểm soát ma túy, góp phần bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên, lành mạnh và hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển bền vững”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả, đồng hành của các ban, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy thời gian qua. Bộ trưởng đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu nhiệm vụ, định hướng, gợi mở các biện pháp của Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện các giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy thời gian tới.

Công Hạnh