Thủ tướng Israel xác nhận từng mắc ung thư tuyến tiền liệt
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24-4 cho biết ông từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu và đã điều trị thành công, hiện không còn dấu hiệu của bệnh.
Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội cùng thời điểm công bố báo cáo sức khỏe thường niên, nhà lãnh đạo 76 tuổi cho biết khối u ác tính được phát hiện trong một lần kiểm tra định kỳ sau phẫu thuật tuyến tiền liệt trước đó. Ông nhấn mạnh đây là tổn thương nhỏ, chưa có dấu hiệu di căn và đã được xử lý dứt điểm bằng phương pháp điều trị nhắm trúng đích. “Phương pháp điều trị đã loại bỏ hoàn toàn vấn đề và không để lại dấu vết nào. Tạ ơn Chúa, tôi hiện khỏe mạnh,” ông Netanyahu viết, đồng thời gọi đây là “một vấn đề y tế nhỏ” đã được giải quyết.
Theo báo cáo y tế do Văn phòng Thủ tướng công bố, ông Netanyahu đã trải qua xạ trị để điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm. Hai thư xác nhận từ các bác sĩ điều trị cũng cho biết khối u có kích thước dưới 1 cm, được phát hiện sớm và chưa lan rộng, qua đó nâng cao đáng kể khả năng điều trị thành công.
Đáng chú ý, Thủ tướng Israel cho biết đã trì hoãn việc công bố thông tin này trong khoảng hai tháng. Ông lý giải quyết định trên nhằm tránh để thông tin bị khai thác trong bối cảnh căng thẳng với Iran, đặc biệt khi trước đó từng xuất hiện các tin đồn thất thiệt về tình trạng sức khỏe của ông trên một số kênh truyền thông.
Trước đó, vào tháng 12-2024, ông Netanyahu đã trải qua một ca phẫu thuật điều trị phì đại tuyến tiền liệt lành tính. Trong quá trình theo dõi hậu phẫu, các bác sĩ đã phát hiện khối u nhỏ và tiến hành điều trị kịp thời.
Ông Netanyahu hiện là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel và vẫn đang đảm nhiệm vai trò Thủ tướng trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục đối mặt với nhiều biến động an ninh và địa chính trị phức tạp.
B.N

