Thủ tướng lưu ý Đà Nẵng nghiên cứu phương án đập ngăn mặn trong quy hoạch chung

Thứ tư, 04/11/2020 09:17

Tại buổi làm việc mới đây tại các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chỉ kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ, mà còn lưu ý đến công tác đảm bảo an ninh nguồn nước ngay trong mùa khô hạn đối với các đô thị, vùng dân cư lớn ở hạ lưu sông miền Trung. Đơn cử tình trạng nhiễm mặn đáng báo động tại khu vực Nhà máy nước Cầu Đỏ  gây thiếu hụt trầm trọng nguồn nước ngọt sinh hoạt, sản xuất cho người dân Đà Nẵng thời gian qua, Thủ tướng lưu ý: Nước mặn xâm nhập vào Đà Nẵng thì cả thế kỷ rồi chứ không phải bây giờ mới có. Không phải vì làm thủy điện mà nước mặn xâm nhập. Tất cả các năm nước mặn đều xâm nhập vào khu vực Bara An Trạch, khu vực Cầu Đỏ. Sống lâu đời thì phải hiểu được điều đó mà tính đập ngăn mặn cần thiết như thế nào trong quy hoạch chung TP Đà Nẵng những năm đến. Tôi sẽ xem lại quy hoạch này, quy hoạch vịnh Sơn Trà, quy hoạch đê bao ngăn mặn như thế nào để tính toán hợp lý...

Đập ngăn mặn trên sông Dinh khánh thành tháng 10-2020 đã phát huy hiệu quả rất lớn.

Liên quan đến tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ người dân, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã đề xuất phương án xây dựng công trình ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ kết hợp nâng cấp, mở rộng cầu Hòa Xuân cách cửa thu nước Cầu Đỏ 4,5km về phía hạ lưu. Dawaco khẳng định, việc xây dựng công trình ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ sẽ giải quyết triệt để tình trạng xâm nhập mặn do ảnh hưởng của thủy triều dâng và hoạt động các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn, tạo vùng sinh thái nước ngọt ổn định cho nông nghiệp và cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho hơn 1 triệu dân trên địa bàn thành phố theo quy hoạch cấp nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo lượng nước thô 560.000m3/ngày đêm. Ngoài ra, việc xây dựng công trình sẽ giảm giá thành sản xuất nước do không phải bỏ chi phí vận hành trạm bơm nước thô và tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí làm đập tạm hàng năm.

Được biết, giải quyết bài toán xâm nhập mặn, nhiều tỉnh, thành vùng ven biển miền Trung đã chủ động lựa chọn giải pháp xây dựng các công trình đập ngăn mặn giữ ngọt như: Đập sông Dinh (Ninh Thuận), sông Cái (Nha Trang), Thạch Nham, Trà Khúc (Quảng Ngãi), Vân Phong (Bình Định), Sông Hiếu (Quảng Trị), Thảo Long (sông Hương)...

Q.H