Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Quảng Nam

Thứ bảy, 27/09/2014 18:32

(Cadn.com.vn) - Chiều ngày 27-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về tình hình phát triển KT-XH của địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2014. Trong 9 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6000 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 482 triệu USD. Về hoạt động tín dụng ổn định, nợ xấu giảm đáng kể, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong 9 tháng là 19.344 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay 25.266 tỷ đồng và nợ xấu 338 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp đạt giá trị 35.000 tỷ đồng, nông nghiệp đạt trên 526.600 tấn... Năm 2014, tăng trưởng GDP của Quảng Nam ước tăng 11%; an sinh xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục đạt được nhiều kết quả quan trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, Quảng Nam tập trung nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển các dự án trọng điểm như cầu Cửa Đại, cầu Kỳ Phú 1, 2, dự án nâng cấp, mở rộng QL1A, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, dự án công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Kiến nghị với Thủ tướng, ông Lê Phước Thanh đề xuất một số vấn đề: Dự án cầu Cửa Đại tổng mức đầu tư 3.450 tỷ đồng, trong 4 năm thực hiện dự kiến hợp long trong tháng 9 này, thông xe kỹ thuật trong tháng 3-2015 và hoàn thành công trình trong năm 2015. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện đạt 1.980 tỷ đồng. Tổng vốn đã cấp và thanh toán là 1.841 tỷ đồng, trong đó 50% vốn T.Ư đã cấp 1.700 tỷ đồng; 50% vốn địa phương cân đối chủ yếu từ nguồn thu khai thác quỹ đất do Cienco 5 làm chủ đầu tư dự án Khu du lịch Hội An. Nhưng trong những năm gần đây, do khó khăn chung của tình hình bất động sản nên dự án không thực hiện được. Mặt khác, do ngân sách của tỉnh trong những năm qua nguồn thu không đạt số thu ngân sách trên 50%.

“Để hoàn thành công trình đưa vào khai thác năm 2015, trong điều kiện khó khăn của địa phương, Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý tăng mức vốn T.Ư hỗ trợ thêm 30%”- ông Thanh kiến nghị. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét, giải quyết một số vấn đề liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Khí-Điện tại Khu kinh tế mở Chu Lai, dự án cầu Giao Thủy, Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và cầu Giao Thủy.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Quảng Nam trong thời gian qua. Tuy trong bối cảnh khó khăn chung, song thời gian qua Quảng Nam đã hết sức nỗ lực, phấn đấu và đạt được những kết quả khá toàn diện trong xây dựng và phát triểnKT-XH. Tuy nhiên còn 3 tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ năm. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị cho kế hoạch năm 2015 với tinh thần chung là đạt kết quả tốt hơn, cao hơn năm 2014. Thủ tướng cũng lưu ý, bên cạnh phát huy tiềm năng về nông lâm nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, Quảng Nam cần hết sức quan tâm khai thác tiềm năng về du lịch biển, cảnh quan thiên nhiên, tiềm năng dịch vụ,… khai thác tốt tiềm năng này sẽ mang lợi ích rất lớn cho địa phương về việc làm, thu nhập, nguồn thu ngân sách...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại công trình Tượng đài Bà mẹ VNAH.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Nam xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, tạo các điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của địa phương, song không phải thu hút đầu tư bằng mọi giá mà các dự án đầu tư phải là những dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo giá trị gia tăng lớn; kiên quyết không cấp phép đầu tư cho các dự án tiêu tốn năng lượng, gây tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng cũng đề nghị Quảng Nam thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững; hết sức chú ý đến công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc, bởi tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực đồng bào dân tộc của Quảng Nam còn quá lớn. Tỉnh cũng cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển; chú trọng công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. “Về dự án cầu Cửa Đại, đến nay nguồn ngân sách của Chính phủ đã phân bố hết. Sau năm 2016, Chính phủ mới phát hành trái phiếu, lúc đó mới có vốn. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Nam và các Bộ, ngành tính toán, cân đối”, Thủ tướng nói.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác đếnthăm và trồng cây lưu niệm tại công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng (tại xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam).

Trần Tân