Thủ tướng nhấn nút khai trương 3 dự án giao thông trọng điểm gần 1 tỷ USD

Thứ hai, 31/12/2018 08:08

Ngày 30-12, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Lễ khai trương, thông tuyến 3 công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có tổng mức đầu tư trên 20.000 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group đầu tư: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long và thông tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và ấn nút khai trương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là vị khách đặc biệt đầu tiên của sân bay quốc tế Vân Đồn. 

3 dự án “khủng”

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (xã Đoàn Kết, H. Vân Đồn) có tổng vốn đầu tư 7.463 tỷ đồng (ngân sách tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 734 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng). Đây là sân bay quốc tế đầu tiên do một tập đoàn tư nhân Việt Nam đầu tư, hoàn thành sau hơn 2 năm thi công xây dựng. Là Cảng hàng không cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), sân bay quân sự cấp II, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có thể đón được tất cả các loại máy bay hiện đại bậc nhất trên thế giới như Boeing 787, 777 và Airbus A350, A320. Sân bay quốc tế Vân Đồn có 6 điểm đỗ máy bay và 4 ống lồng phục vụ hành khách di chuyển từ nhà ga lên máy bay. Công suất nhà ga giai đoạn 1 là 2,5 triệu hành khách/năm; khu xử lý hàng hóa công suất 10.000 tấn/năm.

Thiết kế nhà ga Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ của Di sản thiên nhiên thế giới - Vịnh Hạ Long. Bởi thế, công trình mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, với mái vòm màu đỏ cam rực rỡ tựa những cánh buồm no gió xếp chồng lên nhau hướng ra biển lớn. Đề cao trải nghiệm của hành khách, chủ đầu tư đã trang bị tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chuỗi hệ thống trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như: Hệ thống đèn hiệu đường băng và sân đỗ đạt tiêu chuẩn CAT II, xuất xứ Bỉ, đảm bảo nguồn điện cấp đáp ứng tiêu chuẩn ICAO sau 1 giây mất điện; Máy bay có thể cất và hạ cánh ở hai đầu đường băng. Hệ thống trả khay tự động Ilane của hãng Smiths (Đức) được tích hợp máy soi đa chiều đáp ứng tiêu chuẩn dò chất nổ lỏng Euro Standand 3 tiên tiến nhất khu vực Châu Á, lần đầu tiên được lắp đặt tại Việt Nam… Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ bổ sung thêm một sân bay chất lượng quốc tế trên bản đồ khai thác hàng không của Việt Nam. Đây cũng là lần thứ hai kể từ sau năm 1975 tại Việt Nam, một sân bay được xây mới (sau sân bay Phú Quốc).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu nhấn nút khai trương 3 dự án: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Không chỉ đường hàng không, công trình giao thông lớn đường thủy là Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long (Bãi Cháy, TP Hạ Long) có tổng vốn 1.032 tỷ đồng, có khả năng đón tàu có tải trọng tới 225.000 GRT, với tổng số người lên đến 8.460, phục vụ được 2 tàu đậu cùng lúc. Đây là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, xóa “điểm nghẽn” lớn của ngành du lịch tàu biển là các cảng đều đón chung tàu khách và tàu hàng. Công trình đạt tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế và tạo ấn tượng với du khách ngay từ hạng mục nhà ga rộng 4.500m2, cao 3 tầng, do KTS hàng đầu thế giới - Bill Bensley thiết kế. Không gian bên ngoài nhà ga hành khách giống như một góc phố cổ bên Vịnh Hạ Long, nhưng bên trong lại sang trọng và bí ẩn như tầng hầm của con tàu biển thế kỷ XIII, với hệ thống cột gỗ, trần gỗ và trần thép, nội thất cầu kỳ cùng 27 khung tranh thể hiện hải đồ và tàu biển cổ.

Nhằm kết nối sân bay, cảng biển, tuyến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn với tổng mức đầu tư 11.857 tỷ đồng đã chính thức được thông tuyến trong ngày 30-12. Tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được thiết kế tốc độ 100km/h với quy mô 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hạ Long đến Vân Đồn từ 90 phút xuống còn khoảng 50 phút. Cùng với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đã thông xe đầu tháng 9-2018, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn tạo mạch giao thông cao tốc thông suốt từ Hà Nội đến Vân Đồn, rút ngắn thời gian di chuyển từ 5h xuống còn 2h30 phút, tăng cường kết nối tam giác tăng trưởng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Sau cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, trong năm 2019, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khởi công cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sẽ hình thành trục huyết mạch giao thương quan trọng trong khu vực phía Bắc bằng hệ thống cao tốc hiện đại.

Khoảnh khắc chuyến bay đầu tiên số hiệu VN 9716 đáp xuống sân bay Vân Đồn sáng 30-12.

Dấu mốc lịch sử phát triển vùng

Việc đưa chuỗi 3 dự án trọng điểm trên cả 3 lĩnh vực đường không, đường thủy, đường bộ vào khai thác không chỉ giải quyết hiệu quả bài toán huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, mà còn là đặt dấu mốc lịch sử, mở ra những cơ hội giao thương, du lịch, hợp tác lớn cho toàn vùng kinh tế Đông Bắc. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng để phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, tiếp tục thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư lớn khác, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tôi đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong vấn đề xã hội hóa đầu tư, phát triển hạ tầng ở tỉnh nhà. Không chỉ các đồng chí đã chuyển từ nâu sang xanh, mà các đồng chí đã phát triển các loại hình sản xuất, dịch vụ để đưa Quảng Ninh thành tỉnh đóng góp đứng thứ 4 của cả nước”. Thủ tướng nhìn nhận, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đều là các công trình quy mô lớn, hiện đại, huy động nguồn vốn ngoài ngân sách theo hình thức PPP, điểm đột phá của Quảng Ninh trong chiến lược phát triển kinh tế. “Không phải địa phương nào cũng làm được việc này mà Quảng Ninh đã vận dụng, phát triển với những công trình quan trọng, có ý nghĩa, thậm chí những công trình lần đầu tiên như sân bay”- Thủ tướng khẳng định và mong muốn các địa phương nghiên cứu về chủ trương xã hội hóa nguồn lực để nhân rộng mô hình ở địa phương mình.

Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long. 

Thủ tướng đặt ra nhiều câu hỏi về thách thức và đổi mới trong tư duy, chủ động nắm bắt cơ hội để phát triển: “Tôi nghe các cơ quan quản lý phản ánh công trình làm nhanh, chất lượng tốt, mỹ thuật đẹp, thậm chí nói là sân bay này là sân bay đẹp nhất. Nhất là giá thành xây dựng, các cơ quan Nhà nước phải suy nghĩ vấn đề này. 20.000 tỷ đồng mà được 3 công trình rất quan trọng trong thời gian rất ngắn. Chúng ta đang nói hiệu quả kinh tế của các dự án, đi vào các hướng mũi nhọn của sự phát triển đó là du lịch, là đầu tư ở địa phương. Năm vừa rồi, Quảng Ninh đón 15 triệu khách, tôi có đặt ra câu hỏi tại sao không phải là 50 triệu khách? Phải chăng công trình này đã đóng góp vào khát vọng của chúng ta về 50 triệu khách đó trong thời gian ngắn nhất chăng?”. Song song đó, Thủ tướng cũng biểu dương, đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm vì trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân và chính lợi ích của bản thân mình của Tập đoàn Sun Group khi các đồng chí đầu tư những công trình có ý nghĩa quan trọng, chất lượng cao ở mọi vùng miền của Tổ quốc…

Trước đó, ngày 29-12, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đã có buổi thị sát 3 dự án giao thông trọng điểm của Quảng Ninh trước giờ khai trương. Bộ trưởng đánh giá: Đây là sân bay hiện đại bậc nhất, nhì Việt Nam. Đường băng 3.600m có thể nói dài nhất Việt Nam, còn bề rộng 60m đảm bảo tầm quốc tế. Chúng tôi đánh giá sân bay quốc tế Vân Đồn và các thiết bị đi kèm đều đạt chuẩn tốt nhất hiện nay. Với những thiết bị như vậy, chúng tôi có niềm tin rằng hoạt động của sân bay Vân Đồn sẽ đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối. Chúng tôi cũng kỳ vọng sân bay này sẽ từng bước trở thành sân bay trọng điểm của quốc gia”.

QUANG HUY