Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso nhận lỗi

Thứ tư, 22/07/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử Hội đồng Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso  đã đưa ra quyết định sẽ giải tán Hạ viện và tiến hành cuộc bầu cử sớm. Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Yoichi Masuzoe cho biết các thành viên Nội các nước này đã thông qua kế hoạch của Thủ tướng Taro Aso giải tán Hạ viện trong ngày 21-7 để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 30-8 tới và chiến dịch tranh cử bắt đầu từ ngày 18-8.

Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Nhật Bản kể từ tháng 9-2005 và là cuộc bầu cử đầu tiên được tiến hành trong tháng 8 kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngay sau thông tin Hạ viện bị giải tán, phát biểu trong phiên họp toàn thể các nghị sĩ của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đảng đối lập chính ở Nhật Bản, Chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama nói: “Đây chắc chắc sẽ là một cuộc tổng tuyển cử cách mạng nhằm chấm dứt nền chính trị do những kẻ quan liêu thao túng và sẽ giúp người dân được đóng vai trò tích cực hơn. Chúng ta quyết tâm đối mặt nó với ý thức về một sứ mệnh mang tính chất lịch sử”. Còn phát biểu trước các nghị sĩ của đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP), Chủ tịch JCP Kazuo Shii nói: “Chúng ta cần đặt dấu chấm hết cho chính phủ hỗn loạn của đảng Dân chủ Tự do và đảng Komeito mới trong cuộc bầu cử Hạ viện vốn được chờ đợi bấy lâu nay”.

Thủ tướng Taro Aso cúi đầu xin lỗi sau khi tuyên bố giải tán Hạ viện.
Ảnh: Reuters 

Điều đáng chú ý là gần đây có tới 22 Hạ nghị sĩ đương nhiệm Nhật Bản đã lần lượt tuyên bố sẽ không tham gia cuộc bầu cử Hạ viện khóa tới dự kiến tổ chức vào ngày 30-8, trong đó bao gồm nhiều nhân vật đại diện của đảng Dân chủ Tự do (LDP) như Cựu Thủ tướng Koizumi Junichiro, Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono... Theo giới phân tích, lý do nhiều Hạ nghị sĩ đương nhiệm từ bỏ tranh cử Hạ viện khóa tới: Một là quan ngại cử tri chán nản đối với “chính trị người cao tuổi” trên chính trường; hai là có nhiều mâu thuẫn trước khi bầu cử trong nội bộ đảng LDP, và ba là ý muốn bồi dưỡng đưa ra người nối nghiệp chính trị của mình.

Trong khi đó, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Aso hiện tụt lại khá xa so với đảng Dân chủ đối lập trong thời điểm trước thềm bầu cử. Nếu thất bại, LDP sẽ khép lại hơn 50 năm cầm quyền gần như liên tục, đồng thời mở ra cơ hội giải quyết tình trạng bế tắc trong việc thông qua các chính sách do  sự chia rẽ sâu sắc trong Hạ viện.

Trước thực tế đó, ngày 21-7, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã chính thức  lên tiếng xin lỗi các nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do (LDP) vì một loạt thất bại mà đảng ông phải gánh chịu trong cuộc bầu cử địa phương, cùng với việc tỷ lệ cử  tri  ủng hộ LDP giảm sút một cách nhanh chóng. Phát biểu trong một cuộc họp với các nghị sĩ LDP, Thủ tướng Taro Aso nói rằng những lời bình luận thường bị chỉ trích là những thay đổi đã làm dấy lên quan ngại trong dân chúng về tình hình chính trị và khiến tỷ lệ ủng hộ LDP rớt xuống thấp. Thủ tướng Taro Aso  nói: “Tôi rất xin lỗi vì điều này”.

Thủ tướng Taro Aso còn cho biết ông “chưa đủ thiện chí để duy trì đoàn kết trong nội bộ LDP” và ông đã “gây rắc rối cho nhiều người do chúng tôi đã không đạt được mục tiêu như ban đầu đề ra trong các cuộc bầu cử địa phương, trong đó có cuộc bầu cử Hội đồng Thủ đô Tokyo”. Tuy nhiên, Thủ tướng Taro Aso cũng thể hiện sự kiên quyết tại nhiệm chứ không từ chức sớm như đòi hỏi của một số nghị sĩ. Ông nhấn mạnh: “Tôi chưa thể kết thúc nhiệm vụ trên cương vị là thủ tướng và Chủ tịch LDP khi chưa chứng kiến nền kinh tế phục hồi”.

Lê Diệu Nguyên