Thủ tướng Slovakia thăm và làm việc tại Đà Nẵng

Thứ tư, 20/07/2016 07:37

(Cadn.com.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 19-7, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia, ông Robert Fico cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố tiếp và làm việc với Đoàn.

Ông Huỳnh Đức Thơ (phải) làm việc với Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Giới thiệu với Ngài Thủ tướng một số nét cơ bản về Đà Nẵng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng cho biết Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với TP Cô-si-xe của Slovakia vào tháng 5-2015. Nhân chuyến thăm này, ông Huỳnh Đức Thơ mong muốn Ngài Thủ tướng ủng hộ phát triển quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời tạo các cơ chế khuyến khích, giúp hai địa phương trao đổi các dự án, chương trình hợp tác cụ thể, trong đó chú trọng vào thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục...

Thủ tướng Slovakia Robert Fico bày tỏ vui mừng và chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà lãnh đạo thành phố đã dành cho Đoàn. Ngài Thủ tướng cho biết vào năm 2008, ông đã đến thăm Việt Nam và hôm nay trở lại đã thấy sự thay đổi nhanh chóng, vượt bậc. Ngài Thủ tướng cũng thông báo một số kết quả quan trọng, đạt được trên nhiều lĩnh vực tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội.

Riêng với Đà Nẵng, Ngài Thủ tướng cho biết cảm thấy rất ấn tượng, “ghen tị” với Đà Nẵng khi ở đây có bãi biển đẹp, khí hậu trong lành và con người thân thiện, đặc biệt là an ninh được đảm bảo – đây được xem là tiêu chí quan trọng, là điểm đến lý tưởng của du khách quốc tế, trong đó có Slovakia. Hoan nghênh việc Việt Nam tiến hành bãi bỏ hoặc đơn giản hóa thủ tục thị thực cho du khách, trong đó có Slovakia, Ngài Thủ tướng cho biết sau chuyến thăm này Slovakia cũng sẽ xúc tiến ngay việc làm này đối với Việt Nam. Liên quan đến phát triển CNTT, truyền thông, Ngài Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi Tập đoàn FPT của Việt Nam đang đầu tư và phát triển tại Slovakia; đồng thời cho biết sẽ tạo điều kiện tốt để tập đoàn này phát triển bền vững, hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp tại Slovakia...

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Slovakia, ông Lu-ka Pa-ri-zec đã đến thăm FPT Complex Đà Nẵng. Tại đây, Thứ trưởng đã thăm các khu chức năng của FPT Complex, nghe giới thiệu về FPT và trồng cây lưu niệm.

D.Hùng