Thua bạc, bắt cóc đòi lại tiền

Thứ năm, 23/08/2018 21:00

Ngày 22-8, CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, vì “máu” đỏ đen, nhóm đối tượng rủ nhau sát phạt dưới hình thức xóc đĩa đến khi thua trắng tay thì nảy sinh “tối kiến”  là bắt giữ người thắng để đòi tiền chuộc.

Võ Thuấn và Nguyễn Việt Cường.

Chuyện là, Nguyễn Công Tú (1999, trú thôn Vinh Phú, xã Bình Trung, H. Thăng Bình, Quảng Nam) “cù” bạn bè đến dãy trọ tại kiệt 446-Hùng Vương (khối phố 5, P. An Sơn, TP Tam Kỳ) chơi xóc đĩa. Tại đây, Tú là người cầm cái xóc đĩa, những người tham gia chơi có Võ Duy Thuận (1995, trú Quảng Ngãi), Võ Thị Thảo (1997, trú xã Tam Lộc, H. Phú Ninh, Quảng Nam) và một số con bạc khác. Sau một hồi sát phạt, Thảo bị thua nhiều, thấy Thuận cùng hoàn cảnh nên “đồng cảm”. Thế là Thảo chủ động làm quen xin số điện thoại của Thuận. Về nhà, Thảo liên lạc với Thuận cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch “lấy lại những gì đã mất”. Thảo thành thật mình có bộ chén gắn chíp quay camera chơi xóc đĩa có thể thắng lại của Tú, ngỏ ý “mời” Thuận tiếp tay, Thuận đồng ý. Thảo tiếp tục liên lạc với Phạm Minh Hoàng (1996, trú thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước, H. Phú Ninh) rủ Hoàng mang bộ chén đĩa có gắn camera xuống Tam Kỳ cùng với Thảo và Thuận.

Đúng như kế hoạch, cả ba “hội ngộ” tại một quán cà-phê, Thảo và Hoàng đưa cho Thuận bộ chén đĩa có gắn camera mang về cất ở phòng trọ trước rồi rủ Tú đến chơi để khỏi bị nghi ngờ. Tú kéo bạn bè tập trung tại phòng trọ của Thuận vui chơi. Như lần trước, vì thấy “dễ ăn” nên Tú vẫn là người cầm cái rung, Thảo là người sử dụng điện thoại có kết nối với camera trong chén để ra hiệu cho Thuận và Hoàng đặt tiền. Bộ ba phối hợp chặt chẽ, khôn ngoan nên Tú dễ dàng “sập bẫy”. Trong chốc lát, Tú thua hết khoảng 22 triệu đồng. Nghi mình bị lừa bởi bộ xóc đĩa “ma” nên Tú đập vỡ bộ xóc đĩa, phát hiện bên trong có gắn camera nên giữ các đối tượng, đòi lại tiền. Tú gọi điện thoại cho Võ Thuấn (1990, trú xã Bình An, H. Thăng Bình) đến “tiếp sức” nhưng Thuấn bận không đến. Trong lúc này, Thuận nhanh tay cất giấu “thành quả” vào phòng vệ sinh, đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết sẽ lấy ra chia theo thỏa thuận.

Tuy vậy, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Thuận quay lại nơi cất tiền, tìm kiếm thì không thấy. Trong khi đó, tức giận vì bị “gài”, Tú tiếp tục nhờ Thuấn cùng Nguyễn Việt Cường (1983, trú xã Tam Thành, H. Phú Ninh), Nguyễn Trương Thịnh Thịnh (1994, trú xã Tam Phước, H. Phú Ninh) chở nhau trên ô-tô 4 chỗ hiệu KIA Rio màu trắng BKS 92A-055.00 đến gặp Thuận. Mặc dù được Thuận giải thích toàn bộ sự việc không phải mình Thuận dựng nên và số tiền đã bị mất nhưng Thuấn không tin, quát lớn: “Mi dám đút đồ gian chơi ăn tiền em ta, mi giỡn à? Chừ mi bỏ ra hai chục triệu trả cho em ta, không thì mi chết với ta”. Cường cũng chen vào: “Mi không cần giải thích, nhìn mặt mi là ta biết mi chơi gian rồi”. Lúc này, Thuấn cầm ghế gỗ định đánh Thuận nhưng được người khác can ngăn. Thuấn chỉ mặt Thuận: “Chừ mi không trả ta bắt mi đi”. Thuấn vừa dứt lời, Cường khống chế dẫn Thuận ra ô-tô. Thuận hoảng sợ không dám chống cự, vừa đi vừa khóc van xin nhưng các đối tượng nhất quyết không thả. Thịnh điều khiển ô-tô chở tất cả đến đường Lê Thánh Tông (P. An Phú, Tam Kỳ), thấy vắng vẻ thì dừng lại. Thuấn dùng búa thoát hiểm có sẵn trên ô-tô đe dọa Thuận phải gọi điện cho bố là ông Võ Đạt (1956, trú Quảng Ngãi) nói mang tiền ra trả lại cho Tú. Ông Đạt đồng ý nhưng các đối tượng vẫn không thả Thuận ra mà vẫn giam trên ô-tô.

Đến khi nghe ông Đạt gọi điện thông báo đã chuẩn bị đủ tiền và mang đến điểm hẹn thì cả nhóm tới nhưng không thấy ông Đạt. Các đối tượng tiếp tục thay nhau quan sát, nắm tình hình xung quanh. Lúc này, thấy quá lâu, Thuấn gọi điện cho ông Đạt, hỏi: “Ông tin tôi cắt gân tay, gân chân con ông không?”. Nghe vậy, ông Đạt hoảng sợ cùng em trai mang đầy đủ tiền đến giao cho Thuấn. Tuy nhiên, cùng lúc này, các trinh sát thuộc CQĐT CATP Tam Kỳ có mặt, bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận toàn bộ sự việc. Quá trình đấu tranh, xác minh, CATP Tam Kỳ cũng làm rõ nhóm đối tượng bắt giữ Võ Duy Thuận đòi tiền chuộc gồm: Võ Thuấn, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Trương Thịnh Thịnh và Nguyễn Công Tú. Ngay sau đó, CQĐT CATP Tam Kỳ ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Thuấn và Cường, cấm đi khỏi nơi cư trú với Thịnh và Tú; đồng thời khởi tố 4 đối tượng về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

PHI NÔNG