Thừa Thiên-Huế: Đón chuyến bay Quốc tế đầu tiên trong năm 2024

Thứ năm, 11/01/2024 10:07
Ngày 10-1, Sở Du lịch Thừa Thiên- Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay thẳng kết nối Thừa Thiên- Huế và Incheon (Hàn Quốc). Đây là chuyến bay quốc tế thứ hai từ Hàn Quốc đến Cảng HKQT Phú Bài của Thừa Thiên- Huế sau chuyến bay đầu tiên đã được tổ chức thành công vào thời gian 1-8-2023 đến 4-8-2023, và là chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Cảng trong năm 2024.

Chuyến bay được khai thác theo hình thức thuê nguyên chuyến (charter) bằng tàu bay A321 hiện đại với sức chứa tối đa lên tới 230 ghế. Những hành khách đến từ Hàn Quốc trên chuyến bay khi đáp xuống Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài được chào đón nồng nhiệt bởi lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Cảng vụ và Cảng HKQT Phú Bài và các đơn vị liên quan khác. Đồng thời, những vị khách trên chuyến bay charter được phía tỉnh Thừa Thiên -Huế tặng những món quà mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam cũng như của vùng đất Cố đô Huế và thưởng thức tiết mục múa lân sư rồng trong bầu không khí vui tươi đầu năm mới.

Các lãnh đạo Sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng hành du khách
Các lãnh đạo Sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng hành du khách

Chuyến bay quốc tế đầu tiên của năm 2024 kết nối Thừa Thiên- Huế (Việt Nam) và Incheon (Hàn Quốc) không chỉ là một sự kiện quan trọng của ngành du lịch địa phương đầu năm mới mà còn là một động thái mạnh mẽ, ấn tượng để thu hút du khách Hàn Quốc đến Thừa Thiên- Huế trong năm 2024 và các năm tới. Đây cũng là cơ hội lớn cho địa phương đẩy mạnh các hoạt động khôi phục trở lại thị trường khách du lịch Hàn Quốc - một trong những thị trường quốc tế hàng đầu của tỉnh Thừa Thiên- Huế và cả Miền Trung.

Hai chuyến bay charter trong năm ngoái và đầu năm nay được kỳ vọng sẽ tạo đà tiếp nối tổ chức các chuyến bay charter thường xuyên hơn, tiến đến mở các chuyến bay thương mại, tạo một kết nối bền vững giữa Thừa Thiên- Huế và các địa phương du lịch của Hàn Quốc, đóng góp quan trọng hỗ trợ phục hồi và phát triển du lịch, thu hút xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Hầu Tỷ