Thúc đẩy hợp tác trên cơ sở FTA Việt - Hàn

Thứ năm, 03/03/2016 10:58

* Lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản, do ông Okubo Hideo - Chủ tịch Tập đoàn Forval dẫn đầu

(Cadn.com.vn) - Nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) hai nước sau khi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Hàn Quốc và Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 20-12-2015, với vai trò là cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, ngày 2-3, Văn phòng KOTRA tại Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Hỗ trợ Vận dụng FTA Hàn - Việt và Hội thảo “Vận dụng FTA Hàn - Việt và hiệp định TPP”. Trung tâm Hỗ trợ Vận dụng FTA Hàn - Việt sẽ đẩy mạnh sự tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực ưu đãi được quy định trong FTA, nhằm giảm bớt những khó khăn vướng mắc trong giao dịch thương mại giữa DN hai nước.

Ngay sau khi khánh thành Trung tâm, KOTRA Hà Nội phối hợp cùng Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Hiệp hội DN Hàn Quốc (KORCHAM) và một số cơ quan khác tại Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Vận dụng FTA Hàn - Việt và hiệp định TPP” nhằm giới thiệu và đưa ra giải pháp cho DN hai nước tận dụng những ưu thế của các hiệp định trên trong trao đổi thương mại. 

Chủ tịch KOTRA, ông Kim Jae Hong cho biết: Tính đến cuối năm 2015, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc và là nước nhận đầu tư lớn nhất của Hàn Quốc trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Hiện nay với hơn 4.500 DN Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, Hàn Quốc là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc có hiệu lực, Trung tâm Hỗ trợ Vận dụng FTA Hàn – Việt được thành lập, chính thức mở cửa sẽ đóng vai trò trong việc tăng cường hiệu quả tối đa cho việc áp dụng FTA giữa hai nước.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho ông Okubo Hideo.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, việc ký kết FTA Việt Nam-Hàn Quốc sẽ mở ra nhiều cơ hội cho việc hợp tác và phát triển thương mại, đầu tư giữa hai nước. Nội dung Hiệp định bao trùm lên nhiều lĩnh vực như: quy tắc xuất xứ, thuận lợi hóa hải quan, các biện pháp vệ sinh và an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, sở hữu trí tuệ, đầu tư, cạnh tranh... Thứ trưởng bày tỏ hy vọng, việc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc đi vào hiệu lực, doanh nghiệp 2 nước sẽ tận dụng được cơ hội, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. 

Cũng tại sự kiện này, KOTRA và Tổng Cục Đo lường Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá hợp quy... với mục đích thắt chặt hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới, giúp tháo gỡ và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan cho DN xuất khẩu.

* Cùng ngày, tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết tiếp đoàn DN Nhật Bản do ông Okubo Hideo - Chủ tịch Tập đoàn Forval làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp ông Okubo Hideo cho biết, hiện nay Nhật Bản đang đối diện với dân số già nên các DN Nhật Bản phải tăng cường đầu tư ra nước ngoài để tận dụng nguồn lao động; Chính phủ Nhật Bản cũng tăng cường hỗ trợ các DN nhỏ và vừa đầu tư ra nước ngoài, trong đó Việt Nam là nước được các DN Nhật Bản ưu tiên. Bên cạnh đó, Việt Nam tham gia TPP, là cơ hội đẩy mạnh giao lưu hàng hóa, dịch vụ, con người giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đà Nẵng là địa phương có bước phát triển vượt bậc và là cửa ngõ lớn trong khu vực vì vậy các DN Nhật Bản rất quan tâm. Ông Okubo Hideo cũng cam kết sẽ làm cầu nối để xúc tiến các DN Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Đà Nẵng, đặc biệt là quảng bá những chính sách ưu đãi vào Khu Công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng. Đồng thời, mong muốn được cử giáo viên Nhật sang hỗ trợ các trường Đại học Đà Nẵng để đào tạo cử nhân IT theo tiêu chuẩn của Nhật.

Theo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ. Đà Nẵng xem các DN Nhật Bản là đối tác số 1 về thu hút đầu tư. “Bản thân tôi và các cộng sự của tôi sẽ làm hết mình để hỗ trợ các nhà đầu tư Nhật Bản đến làm ăn tại Đà Nẵng, thậm chí các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đầu tư vào KCNC, Đà Nẵng sẽ dành nguyên một khu riêng biệt cho các DN Nhật Bản”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói.

Tính đến nay, Nhật Bản đầu tư vào Đà Nẵng 100 dự án với vốn đầu tư 390 triệu USD và xếp thứ 5 về vốn các nước đầu tư vào Đà Nẵng nhưng lại xếp thứ nhất về số dự án. Các dự án đầu tư vào Đà Nẵng chủ yếu là sản xuất chế biến, chế tạo, xây dựng và công nghệ thông tin.

Thu Thủy - Xuân Đương