Thúc đẩy ký kết hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Vương quốc Saudi Arabia

Thứ tư, 22/12/2021 06:53

ĐÀ NẴNG - Ngày 21-12, tại buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam - ông Saud F.M.AI Suwelim, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, nhất là sẽ sớm ký kết hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Vương quốc Saudi Arabia.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Saud F.M.AI Suwelim.

Theo Đại sứ Saud F.M.AI Suwelim, Việt Nam và Saudi Arabia có mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp, thể hiện qua các hoạt động hợp tác, hỗ trợ, giao lưu trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, những năm gần đây, Saudi Arabia đã cung cấp cho Việt Nam các khoản vay để phát triển cơ sở hạ tầng; hỗ trợ Việt Nam khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh... Ngoài ra, hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước, nhất là lượng khách du lịch Saudi Arabia đến Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng tăng dần qua các năm.

Đại sứ Saud F.M.AI Suwelim kỳ vọng thời gian tới hai nước nói chung, Đà Nẵng và các địa phương Saudi Arabia nói riêng phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế, góp phần phát triển mối quan hệ sâu rộng giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Saudi Arabia dành cho Việt Nam trong thời điểm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời bày tỏ thống nhất cao với những đề xuất hợp tác của Ngài Đại sứ trong thời gian đến.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, hai nước có tiềm năng lớn để thúc đẩy hợp tác, đầu tư; riêng thành phố Đà Nẵng có nhiều tiềm năng để các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Saudi Arabia hợp tác, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng đô thị, du lịch chất lượng cao… Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn với vai trò của mình, Ngài Đại sứ Saud F.M.AI Suwelim tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước; đặc biệt giúp kết nối, giới thiệu để Đà Nẵng có thể ký kết hợp tác với một địa phương của Saudi Arabia trong thời gian sớm nhất...

* Sáng cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm việc với ông Saud F.M. AI Suwelim, Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Đà Nẵng đánh giá Trung Đông là thị trường đầy tiềm năng trong công tác xúc tiến thương mại, đầu tư với tiềm lực mạnh về tài chính, năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, thương mại, công nghệ cao…  Sau khi trao đổi, hai bên cam kết sẽ tạo điều kiện để các nhà đầu tư Saudi Arabia đến tìm kiếm cơ hội hợp tác với Đà Nẵng, đặc biệt khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, quảng bá du lịch Đà Nẵng, kết nối các doanh nghiệp du lịch hai bên. Dự kiến, hai bên sẽ tổ chức tọa đàm kết nối doanh nghiệp để nghiên cứu tìm hiểu, tiếp cận thị trường hàng hóa lẫn nhau, hỗ trợ chia sẻ thông tin liên quan.

DOÃN HÙNG - L.A.T