Khánh thành 3 công trình đường giao thông trọng điểm:

Thúc đẩy phát triển khu vực phía Tây Đà Nẵng

Thứ tư, 31/01/2024 09:09
Ngày 29-1, Ban QLDA ĐTXD Các công trình giao thông Đà Nẵng phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành 3 công trình đường giao thông nằm ở khu vực phía Tây TP Đà Nẵng, gồm có: đường ĐT601, đường ĐH2 và đường vành đai phía Tây 2.
Lễ cắt băng khánh thành và đưa vào khai thác 3 công trình đường ĐT601, ĐH2 và đường vành đai phía Tây 2 giai đoạn 1.
Lễ cắt băng khánh thành và đưa vào khai thác 3 công trình đường ĐT601, ĐH2 và đường vành đai phía Tây 2 giai đoạn 1.

Tham dự lễ khánh thành có các ông: Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; ông Ngô Xuân Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; ông Trần Phước Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP.

Hay tin TP tổ chức lễ khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng 3 công trình giao thông nói trên, từ sáng sớm ngày 29-1, đã có rất nhiều người dân ở các xã trên địa bàn H.Hòa Vang đến khu vực tổ chức lễ nằm bên cạnh đường ĐT601 để chứng kiến trong niềm hân hoan, phấn khởi. Ông Ngô Tấn Đạt, ở xã Hòa Nhơn, nơi có công trình đường ĐH2 bộc bạch: "Từ khi có con đường này, nhiều người dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường có điều kiện sửa sang, xây dựng lại nhà ở khang trang hơn, đặc biệt là việc sinh sống, làm ăn, buôn bán, v.v… được thuận lợi hơn". Anh Phan Đình Hiếu, ở xã Hòa Bắc, chia sẻ thêm, trước đây, khi chưa cải tạo và nâng cấp đường ĐT601, việc đi lại của người dân trong xã tương đối khó khăn, trở ngại, mất an toàn giao thông do đường sá xuống cấp. Từ khi tuyến đường này được xây dựng xong và đưa vào sử dụng, việc đi lại của bà con thuận lợi, an toàn, tai nạn giao thông giảm hẳn…

Theo báo cáo của các đơn vị chủ đầu tư kiêm điều hành dự án, công trình đường ĐT601 được xây dựng có tổng chiều dài hơn 35,6km với điểm đầu tuyến giao với đường ĐT602, đi qua địa bàn các xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc (H.Hòa Vang) đến điểm cuối tuyến giáp với địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế; mặt cắt ngang tùy đoạn rộng từ 6m - 16,5m; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như: hệ thống điện, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, v.v… với tổng mức đầu tư 725 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP.

Công trình đường ĐH2 giai đoạn 1 được xây dựng có chiều dài gần 9km với điểm đầu tuyến giao với QL14G đi qua địa bàn các xã Hòa Nhơn và Hòa Sơn đến điểm cuối tuyến giao với đường ĐT602; mặt cắt ngang rộng 20,5m; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như: hệ thống điện, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, v.v… Công trình đường vành đai phía Tây 2 đoạn từ đường số 8 Khu công nghiệp Hòa Khánh đến đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân - Túy Loan được xây dựng có chiều dài 4,6km với điểm đầu tuyến giao với đường số 8 Khu công nghiệp Hòa Khánh, đi qua địa bàn các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu) và xã Hòa Liên (H.Hòa Vang) đến điểm cuối tuyến giao với đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân - Túy Loan; mặt cắt ngang rộng 44m; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như: hệ thống điện, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, cây xanh, v.v…

Đánh giá về 3 công trình giao thông nói trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, đây đều là các công trình giao thông động lực, trọng điểm của TP, góp phần hết sức quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực phía Tây TP. Trong quá trình triển khai, 3 công trình này gặp rất nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư khi có tổng cộng hơn 2.500 hộ dân thuộc diện giải tỏa và bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó là những trở ngại đến từ điều kiện xấu bởi bị ảnh hưởng của thời tiết mưa bão bất lợi kéo dài, dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn 2020-2021, địa hình thi công phức tạp… "Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Thành ủy; sự giám sát, hỗ trợ của HĐNDTP; sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành cùng với sự chia sẻ, hỗ trợ của nhân dân, đến nay, các công trình nói trên đã được hoàn thành toàn bộ các hạng mục liên quan và khánh thành phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024", Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Để 3 công trình giao thông trọng điểm nói trên phát huy hiệu quả sau khi khánh thành và đưa vào khai thác, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đề nghị Sở GTVT TP, các chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương rà soát, tổ chức bàn giao, tiếp nhận để đưa vào phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn; các sở, ngành, địa phương tổ chức tiếp nhận, giao đơn vị chức năng tổ chức quản lý, khai thác, thực hiện công tác vận hành, duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng công trình…

PHÚ NAM