Thực hiện đồng bộ Chương trình “Thành phố 4 an”

Thứ tư, 06/06/2018 09:50

Sáng 5-6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí làm việc với Thường trực Quận ủy Hải Châu về tình hình thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn quận. Cùng dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu Lê Anh cho biết, qua hơn 1 năm thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”, tình hình tội phạm và ma túy năm 2017, quý 1-2018 được kiểm soát và giảm so với năm 2016. Vận động lắp đặt gần 20.000 camera giám sát an ninh, góp phần hỗ trợ công tác kiểm soát địa bàn, PCTP. Về lĩnh vực ATGT, quận đã triển khai tốt các biện pháp phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc gây bức xúc. Tổ chức thu phí đỗ ô-tô trên đường Bạch Đằng, Trần Phú gắn với việc duy trì thường xuyên công tác ra quân kiểm tra, cảnh cáo, xử phạt các hành vi đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định; không để phát sinh chợ cóc, chợ tạm; đảm bảo ATGT trước cổng trường và các tuyến đường trọng điểm vào các giờ cao điểm.

Năm 2017 và quý 1-2018, TNGT được kiềm chế ở cả 3 tiêu chí. Năm 2017, toàn quận đã đầu tư kinh phí phục vụ công tác an toàn thực phẩm gần 2,6 tỷ đồng. Riêng về lĩnh vực an sinh xã hội, năm 2017 xây mới và sửa chữa 112 nhà chính sách và hiện đang hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 106/222 hộ chính sách, dự kiến hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà trước ngày 27-7-2018. Phấn đấu năm 2018 xóa 100% hộ nghèo, hoàn thành trước 2 năm so với chỉ tiêu đề ra.

Trong khi đó, Bí thư Quận ủy Hải Châu Võ Văn Thương đề nghị, TP cho Hải Châu thí điểm chọn 1 phường xây dựng trung tâm vận hành camera nhằm góp phần giải quyết được 3 việc: đảm bảo ANTT, trật tự vỉa hè, kiểm soát được vệ sinh môi trường. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đề nghị, Q.Hải Châu quan tâm hơn đến hệ thống camera đã được lắp đặt và cho đây là “lực lượng an ninh vô hình” phục vụ rất tốt cho công tác xác minh, điều tra. Đại tá Trần Mưu cũng đề nghị quận chú trọng hơn nữa công tác quản lý nhập cư, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đối tượng TTN; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các quán bar, vũ trường, điểm Internet, điểm vui chơi bắn cá gắn với việc kiểm tra, xử lý quyết liệt nếu có vi phạm.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Q.Hải Châu cần có các giải pháp căn cơ để đảm bảo ANTT, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân, đặc biệt là đối với khách du lịch để mọi người yên tâm khi đến với Đà Nẵng. Tập trung giải quyết tốt công tác trật tự vỉa hè bằng việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở gắn với việc xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, trong quá trình tái thiết đô thị, TP chọn P.Bình Hiên thí điểm xây dựng chung cư, gắn với việc nâng cấp các kiệt hẻm nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao cố gắng rất lớn của Q.Hải Châu qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Q.Hải Châu cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo sự đồng thuận xã hội cao nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, Mặt trận, doanh nghiệp, HSSV cùng vào cuộc một cách đồng bộ để Chương trình “Thành phố 4 an” tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn.

Liên quan đến lĩnh vực ANTT, đồng chí Phó Bí thư Thường trực lưu ý, thời gian đến cần tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là cờ bạc, số đề, bảo kê, cướp giật, tội phạm công nghệ cao, không để hình thành băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý địa bàn, nhân hộ khẩu gắn với phong trào toàn dân BVANTQ; nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuần tra theo QĐ 8394; chuẩn hóa chất lượng các camera được lắp đặt. Chú ý hơn nữa đến công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị, trật tự vỉa hè; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể; giảm nghèo bền vững hơn.

“Chương trình thành phố 4 an nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên trong từng thời điểm. Do vậy, phải coi “4 an” của quận là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải gắn kết với Chương trình “5 không”, “3 có” của thành phố. Muốn làm tốt, địa phương phải kiên trì, bền bỉ chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, đơn vị, phường tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm sai phạm không được làm theo kiểu “đánh trống bỏ dùi” và không nên thỏa mãn với những gì đã làm được” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

PHƯƠNG KIẾM