Thực hiện hiệu quả công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thứ sáu, 16/10/2020 09:43

Đây là đánh giá của Đại tá Lê Quốc Dân- Phó giám đốc CATP Đà Nẵng tại hội nghị sơ kết, đánh giá công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; hỗ trợ tư pháp (THAHS và HTTP); quản lý kho vật chứng và hòa nhập cộng đồng 9 tháng đầu năm diễn ra ngày 15-10.

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Dù đối mặt với tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP toàn CATP đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh chủ động làm tốt công tác tham mưu, các mặt công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; THAHS & HTTP; quản lý kho vật chứng và tái hòa nhập cộng đồng… cũng đã được CA các đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP đã quản lý, giáo dục tốt hơn 900 can, phạm nhân đang giam giữ; đề nghị cơ quan quản lý THAHS Bộ CA ra quyết định đưa 628 người có quyết định thi hành án phạt tù đi chấp hành tại các trại giam thuộc Bộ, trại giam CATP và các nhà tạm giữ; lập hồ sơ xét tha tù cho nhiều phạm nhân cải tạo tốt; tiếp nhận 143 người có án phạt tại cộng đồng, trong đó 86 án treo, 58 cải tạo không giam giữ; phân công hơn 5.400 lượt CBCS  tham gia bảo vệ 1.463 phiên tòa; tiếp nhận vật chứng của 174 vụ án và đề xuất vật chứng của 120 vụ…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Quốc Dân nhìn nhận: Công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; THAHS và HTTP; quản lý kho vật chứng và tái hòa nhập cộng đồng được CA các đơn vị, địa phương thực hiện rất hiệu quả trong 9 tháng đầu năm, bảo đảm các yêu cầu về trình tự, thủ tục. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các trại tạm giam, nhà tạm giữ; thực hiện đầy đủ, đúng quy định, quy trình và đúng luật. Thực tế cho thấy, hiện nay, công tác tạm giữ, tạm giam, THAHS và HTTP, tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc. Đại tá Lê Quốc Dân yêu cầu thời gian đến CA các đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác trên lĩnh vực này, nhất là việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng tái phạm tội. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS, từ đó tiếp thu, trao đổi kinh nghiệm, nêu cao tinh thần học hỏi, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo tốt ANTT.                                                                          

Đại tá Phan Văn Dũng chủ trì cuộc họp.

* Cùng ngày, tại hội nghị công tác hồ sơ gắn với công tác nghiệp vụ cơ bản và điều tra xử lý tội phạm 9 tháng đầu năm, Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc CATP cho biết, trong bối cảnh mới, nhận thức của người đứng đầu cũng như CBCS CA các đơn vị, địa phương ngày càng được nâng cao đã góp phần quan trọng trong điều tra, xử lý tội phạm và quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn TP. 

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay Phòng Hồ sơ đã tham mưu Giám đốc CATP chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ gắn với công tác nghiệp vụ cơ bản. Người đứng đầu các đơn vị đã có chỉ đạo sâu sát việc chấp hành các quy định về công tác hồ sơ, thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, phối hợp theo quy định của ngành.

Đại tá Phan Văn Dũng đánh giá, công tác hồ sơ có vai trò đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng CA. Chính vì vậy việc chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý hồ sơ trên các lĩnh vực cần những con người, cách làm việc đặc thù, khoa học. "Việc quản lý hồ sơ càng khoa học thì công tác phòng chống tội phạm của lực lượng càng hiệu quả. Mỗi lãnh đạo đơn vị, CBCS nói chung, đặc biệt là những người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực này phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác hồ sơ. Vì đây là yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó cho lực lượng công an", Đại tá Phan Văn Dũng nhấn mạnh.

Công Hạnh- Công Khanh