Thực hiện phương án giải quyết bức xúc cho Trường Tiểu học Lý Công Uẩn

Thứ ba, 27/09/2022 09:20
Ông Đặng Văn Hiếu – Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý xây dựng cơ bản Q. Hải Châu  (TP Đà Nẵng) vừa cho biết: Ngay sau phản ánh của Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng liên quan đến bức xúc của phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Lý Công Uẩn về dãy phòng học 4 tầng xây mới, được đưa vào sử dụng  năm học 2022-2023 nhưng chỉ có 1 nhà vệ sinh ở tầng trệt, gây khó khăn cho con họ trong việc đi lại, vệ sinh cá nhân, lãnh đạo quận đã tiến hành đi kiểm tra thực tế và giao các cơ quan liên quan nhanh chóng có phương án khắc phục tạm thời cũng như lâu dài để đảm bảo việc dạy - học, sinh hoạt cho giáo viên và học sinh (HS).
Dãy nhà cũ của Trường TH Lý Công Uẩn sẽ được liên kết với dãy nhà mới xây bằng lan can thép tiền chế... Ảnh: C.K
Dãy nhà cũ của Trường TH Lý Công Uẩn sẽ được liên kết với dãy nhà mới xây bằng lan can thép tiền chế... Ảnh: C.K

Ban Quản lý xây dựng cơ bản Q. Hải Châu đã làm việc với nhà trường, được biết bất cập như đã nêu trên là do công trình mới hoàn thành giai đoạn 1. Khi đầu tư xây dựng giai đoạn 2 sẽ có khối phòng học mới nối với dãy nhà vừa đưa vào sử dụng, đầy đủ các khu vệ sinh theo tầng. Để giải quyết tạm thời trong thời gian chờ khớp nối giai đoạn 2, lãnh đạo UBND Q. Hải Châu chỉ đạo đầu tư xây dựng hành lang nối bằng thép tiền chế tầng 3 và 4 từ khối lớp học vừa xây dựng sang dãy nhà 4 tầng cũ nằm ở phía đối diện. Giải pháp này nhằm đảm bảo nhu cầu nhà vệ sinh cho HS, di chuyển của giáo viên khi lên lớp và vận chuyển thức ăn từ bếp sang các tầng thuận tiện hơn.

“Ngoài việc giải quyết áp lực về vệ sinh cá nhân, HS sẽ được ăn bán trú tại lớp, không phải di chuyển xuống sảnh như thời gian qua. Công trình dự kiến sẽ thực hiện đầu tư xây dựng vào tháng 10-2022, thi công gấp rút trong một tháng để sớm bàn giao cho nhà trường sử dụng” - ông Hiếu cho hay.

Công Khanh