Thúc hộ kinh doanh lớn thành doanh nghiệp

Thứ tư, 29/04/2020 17:39

Với cơ chế hỗ trợ cụ thể, Đà Nẵng kỳ vọng biến một lực lượng đông đảo các hộ kinh doanh “lớn lên” thành doanh nghiệp (DN). Hiên Đà Nẵng có 31 ngàn DN, kế hoạch 5 năm tới có 50 ngàn DN, 10 năm tới 75 ngàn DN.

Sản phẩm bánh khô mè Bà Liễu được tiếp thị tại Nhật. 

Đà Nẵng hiện có nhiều hộ kinh doanh đủ điều kiện song e ngại thành lập DN, trong khi không ít hộ kinh doanh muốn lên DN lại gặp những trở ngại nhất định. Do vậy, để khuyến khích, gia tăng thêm lực lượng DN theo kế hoạch nhằm đóng góp vào phát triển kinh tế, TP cần có cơ chế thiết thực để hỗ trợ các hộ kinh doanh. Anh Huỳnh Đức Sol- Quản lý cơ sở bánh khô mè Bà Liễu Mẹ (Q.Cẩm Lệ) chia sẻ, sản phẩm bánh khô mè của cơ sở đã có truyền thống lâu đời, được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa chuộng, mua về sử dụng khi tới Đà Nẵng. Cơ sở hiện thu hút gần 20 lao động làm việc, những lúc cao điểm lễ tết, các kỳ nghỉ du khách đông, cơ sở sản xuất tới 60 ngàn hộp bánh với doanh thu khoảng 400 triệu đồng/tháng.

Chưa dừng ở đó, khi có dịp đi Hàn Quốc, Nhật Bản, anh Sol đã tranh thủ mang sản phẩm bánh khô mè của cơ sở đi tiếp thị. Tại đây có một số đối tác rất thích sản phẩm, muốn hợp tác phân phối. Tuy vậy, vì vẫn là hộ kinh doanh, chưa đủ điều kiện nên không thể thực hiện được. Anh Sol cho biết, để mở rộng sản xuất, đưa sản phẩm đi xa hơn cần thành lập DN, nhưng loay hoay suốt thời gian qua vẫn chưa thực hiện được. Bởi lẽ, muốn lập DN cần có mặt bằng để mở rộng cơ sở sản xuất, cần quản trị, kế toán, thủ tục thuế... tóm lại yêu cầu điều kiện phải cao hơn nhiều so với hộ kinh doanh. Tình trạng của cơ sở anh Sol cũng là thực trạng chung của nhiều hộ kinh doanh khác, rất cần cơ chế hỗ trợ của TP để có đủ điều kiện lập DN.

Một thực trạng khác, khi lên DN sẽ đối mặt với nhiều áp lực hơn nên các hộ kinh doanh ngại “lớn”. Theo ông Phạm Bắc Bình,  Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa Đà Nẵng, khi lập DN sẽ phải chịu áp lực lớn về hệ thống kế toán, khai báo thuế, phải tuân thủ luật DN, quản lý thuế, phải có hệ thống quản trị, marketing mạnh hơn... Đây đều là những yếu tố mà hộ kinh doanh rất e ngại. Do vậy, để phát triển lực lượng DN thì TP cần có cơ chế hỗ trợ các hộ kinh doanh về thuế phí, về quản trị, marketting, về mặt bằng sản xuất... Đây chính là động lực để bước đầu lên DN, các hộ kinh doanh thấy tự tin, thấy lợi ích thiết thực, thấy có cơ hội thành công khi làm ăn kinh doanh lớn hơn.

Mặt bằng để mở rộng sản xuất kinh doanh luôn là khó khăn lớn nhất để hộ kinh doanh tiến lên DN (Trong ảnh: Một góc KCN Hòa Cầm).

Từ thực tế này, Đà Nẵng vừa ban hành cơ chế để hỗ trợ các hộ kinh doanh lập DN. Theo đó, hộ kinh doanh sẽ được tư vấn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập DN. Chẳng hạn như miễn lệ phí đăng ký thành lập DN lần đầu, miễn phí công bố nội dung đăng ký DN tại Cổng thông tin đăng ký DN quốc gia, miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm đầu lập DN, miễn và giảm thuế thu nhập DN có thời hạn theo quy định của pháp luật, miễn giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai... Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, cho biết, cơ chế hỗ trợ thiết thực này tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh tiếp cận các chính sách kích cầu đầu tư, ưu đãi thuế, vay vốn... để có thể lập DN.

Có thể nói, với cơ chế hỗ trợ cụ thể này, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tạo động lực để nhiều hộ kinh doanh với khát vọng làm ăn kinh doanh lớn hơn sẽ gia nhập lực lượng DN. Từ đây, quy mô DN của TP sẽ gia tăng, lớn mạnh hơn, đóng góp thiết thực vào quy mô, tăng trưởng kinh tế của TP. 

HẢI QUỲNH