Thúc thủ ở Khe Lét

Thứ sáu, 12/05/2023 07:47
Đang vận chuyển lượng lớn ma túy xâm nhập lãnh thổ Việt Nam thì bị lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban (1994, trú H. Xay Chăm Phon, tỉnh Bolykhămxay, Lào) vùng vẫy hòng tìm cách tẩu thoát.Tuy nhiên, sự kháng cự như "con thú cùng đường" của Khăm Xay Nhạ Ban nhanh chóng bị các trinh sát khuất phục, thu giữ tang vật tại hiện trường là 2 bánh heroin. Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban để điều tra làm rõ hành vi: "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban (giữa) và 2 bánh heroin tang vật.
Đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban (giữa) và 2 bánh heroin tang vật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an huyện Hương Sơn phát hiện một đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện tại khu vực biên giới với nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhận định, đây có thể là đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới xâm nhập nội địa Việt Nam nên bí mật điều tra. Không ngoài dự đoán, sau một thời gian ngắn xác minh, trinh sát nhận diện được đối tượng có tên là Khăm Xay Nhạ Ban (quốc tịch Lào), có biểu hiện móc nối, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào sang Việt Nam qua địa bàn H. Hương Sơn để giao cho các đối tượng trong đường dây. Đối tượng này hoạt động cực kỳ tinh vi, thủ đoạn, liều lĩnh và có sự cảnh giác rất cao độ.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn đã báo cáo lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến chỉ đạo. Để kịp thời ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam nói chung, địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an huyện Hương Sơn nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung lực lượng nắm tình hình, theo dõi sát mọi "di biến động" của đối tượng để tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Sau một thời gian vào cuộc, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và công tác trinh sát, đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy này đã dần lộ rõ. Đối tượng lạ mặt được xác định là Khăm Xay Nhạ Ban (1994, trú H. Xay Chăm Phon, tỉnh Bolykhămxay, Lào). Gần đây, đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban thường xuyên có mặt tại khu vực biên giới với tần suất ngày càng dày. Trinh sát nhận thấy, đối tượng đang tăng cường đi thực địa, chuẩn bị "cõng hàng" qua biên giới nên tập trung giám sát, nắm thông tin.

Sáng 7-5, Công an huyện Hương Sơn tiếp nhận thông tin, đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban sẽ "cõng hàng" qua biên giới thuộc địa phận xã Sơn Hồng liền nhanh chóng phối hợp với Công an xã Sơn Hồng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đồn BP Sơn Hồng (BĐBP Hà Tĩnh) triển khai kế hoạch, phân công các tổ công tác âm thầm theo dõi "di biến động" của đối tượng; cũng như phong tỏa các đường tiểu ngạch ở khu vực đường biên giới.

Quá trình mật phục, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại khu vực tràn Khe Lét (địa phận xã Sơn Hồng), tổ công tác phát hiện Khăm Xay Nhạ Ban lầm lũi dò đường trong đêm nên tiến hành kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng Việt Nam, đối tượng toan tìm đường tẩu thoát, song đã quá muộn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 2 bánh heroin cùng một số tang vật có liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật bị di lý về Công an huyện Hương Sơn để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho đối tượng đồng hương từ Lào sang Việt Nam để lấy tiền công 500 USD.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hương Sơn phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng Công an huyện, mới đây, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn đã đến thăm, chúc mừng và trao thưởng cho lực lượng phá án.

P.QUÂN