Thuộc địa cũ, lợi ích mới
(Cadn.com.vn) - Nước Pháp đã có tổng thống mớ, nhân vật trẻ tuổi nhưng rất được kỳ vọng, ông Emmanuel Macron. Nhiều vấn đề đang được đặt trên bàn làm việc của tân tổng thống, trong đó có nhiệm vụ khó khăn là xem xét lại chính sách đối với các quốc gia Châu Phi từng là thuộc địa cũ của nước này.
Sự hiện diện của Pháp ở Châu Phi tập trung chủ yếu vào các thuộc địa cũ của nó. Thực tế cho thấy, việc sử dụng tiếng Pháp ở các vùng lãnh thổ thuộc địa cũ này cho đến nay vẫn bắt buộc. Các đời tổng thống Pháp đều biết rõ tầm quan trọng của việc gắn bó mật thiết Châu Phi và các quốc gia ở lục địa đen vốn là thuộc địa cũ của họ. Còn nhớ, khi chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua lên đến cao trào, ứng viên Marine le Pen đã lấy lòng cử tri với chuyến thăm Chad trong khi tân Tổng thống Emmanuel Macron đến Algeria.
Pháp cho đến nay vẫn rất quan tâm và chú trọng đến các thuộc địa cũ ở Châu Phi. Vì sao như vậy?
Thứ nhất là do những mối liên hệ mạnh mẽ giữa hai bên. Các Cty lớn của Pháp như tập đoàn xây dựng BollorE, tập đoàn dầu khí khổng lồ Total và tập đoàn viễn thông Orange duy trì sự hiện diện rộng lớn tại các nước Châu Phi thuộc địa cũ này. Dù ảnh hưởng của Pháp ở Châu Phi có thể giảm đi một chút nhưng vẫn là mạnh mẽ nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác.
Các Cty Pháp nhập khẩu hàng hóa từ nhiều nước Tây và Trung Phi như quặng uranium từ Niger và Gabon hoặc ca cao từ Bờ Biển Ngà. Khoảng 9.000 lính Pháp đang đóng quân tại các nước này. Nhiệm vụ của họ là chống khủng bố và huấn luyện các lực lượng Châu Phi. Có thể thấy, sự chú trọng trong cam kết của Pháp ở Châu Phi đang chuyển hướng. Tuy nhiên, người Pháp đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng. Trung Quốc đã thiết lập quan hệ chặt chẽ với nhiều nước Châu Phi và Mỹ cũng đã đưa ra nhiều cam kết lớn hơn với các nước lục địa đen trong những năm gần đây.
Thứ hai là do vai trò đang lớn mạnh của EU. Pháp đã chi rất nhiều tiền để duy trì vai trò như một người chơi chính ở Châu Phi. Bởi lẽ, các hoạt động quân sự không phải là rẻ. Trong khi đó, Paris đang gặp những vấn đề kinh tế trong nước, và do đó họ đang ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc tài trợ các hoạt động của Châu Phi. Nhưng may mắn cho họ là Liên minh Châu Âu (EU), trong đó Pháp là thành viên, ngày càng quan tâm tích cực hơn đến Châu Phi.
Thanh Văn