Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017: Thúc đẩy tự do hóa thương mại - đầu tư khu vực

Thứ sáu, 10/11/2017 09:34

Ngày 9-11, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 (CEO Summit) tiếp tục thảo luận về xu hướng việc làm trong tương lai, kết nối để phát triển, kỷ nguyên số, tiến trình phát triển kinh tế số sẽ tác động tới khu vực, các mặt trận thương mại mới, lộ trình tự do hóa thương mại trong tương lai.

Tổng thống Peru - Pedro Pablo Kuczynski và bà Carrie Lam, Đặc khu trưởng Hồng Kông tại Hội nghị. 

Sớm tự do hóa thương mại đầu tư

Thúc đẩy tự do hóa thương mại đầu tư trong khu vực được nhiều diễn giả và đại biểu kỳ vọng. Với cương vị là Chủ tịch ASEAN năm 2017, Tổng thống Phillipines - Rodrigo Duterte cho rằng, ASEAN với một cộng đồng hơn 600 triệu dân, 70% trong độ tuổi lao động, là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã bước qua những thách thức to lớn trước mắt và ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào thế giới. Để đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng chung của khu vực chúng ta cần phải hội nhập sâu hơn nữa vào thế giới.

Tạo ra sự phát triển bao trùm bền vững, công bằng và bao dung để cho những DN vừa và nhỏ, siêu nhỏ có khả năng tiếp cận, hưởng lợi để phát triển. Ngoài ra, cần sớm tạo ra một khu vực mậu dịch tự do bằng một hiệp định thương mại có khả năng thúc đẩy chuyển hóa thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế trong khu vực. Ông Duterte cũng cho rằng trong 1/4 thập kỷ hình thành, APEC là một trong những  khu vực phát triển kinh tế năng động nhất của thế giới, chiếm 56% GDP toàn cầu. APEC cần phải có một chính sách tiếp cận và hội nhập kinh tế sâu sắc hơn nữa trong khu vực và thế giới, tạo ra khu vực thương mại đầu tư tự do hơn.

Theo ông Duterte, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có diện tích rất lớn cần hệ thống cơ sở hạ tầng thích hợp hơn, để nối kết các nền kinh tế. Riêng Philippines đang nỗ lực biến cảng Davao trở thành cảng trung chuyển để nối Indonesia với các nền kinh tế quốc gia lân cận khác. Trước đây, thời gian vận chuyển hàng hóa mất 2 tuần, bây giờ chỉ còn 2 ngày. Bên cạnh đó, sự liên kết kinh tế cũng tạo thuận lợi cho người dân các nước giao lưu với nhau. “Với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2017, Philippines cam kết thúc đẩy những liên kết tự do hóa thương mại và đầu tư với các nền kinh tế APEC. Tôi rất mong muốn chúng ta có chính sách thuận lợi hóa thương mại phù hợp để người dân dù ở hoàn cảnh khó khăn nhất cũng sẽ hưởng lợi từ quá trình này", ông Duterte kêu gọi.

Tổng thống Phillipines - Rodrigo Duterte phát biểu tại Hội nghị CEO Summit APEC.

“APEC giúp mọi người được hưởng lợi một cách bao trùm hay không bao trùm tùy thuộc rất lớn vào việc các nền kinh tế giúp đỡ DN nhỏ, siêu nhỏ tham gia vào quá trình toàn cầu hóa như thế nào. Các quốc gia phát triển đã thể hiện sự đóng góp của mình bằng viện trợ nhân đạo nhưng điều chúng tôi cần không phải viện trợ nhân đạo mà là gỡ bỏ rào cản để tăng khả năng tiếp cận thị trường của nhau", ông Rodrigo Duterte nói.

Cũng đề cập đến tự do hóa thương mại đầu tư khu vực, Tổng thống Peru - Pedro Pablo Kuczynski kêu gọi các nền kinh tế APEC tăng cường chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Theo ông Pedro Pablo Kuczynski, Peru có hoạt động thương mại tự do với nhiều nước trên thế giới. Chính vì vậy, nhiều DN Trung Quốc, Nhật Bản, đầu tư tại Peru, ngay cả tập đoàn Vietel của Việt Nam cũng đã đầu tư tại Peru... “Chúng ta cần phải đấu tranh để mở cửa thị trường thương mại tự do”, ông Pedro Pablo Kuczynski kêu gọi.

Cũng đề cao vai trò mậu dịch tự do, bà Carrie Lam, Đặc khu trưởng Hồng Kông (Trung Quốc) cho rằng, nếu quý vị nghi ngờ về thương mại tự do thì đề nghị mọi người hãy nhìn vào sự thành công cũng như phát triển của Hồng Kông trong một thế kỷ vừa qua. Bởi vì Hồng Kông không có bất kỳ nguồn tài nguyên thiên nhiên nào, chúng tôi thiếu đất nhưng bây giờ chúng tôi hình thành được những trung tâm kinh tế, thương mại hàng đầu thế giới. Điều này có được là do chúng tôi tập trung mạnh mẽ vào tự do hóa thương mại để phát triển kinh tế. “Với tư cách là thành viên APEC, chúng tôi ủng hộ và cam kết thúc đẩy tự do thương mại song phương và đa phương”, bà Carrie Lam nói.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Công nghệ số tạo thêm việc làm mới?

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ và các ngành công nghiệp tạo nhiều công ăn việc làm trong bối cảnh thị trường toàn cầu phát triển năng động và đầy tính cạnh tranh. Bà Dương Thị Mai Hoa, Tổng Giám đốc tập đoàn Vingroup cho rằng, dù công nghệ khiến các công việc đơn giản biến mất nhưng ứng dụng công nghệ sẽ giúp nâng cao năng suất, tìm kiếm thêm nhiều giải pháp tối ưu hóa lợi nhuận của DN. Ngoài ra, công nghệ phát triển lại có thể tạo ra những ngành kinh doanh mới, tạo ra những cơ hội việc làm mới. "Chẳng hạn, ở Việt Nam, ngành dệt may, máy móc đã thay thế nhiều cho sức lao động con người nhưng cũng có những sản phẩm cần có sự tham gia của con người ví dụ như cái áo dài tôi đang mặc đây", bà Hoa nói.

Bà Hoa dẫn chứng ở Vingroup có 7 mảng kinh doanh khác nhau nhưng có 3 mảng tận dụng công nghệ rõ ràng nhất là y tế, giáo dục và nông nghiệp. Máy móc nhập khẩu có thể giúp các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tốt hơn, trong khi Vingroup cũng ứng dụng nhiều công nghệ trong mảng nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, hy vọng trong 5 năm tới có thể áp dụng nhiều công nghệ tự động hóa để phát triển nông nghiệp thông minh.

Đồng quan điểm, ông Nathan Blecharczyk, Tổng giám đốc Cty Airbnb cho rằng, công nghệ đã hỗ trợ tích cực cho ngành du lịch, một ngành quan trọng đóng góp vào nền kinh tế thế giới. Theo ông Nathan Blecharczyk, thế giới có khoảng 800 triệu khách đi du lịch, chỉ riêng trong nền kinh tế APEC con số này là hơn 50 triệu du khách vì thế du lịch đang trở thành ngành nghề giúp người dân có thu nhập ổn định hơn, tạo ra nhiều việc làm cho người địa phương và tất cả đều xuất phát từ công nghệ.

 Bà Dương Thị Mai Hoa, Tổng Giám đốc Vingroup trao đổi với các DN APEC bên lề Hội nghị. 

"Với nhu cầu khổng lồ đó, ngành du lịch không thể quản lý được nếu thiếu công nghệ. Về kinh doanh khách sạn, chúng ta cần sự điều tiết từ chính phủ, chính sách thuế phải rõ ràng hơn khi hàng triệu hàng triệu khách sạn đang mọc lên. DN phải thích ứng với môi trường đang thay đổi", ông Nathan Blecharczyk nói.

Chủ tịch Cty CreditEase - ông Ning Tang cho hay, nền kinh tế Trung Quốc đang thay đổi mạnh mẽ gắn với tầng lớp trung lưu tăng nhanh với khoảng 250 triệu người trung lưu ở Trung Quốc, là tầng lớp người giàu mới nổi, cần những dịch vụ tư vấn, đặc biệt là tư vấn tài chính cho quản lý tài, chi tiêu của mình.

"Tôi nghĩ là công nghệ sẽ thay thế con người tư vấn, công nghệ chỉ giảm thiểu thời gian, bổ trợ cho công việc của con người. Công nghệ sẽ giúp con người làm việc hiệu quả hơn, thuyết phục khách hàng tốt hơn", ông Tang nhận định.

Hôm nay, (10-11), CEO Summit APEC tiếp tục diễn ra với nội dung sử dụng hiệu quả tài nguyên và tăng trưởng; Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng New Zealand có bài phát biểu trước Hội nghị.

X.ĐƯƠNG – H. HẬU –D. HÙNG