Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC: Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đảm bảo sự phát triển bền vững

Thứ bảy, 11/11/2017 10:43

Ngày 10-11, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 (CEO Summit) tiếp tục thảo luận về vai trò của Chính phủ, các doanh nghiệp (DN) trong việc thúc đẩy khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Ông Malcolm Turnbull, Thủ tướng Australia
và bà Sheryl Sandberg, Giám đốc Điều hành Facebook tại Hội nghị.

Quan ngại sâu sắc về việc khai thác ồ ạt tài nguyên thiên nhiên dẫn đến biến đổi khí hậu, bà Jacinda Arden, Thủ tướng New Zealand cho rằng, Châu Á - Thái Bình Dương cũng là một khu vực chịu ảnh hưởng nặng của biến đổi khí hậu với một lượng lớn người dân thuộc nhóm “dễ tổn thương” trước thay đổi. Việt Nam hay New Zealand đều đã nhìn thấy những hậu quả của biến đổi khí hậu như các trận lũ lụt ở Việt Nam hay việc mực nước biển dâng cao tại New Zealand, mất đường bờ biển và có nguy cơ trở thành “người tỵ nạn” khí hậu trong tương lai.

Thủ tướng Ardern đề nghị mọi người đều phải tận dụng tài nguyên ra sao để có hiệu quả lớn nhất nhưng lại kèm theo hậu quả nhỏ nhất cho xã hội. Vì vậy cần có những biện pháp như tăng cường quan hệ công – tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên.

Bà Jacinda Arden, Thủ tướng New Zealand đến dự Hội nghị.

Ông Robert S. Franklin - Phó Chủ tịch Tập đoàn ExxonMobil cho rằng, Châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt một số vấn đề về môi trường và cần 20-30 năm tới để giải quyết. “Để làm được điều đó, các Chính phủ ở khu vực cần có những chính sách phát triển kinh tế bền vững, tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng…

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đề cập đến bình đẳng giới trong kinh doanh. Theo bà Sheryl Sandberg, Giám đốc Điều hành Facebook: “Khi chúng ta có nhiều nữ lãnh đạo “gia trưởng”, thì lúc đó chúng ta có bình đẳng giới”. Bà cũng đề nghị cần trao quyền cho phụ nữ trong các ngành nghề khoa học công nghệ. Bản thân tôi luôn quan tâm đến sự phát triển và trao quyền cho phụ nữ, bình đẳng giới. Đồng quan điểm, Thủ tướng  Australia - ông Malcolm Turnbull cũng cho rằng, điều mà tôi muốn nhấn mạnh đó là chính từ bên trong các gia đình hãy khuyến khích con gái, cháu gái của chúng ta yêu thích các ngành nghề này. Đồng thời, phải giáo dục để các em trai tôn trọng các em gái để tương lai giảm được bất bình đẳng.

Ngoài ra, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cũng sẽ kêu gọi 21 nền kinh tế thành viên khác trong APEC ủng hộ tự do thương mại, phản đối chủ nghĩa bảo hộ, đồng thời nhấn mạnh khu vực này không thể đóng cửa các dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, vốn và ý tưởng…

Đề cập đến vai trò của chính phủ và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên và tăng trưởng bền vững, bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH True Milk - người nổi tiếng với nickname “Người đàn bà sữa của Việt Nam”, cho biết, trong vấn đề an ninh lương thực bà nghĩ nhiều nhất đến ngũ cốc, lúa mì và lúa mạch. Làm thế nào để nguồn lương thực này phát triển bền vững bởi hiện nay toàn cầu có khoảng 800 triệu người đang bị đói?, bà Hương đặt câu hỏi. Theo bà Hương, lúa mì, lúa mạch chỉ sống khi có đất, nước và khí hậu, do đó chính sách ở đây, theo bà là phải bảo vệ đất và nguồn nước, khí hậu sạch nhất bằng cách khi sản xuất thì đưa những phân bón vào đất đai theo hướng phát triển bền vững, đừng làm cho đất đai ngày càng cạn kiệt hơn nữa. “Đó chính là cái mà chúng tôi đang hướng tới”, bà Hương nhấn mạnh.

Cũng theo bà Hương, trong sản xuất phải trân quý người mẹ thiên nhiên, khoa học công nghệ chỉ có tác dụng làm cho quy trình sản xuất ngày càng được cải tiến để từ đó mang lại chất lượng tốt, sản lượng tốt chứ không thể thay thế tự nhiên, càng không được phá hoại tự nhiên. “Cũng như ta chống bão lụt thì không thể nào đưa xi-măng, sắt thép vào để chống mà phải thuận theo tự nhiên bằng cách trồng những loại cây mà nó ngàn đời đã sống ở biển, có khả năng sống tốt nhất tại những khu vực này vì nó phù hợp với đất đai thổ nhưỡng của khu vực này”, bà Hương dẫn chứng.

Chủ tịch tập đoàn TH True Milk Thái Hương trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị.

Trao đổi về lý do tại sao lại chọn Liên bang Nga làm nơi để đầu tư và sản xuất, phát triển nguồn lương thực như sữa, ngũ cốc, bà Thái Hương cho biết, bà nhìn thấy những tiềm năng nổi trội của quốc gia này. Nhiều người cho rằng, đất nước rộng lớn này có khí hậu khắc nghiệt, chỉ có 6 tháng có khả năng sản xuất và 6 tháng còn lại là ngủ đông. Tuy nhiên, theo bà Hương, chính trong 6 tháng ngủ đông này, đất đai thổ nhưỡng của Nga đang được thiên nhiên ban tặng với nguồn đất sạch, vi sinh vật tốt, tạo điều kiện sản xuất thực phẩm hữu cơ sạch. Đặc điểm thổ nhưỡng của Nga là có nguồn nước sạch, do vậy, DN của bà chỉ tác động thêm về công nghệ, quản trị là đã có nguồn lương thực vô cùng lớn để bù đắp cho sự thiếu hụt lương thực của 500 triệu người dân trên thế giới.

“Không chỉ vậy, chính sách cởi mở và hấp dẫn đối với nhà đầu tư của Nga, nhờ sự nhân hậu của Tổng thống Putin cũng là một trong những ưu điểm của quốc gia này, giúp cho các nhà đầu tư - trong đó có Tập đoàn TH giảm được chi phí sản xuất và có lượng sản phẩm dồi dào”, bà Hương nhấn mạnh.

X.ĐƯƠNG – H.HẬU – D.HÙNG