"Thương hiệu" nhạc trẻ Đà Nẵng

Thứ năm, 07/08/2014 07:09

(Cadn.com.vn) - Những năm qua, trong khi việc sáng tác và biểu diễn nhạc trẻ ở các địa phương như Hà Nội và TPHCM diễn ra rầm rộ, thu hút sự quan tâm của giới trẻ thì ở Đà Nẵng, thành phố được xem là trung tâm văn hóa - nghệ thuật của miền Trung-Tây Nguyên, việc sáng tác nhạc trẻ còn khá trầm lắng. Không ít nhạc sĩ còn nhận xét rằng, "dòng nhạc trẻ không tồn tại ở Đà Nẵng". Vậy điều đó có phải là sự thật và phải chăng ở Đà Nẵng không có những nhạc sĩ sáng tác những ca khúc trẻ? Nhạc sĩ Nguyễn Đức-Chủ nhiệm CLB Sáng tác trẻ Đà Nẵng, thẳng thắn rằng, trong thời gian dài việc sáng tác những ca khúc có giai điệu trẻ trung, tân thời ở Đà Nẵng quả thật rất hạn chế và không có những ca khúc đủ hay có sức lan tỏa trong lòng công chúng.

"Không phải Đà Nẵng không có những nhạc sĩ sáng tác nhạc trẻ và lượng khán giả nhạc trẻ ở Đà Nẵng cũng rất lớn. Tuy nhiên, sự quan tâm, đầu tư cho nhạc trẻ còn thiếu vắng và không có một sân chơi cho những người sáng tác trẻ. Nhiều đồng nghiệp ở các địa phương khác nói rằng, Đà Nẵng tụt hậu về nhạc trẻ"-nhạc sĩ Nguyễn Đức nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức, Nam An và Sỹ Linh luôn mong muốn xây dựng
thương hiệu nhạc trẻ Đà Nẵng.

"Tự ái" về những nhận xét của các đồng nghiệp về nhạc trẻ Đà Nẵng, tháng 6-2013, Nguyễn Đức cùng một số nhạc sĩ trẻ đã vận động thành lập CLB Sáng tác trẻ Đà Nẵng, đến nay thật sự đã tạo ra một cú hích đáng kể cho sáng tác nhạc trẻ ở Đà Nẵng.   Một loạt ca khúc theo phong cách trẻ trung, hiện đại ra đời, trong đó có nhiều ca khúc có sức lan tỏa, để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Hẳn không ít người đã từng nghe giai điệu sôi nổi trong ca khúc "Biển phố tình yêu" của nhạc sĩ Sỹ Linh: "Biển hát anh nghe, vang lời em hát vỗ về anh. Chiều sông Hàn lộng gió, nghe gió hát sông Hàn...", thật sự mang đến làn gió mới trong những ca khúc khúc viết về Đà Nẵng.

Ca sĩ Sỹ Linh tâm sự: "Lúc mới viết ra mình sợ sẽ không được chấp nhận, bởi ca khúc này theo phong cách hiện đại, sôi nổi, nhưng không ngờ sau đó Biển phố tình yêu được nhiều người yêu thích. Việc tham gia CLB Sáng tác trẻ quả thật đã giúp tôi rất nhiều, khi sáng tác được ca khúc nào thì mình có thể trao đổi chuyên môn với anh em, để hoàn thiện tác phẩm và quan trọng là được nhiều người biết đến"- anh Linh nói.  Với nhiều thành viên trong CLB cũng vậy, việc có nơi giao lưu, chia sẻ những ca khúc mới đã tạo động lực để họ có thêm nhiều sáng tác. Các ca khúc như Em đến trong anh của Sỹ Linh hay Tiếng biển quê hương, Ước mơ Việt Nam của nhạc sĩ Nam An cũng được viết khi họ tham gia CLB.

Nhạc sĩ trẻ Nam An cho rằng: "Nếu không tham gia CLB Sáng tác trẻ tôi đã không viết được ca khúc Tiếng biển quê hương. Khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong thềm lục địa của nước ta, anh em trong CLB giao nhiệm vụ cho tôi phải viết một bài hát về biển đảo. Sau vài ngày tôi đã viết xong bài hát và được nhiều ca sĩ thể hiện. Như vậy để thấy rằng, CLB đã tạo động lực không nhỏ để các nhạc sĩ trẻ chúng tôi sáng tác. Hiện những người sáng tác nhạc trẻ không chuyên ở Đà Nẵng rất nhiều, tuy nhiên phần lớn những ca khúc đó đều không đến được với khán giả bởi họ không có nơi để trao đổi và hoàn chỉnh bài hát. CLB Sáng tác trẻ ra đời cũng vì lý do như thế, nhằm tạo sân chơi cho những bạn trẻ yêu thích âm nhạc".

"Đà Nẵng là thành phố trẻ, năng động vậy vì sao không có những ca khúc trẻ trung, hiện đại. Vì thế mà chúng tôi mong muốn xây dựng được một thương hiệu riêng cho nhạc trẻ Đà Nẵng. Tuy nhiên làm được điều đó cần phải có sự đầu tư và quan tâm của nhiều ban ngành, tạo điều kiện để nhạc sĩ trẻ thể hiện mình"-nhạc sĩ Nguyễn Đức thổ lộ.

Những nhạc sĩ như Nguyễn Đức, Sỹ Linh hay Nam An đã và đang góp sức để tạo động lực cho nhạc trẻ Đà Nẵng phát triển. Nhạc trẻ mang thương hiệu Đà Nẵng đang được dựng xây bằng chính tâm huyết của những người trẻ như thế.                  

 Hoàng Anh