“Thương nhân” vô trách nhiệm

Thứ hai, 03/02/2020 11:13

Những ngày qua, trong khi cả xã hội gồng mình phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, không ít trường hợp đã đục nước béo cò, ra sức chặt chém người tiêu dùng. Những hành vi vô trách nhiệm, nếu không nói là độc ác, đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. 

Lực lượng QLTT TP lập biên bản để xử lý vi phạm đối với Cửa hàng Bảo Tín.

Hành vi trục lợi

Ngày 1-2, đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin người tiêu dùng phản ánh đã mua chai nước rửa tay sát trùng ở Cửa hàng Bảo Tín (số 110 Hải Phòng) với giá 80.000 đồng/chai (giá bình thường từ 25.000 - 30.000 đồng/chai). Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT TP Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra cửa hàng này và xác định phản ánh của người dân là có thực.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng QLTT phát hiện Cửa hàng Bảo Tín bày bán các mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng,... không niêm yết giá theo quy định và bán cho khách hàng với giá cao hơn nhiều so với thời điểm bình thường. Đáng chú ý hơn, khi có lực lượng QLTT đến kiểm tra và làm việc, dù có nhiều người dân đến hỏi mua khẩu trang y tế và nước sát trùng nhưng chủ Cửa hàng Bảo Tín đã xua tay và thông báo nghỉ không bán hàng, trong khi đó, trước thời điểm kiểm tra, cửa hàng này vẫn buôn bán bình thường. Lực lượng QLTT đã yêu cầu chủ Cửa hàng Bảo Tín phải tiếp tục bán hàng cho người dân, không được găm hàng, từ chối bán hàng.

Tiếp đó, khoảng 14 giờ ngày 2-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cục QLTT TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra cửa hàng thiết bị vật tự y tế và hóa chất xét nghiệm số 69-Hải Phòng (Đà Nẵng) của bà Cái Thị Quy đã bắt quả tang cửa hàng này có hành vi găm hàng, thổi giá khẩu trang, trục lợi từ dịch viêm phổi cấp virus Corona. Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng phát hiện khi khách vào mua khẩu trang tại cửa hàng này thì được thông báo “cháy hàng”, từ đó cửa hàng nâng giá đến 9.000 đồng/cái, 1 hộp 50 cái được bán đến 450.000 đồng. Tuy nhiên, khi lực lượng liên ngành kiểm tra, đã phát hiện trong kho có đến 3.850 cái khẩu trang y tế. Bà Cái Thị Quy thừa nhận đã lợi dụng thị trường khan hiếm khẩu trang y tế phòng chống virus Corona nên bán giá cao. Lực lượng liên ngành còn lập biên bản cửa hàng về hành vi mua bán thiết bị, vật tư không niêm yết giá.

Ông Trần Phước Trí - Quyền Cục trưởng Cục QLTT TP Đà Nẵng cho biết: Cục QLTT TP đã ra khuyến cáo nghiêm cấm nạn đầu cơ, găm hàng, tăng giá vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch viêm phổi cấp virus corona. Đặc biệt, Cục QLTT TP đã thiết lập đường dây nóng (02363.624.154 hoặc 0903.502.480) nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo của người dân và du khách khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tăng giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính để Cục QLTT có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời như trường hợp đã đơn cử ở trên.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết: Đồng hành cùng với lực lượng QLTT, Sở Y tế TP đã có văn bản gửi các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc và vật tư y tế trên địa bàn TP tuyệt đối không được lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang diễn ra để đầu cơ, tăng giá thuốc và vật tư y tế; không được hạn chế khách hàng (kể cả khách hàng nước ngoài) đang có nhu cầu mua thuốc và vật tư y tế để phòng dịch. Sở Y tế TP lưu ý: Trong trường hợp nhân dân và du khách phát hiện cơ sở kinh doanh lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang diễn ra để đầu cơ, tăng giá thuốc, vật tư y tế, đề nghị phản ánh trực tiếp về Chánh Thanh tra Sở Y tế để kịp thời xử lý. Mọi phản ánh theo số điện thoại: 0914.146.752, BS. Trương Văn Trình.

Lợi dụng dịch, bán khẩu trang y tế giá “cắt cổ”

Ngày 2-2, UBND tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh qua kiểm tra đã phát hiện 9 quầy thuốc trên địa bàn TP Huế và vùng phụ cận bán khẩu trang y tế cao hơn nhiều so với giá ngày thường. Đó là các quầy thuốc Hải Nhi (87 A Nguyễn Chí Thanh), Trung Cường (81 Hồ Đắc Di), Chính Đông (33 Mai Thúc Loan), Uyên Minh (379 Bùi Thị Xuân), Bình An (6 Phạm Văn Đồng), Lâm Hằng (48 Trần Phú), Ngọc Tâm (chân cầu Chợ Dinh), Minh Hiền (88 Nguyễn Sinh Cung), Uyển Nhi (24 Nguyễn Lộ Trạch). Những quầy thuốc này bán khẩu trang y tế với giá tăng từ 150%-500% so với giá bán ngày thường. Điển hình, nhà thuốc Chính Đông bán khẩu trang y tế với giá tăng 500%. Cụ thể, ngày thường khẩu trang y tế tại đây bán giá 1.000 đồng/cái nhưng nay tăng lên 5.000 đồng/cái. Qua kiểm tra việc bán khẩu trang tại 44 quầy thuốc thì có đến 29 quầy thuốc đã hết hàng và có 3/44 quầy thuốc phát miễn phí khẩu trang cho người dân.

Theo ghi nhận của P.V trong ngày 2-2, có mặt hơn 20 quầy thuốc tây trên đường Ngô Quyền để hỏi mua khẩu trang y tế đều nhận được câu trả lời không còn hàng. Và, khi được hỏi, khi nào sẽ có hàng thì nhân viên ở đây cho biết, cũng chưa biết chắc chắn khi nào có... Ngoài khẩu trang y tế cháy “hàng” thì nước rửa tay sát khuẩn cũng khan hiếm.

Đến ngày 2-2, Cục Quản lý thị trường tỉnh TT-Huế đã xử phạt 1 quầy thuốc tây 750 ngàn đồng vì bán khẩu trang y tế không niêm yết giá.

Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Corona trưa 1-2, ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cho rằng: “Khi cộng đồng đang tích cực chung tay phòng chống dịch thì không thể chấp nhận được các hành vi lợi dụng cơ hội để trục lợi. Đó là những việc làm không có đạo đức kinh doanh, đạo đức y tế cần bị xử lý”. 

6 nhà thuốc bán khẩu trang y tế với giá “cắt cổ”

Ngày 2-2, ông Vũ Quang Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa triển khai kiểm tra và tổ chức ký cam kết đối với 24 nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn không tăng giá bán khẩu trang nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona.

Trong quá trình kiểm tra các nhà thuốc, quầy thuốc và hộ kinh doanh liên quan đến y tế, Cục QLTT Quảng Bình đã phát hiện 6 trường hợp có dấu hiệu trục lợi nâng giá khẩu trang khi bán cho người dân từ 50% đến 200% và không niêm yết giá.

Cụ thể, 6 cơ sở kinh doanh thuốc bị lập biên bản xử phạt gồm hộ kinh doanh Dương Thị Thực (ở chợ Hoàn Lão, thị trấn Hoàn Lão, H. Bố Trạch), nhà thuốc Thanh Trâm (tổ dân phố 11, P. Đồng Sơn, TP Đồng Hới), nhà thuốc Long Loan (285 Lý Thái Tổ, P. Đồng Sơn, TP Đồng Hới), nhà thuốc Tuấn Linh (chợ Nam Lý, P. Nam Lý, TP Đồng Hới), quầy thuốc số 12 (chợ Nam Lý, P. Nam Lý, TP Đồng Hới) và quầy thuốc Nghĩa Phúc ở cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Theo ông Thắng, đối với các trường hợp trên, Cục QLTT Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt nghiêm theo quy định.

PHÚ NAM - HẢI LAN - DUY NGỌC