Thượng úy công an giỏi công tác chuyên môn, khéo dân vận

Thứ tư, 08/07/2020 10:07

Giữa những ngày đầu tháng 7, qua lời giới thiệu của nhiều đồng nghiệp, chúng tôi may mắn có dịp gặp và trò chuyện với Thượng úy Ngô Duy Nam, một trong những chiến sĩ công an trẻ tuổi hiện đang công tác tại CAP Phước Mỹ (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Thượng úy Nam là tấm gương sáng luôn tích cực trong các phong trào thi đua, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Trong đợt phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua, Thượng úy Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ cấp trên giao phó, mà còn là tấm gương sáng trong việc vận động hàng chục mạnh thường quân tại địa bàn nơi mình phụ trách, kêu gọi hàng trăm suất quà nghĩa tình nhằm hỗ trợ cho các tổ dân phố, dân phòng, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch gây ra.

Thượng úy Nam tham gia Hội thi "Cán bộ chiến sĩ công an phường giỏi về công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc".

Tiếp đón chúng tôi là một chàng trai có dáng người mảnh dẻ, cao cao, dáng đi nhanh nhẹn cùng nụ cười phúc hậu. Giữa cái nắng hè oi ả, mồ hôi nhễ nhại, vừa pha trà, Thượng úy Nam bộc bạch với rằng mình mới vừa hoàn thành bài thuyết trình trong Hội thi "Cán bộ chiến sĩ công an phường giỏi về công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Anh tâm sự, hơn 11 năm gắn bó với ngành công an, cho dù ở cương vị, lĩnh vực nào cũng luôn tự dặn bản thân mình phấn đấu hết sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó, không ngại khó, ngại khổ và luôn nỗ lực để phát triển bản thân hơn nữa.

Nhớ về khoảng thời gian cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19, khi các chiến sĩ công an, bác sĩ, các ngành chức năng...cũng như toàn dân đang đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Thời điểm ấy, tại cơ quan nơi Thượng úy Nam công tác, gần như toàn bộ lực lượng cán bộ, chiến sĩ CAP Phước Mỹ đều được huy động tối đa, có những lúc, quân số túc trực tại trụ sở CAP chỉ còn có 1 người vì những anh em đều thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Vì địa bàn rộng, lại tập trung một lượng lớn khách du lịch, chính vì thế, lực lượng CAP, dân phòng, các tổ trưởng dân phố ai nấy cũng đều vất vả. Những buổi tuần tra phòng chống tội phạm kết hợp chống dịch bệnh khiến nhiều chiến sĩ phải thường xuyên thức đêm dường như là chuyện bình thường. Lúc ấy, thấu hiểu được nỗi vất vả của anh em nên Thượng úy Ngô Duy Nam đã nảy sinh ý định vận động những mạnh thường quân tại địa bàn nơi mình phụ trách nhằm hỗ trợ thêm cho các anh em. Bằng những hành động thiết thực, không ngại đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, Thượng úy Nam đã vận động những nhà hảo tâm được: 100 kg gạo, 150 chai dầu ăn, 150 chai nước mắm, 150 chai xì dầu cùng 4 hộp khẩu trang y tế… Tuy số lượng vật chất không nhiều, nhưng đó chính là tấm lòng thảo thơm do chính bà con nhân dân trong phường quyên tặng. Từ đó, Đoàn Công an phường đã tổ chức 04 đợt hỗ trợ đến các tổ dân phố, dân phòng bị ảnh hưởng do đại dịch gây ra.

Khi nhắc về gia đình, Thượng úy Nam bộc bạch rằng, chính gia đình đã luôn là niềm khích lệ, động viên lớn nhất để anh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những buổi trực cùng các chiến sĩ thâu đêm, nhiều ngày trời phải tự cách ly ở cơ quan sau mỗi lần tiếp xúc với người nghi nhiễm vi rút và nỗi nhớ khi xa vợ con, nhưng chính từ những cuộc gọi động viên, hỏi thăm từ người thân cũng như các cấp lãnh đạo đã tiếp thêm sức mạnh cho chính mình.

Kể về những kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đương đầu với đại dịch, có hai kỉ niệm khiến Thượng úy Nam không thể nào quên đó là những lần vận động du khách đến khu cách ly. Do bất đồng ngôn ngữ, nên Thượng úy Nam phải trao đổi với một du khách đến từ Hàn Quốc bằng kí hiệu và sự hỗ trợ của Google dịch, sau nhiều giờ kiên định thuyết phục, cuối cùng vị du khách trên đã đồng ý thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định bắt buộc của nước ta. Riêng đối với trường hợp du khách đến từ Mỹ lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn P. Phước Mỹ, vị du khách này có biểu hiện không hợp tác, gây nhiều khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động cách ly. Thượng úy Nam đã dành nhiều giờ  thuyết phục, giải thích để du khách hiểu được tầm quan trọng của việc cách ly đối với sức khỏe của bản thân và cho những người xung quanh. Bằng sự khéo léo của mình, Thượng úy Nam đã thuyết phục được vị du khách đến từ Mỹ chấp nhận phương án cách ly chỉ sau một thời gian ngắn.

Không những khéo trong công tác tuyên truyền, nắm chắc địa bàn, dân vận khéo, nghiệp vụ giỏi. Thượng úy Ngô Duy Nam còn là một trong những chiến sĩ giỏi nhận được giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng  năm 2017 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công trấn áp tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố khi nhanh chóng tóm gọn đối tượng cướp ngân hàng trên địa bàn Q. Sơn Trà chỉ sau 8 phút gây án.

NGUYỄN QUANG