Thường xuyên kiện toàn, củng cố lực lượng xây dựng phong trào các cấp

Thứ năm, 12/01/2023 10:57
Sáng 12-1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2022 và triển khai công tác phong trào năm 2023. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng. Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Thế Chi – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào baoe vệ ANTQ Bộ Công an; ông Hồ Kỳ Minh – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng; ông Dương Đình Liễu – Phó Chủ tịch UBMTVN TP; Đại tá Nguyễn Văn Tăng và Thượng tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc CATP cùng đông đảo cấp ủy, chính quyền các địa phương và lực lượng an ninh cơ sở.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2022.
Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại Hội nghị.

Kết quả phong trào TDBVANTQ cho thấy, ngay từ đầu năm, Thành ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022, Ủy ban nhân thành phố ban hành Kế hoạch về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. Trên cơ sở đó, CATP đã ban hành 117 văn bản tích cực hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ phù hợp với đặc điểm tình hình.

Trong thực tiễn hoạt động, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ, bảo đảm ANTT gắn với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước và chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. Các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương đã tổ chức trên 4.857 lượt buổi tuyên truyền trong các khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học với hơn 754.263 lượt người tham dự; mở 65 lớp giáo dục pháp luật cho 2.985 lượt đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, tuyên truyền trực tuyến...), tổ chức các hội thi…

Thương tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc CATP triển khai công tác phong trào năm 2023.

Xác định tầm quan trọng của công tác PCCC trong tình hình mới, UBND thành phố đã chỉ đạo CATP hướng dẫn, đẩy mạnh và phát triển sâu rộng phong trào Toàn dân phòng cháy chữa cháy (TDPCCC), nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác PCCC. Trong năm 2022, phong trào TDPCCC trên địa bàn thành phố có chuyển biến rõ rệt và đạt được những kết quả đáng khích lệ, được động đảo nhân dân ủng hộ và tích cực tham gia. Phong trào TDPCCC tiếp tục được củng cố theo phương châm “4 tại chỗ”; tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình “Cụm dân cư, khu chung cư an toàn về PCCC”. Đặc biệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”…

Ngoài các mô hình trên, các đơn vị, địa phương đã tham mưu xây dựng, thực hiện nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa, đồng thời rà soát, xây mới và chấm dứt hoạt động những mô hình không còn phù hợp với tình hình thực tế. Toàn thành phố hiện có 156 mô hình; duy trì nhiều mô hình theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở, có tính xã hội cao, được Nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực.

Đại tá Nguyễn Thế Chi - Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào Bộ Công an trao kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân thuộc TP Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, phục vụ tốt cho công tác đảm bảo ANTT được chú trọng. Trong năm 2022, lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng Dân quân thường trực, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Biên phòng, Kiểm lâm tổ chức được 40.990 lượt ca với 244.935 lượt người tuần tra; phát hiện, phối hợp, bắt giữ, xử lý 33 vụ/62 đối tượng trộm cắp tài sản; 04 vụ/05 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 25 vụ/116 đối tượng đánh bạc trái phép; ngăn chặn, giải tán 791 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; 6.432 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya nơi công cộng; 2.453 trường hợp mâu thuẫn trong khu dân cư, gây mất ANTT; nhắc nhở 2.944 trường hợp gây tiếng ồn do mở nhạc, hát karaoke; 18.568 trường hợp người dân mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản, đi ngủ… Hoạt động của Tổ tuần tra 8394 được duy trì, phát huy hiệu quả góp phần đóng góp to lớn cho phong trào đảm bảo ANTT ở địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã tham gia các ý kiến tham luận về kết quả, kinh nghiệm thực hiện phong trào TDBVANTQ tại cơ sở. Ông Võ Trường Anh – Chủ tịch UBND P. Hải Châu 1 với ý kiến về Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong công tác xây dựng Công an phường Hải Châu 1 thành Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; Công an phường Thanh Khê Đông với tham luận về những kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện Quyết định 8394 trên địa bàn phường; Công ty Một thành viên Điện lực Đà Nẵng với tham luận về kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện song song hai nhiệm phát triển kinh tế và xây dựng phong trào TDBVANTQ…

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ghi nhận, biểu dương thành tích các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp nghiên cứu, phân tích, đánh giá, có biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào trong thời gian tới. Để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vứng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường", các chương trình thành phố "5 không", "3 có", "4 an", "Thành phố thông minh" và bảo đảm an toàn các sự kiện, hoạt động quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố năm 2023.

Ông Hồ Kỳ Minh cũng yêu cầu thường xuyên kiện toàn, củng cố lực lượng xây dựng phong trào các cấp theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác sơ, tổng kết; kết hợp làm tốt công tác thi đua khen thưởng, có cơ chế khuyến khích, động viên nhân dân, lực lượng nòng côta bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tích cực tham gia PTTDBVANTQ.

Dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 8 tập thể và kỷ niệm chương cho hơn 200 cá nhân; UBND thành phố tặng bằng khen cho 32 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

M.VINH