Thủy điện A Lưới: Tăng tốc để về đích đúng kế hoạch

Thứ ba, 28/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Công trình thủy điện A Lưới có công suất lắp máy là 170 MW, gồm 2 tổ máy được khởi công xây dựng vào ngày 30-6-2007.  Ngày 15-10-2010, Cty cổ phần Thủy điện miền Trung (đơn vị chủ đầu tư) đã ký kết hợp đồng mua bán điện với Cty Mua bán điện Việt Nam (EVNEPTC).

Gần 2 năm sau ngày lễ chặn dòng sông A Sáp, công trình thủy điện A Lưới, tôi lại có dịp lên với núi rừng đại ngàn phía đông Trường Sơn. Trường Sơn vẫn ngút ngàn xanh thẳm, nhưng thủy điện A Lưới - công trình thủy điện lớn nhất tỉnh TT - Huế thì đã khác xưa rất nhiều.

Được xây dựng trên sông A Sáp, thủy điện A Lưới có diện tích lưu vực 331km2, dung tích toàn bộ hồ chứa 60,2 triệu m3. Công trình được xây dựng gồm 2 tổ máy, công suất 170MW, sản lượng điện sản xuất trung bình 686,5 triệu kWh/năm với tổng mức đầu tư 3.234,7 tỷ đồng. Kỹ sư Trần Thanh Thông - Phó Giám đốc điều hành Cty CP xây dựng 47, đơn vị thi công phần đập dâng, cho biết: “Đến nay, khối lượng bê-tông đơn vị đã thi công được 110.000/140.000m3, phần còn lại sẽ hoàn thành trước tháng 6-2011. Để hoàn thành khối lượng hàng triệu mét khối bê-tông và đất đá, nhiều hạng mục khác, Cty đã tập trung hàng trăm công nhân lao động trên công trường, chủ yếu là lao động trẻ, và hàng chục xe máy thiết bị cơ giới cho việc thi công, vận chuyển. Những cơn lũ liên tiếp trong tháng 10, tháng 11 vừa qua đã làm chậm tiến độ thi công, để nhà máy phát điện đúng kế hoạch đề ra, anh em công nhân phải làm ca 2, ca 3 nhằm đảm bảo khối lượng công việc đặt ra và chắc chắn nhiều anh em kỹ sư, công nhân năm nay sẽ ăn Tết tại công trường” - anh Thông khẳng định.

Sau những trận lũ lụt liên tiếp, những con đường huyết mạch vào thủy điện A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng, đến nay, đã khắc phục xong và đang được khẩn trương tiến hành, vì thế công trình đập dâng thủy điện A Lưới vẫn kiểm soát được tiến độ thi công. Anh Nguyễn Hữu Huy - cán bộ giám sát kỹ thuật của Cty CP Thủy điện miền Trung (CHP), đơn vị chủ đầu tư, giám sát thi công tuyến đường hầm, cho biết: “Đến nay, đơn vị thi công đã đào và gia cố được hơn 10km đường hầm, còn lại hơn 800m đường hầm nữa là chính thức thông tuyến, chuyển sang giai đoạn thi công bê-tông áo hầm và kết thúc cuối năm 2011. Các hạng mục chính của tuyến hầm đã thi công được gồm đào thông hầm hướng HP2 - HP3, đã xong 60m bê-tông áo hầm hướng HP4 và HP12. Hiện đơn vị thi công đang tích cực đào thông hầm hướng HP1-CNN, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 2-2011 và kết thúc công tác bê-tông hở CNN. Cuối tháng 10-2011 sẽ kết thúc phần bê-tông áo hầm hướng đường gant HP1-CNN để tích nước hồ vào cuối tháng 10-2011, đảm bảo phát điện tổ máy số 01 cuối năm 2011”.

 Không khí làm việc khẩn trương trong những ngày cuối năm 2010 trên công trình thủy điện A Lưới. Ảnh: ANH MINH

Trong bối cảnh đang thiếu điện trầm trọng hiện nay, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án hòa vào lưới điện quốc gia nhằm bổ sung nguồn điện cho hệ thống là yêu cầu bức thiết. Nhận thức tầm quan trọng đó, ban lãnh đạo CHP rất nỗ lực trong công tác thiết kế kỹ thuật, xây lắp hạ tầng, giải phóng mặt bằng và quy hoạch bố trí tái định cư... Đặc biệt, công tác thu xếp nguồn vốn đầu tư là một trong những vấn đề quan trọng quyết định sự thành bại của tiến độ thực hiện dự án đến nay đã cơ bản được thu xếp, một phần từ nguồn vốn của các cổ đông, một phần đã được các ngân hàng, tổ chức tín dụng ký kết. Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đã cơ bản đáp ứng được tiến độ dự án, đảm bảo đồng bộ giữa thiết kế, thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị.

Đối với hạng mục thi công xây lắp nhà máy đã thi công đạt 10.500/14.000m3 bê-tông, phần biên nhà máy bê-tông đạt đến cao trình 78.50m, bao gồm sàn lắp ráp, buồng điều khiển trung tâm, gian thiết bị điện và điều khiển tổ máy, hoàn thành việc đúc dầm cầu trục gian máy đủ cường độ để lắp đặt, dự kiến ngày 31-12-2010 sẽ triển khai lắp các dầm đầu tiên phía gian lắp ráp của nhà máy, cột đỡ dầm cầu trục phía gian lắp ráp đã thi công đến cao trình 84.50m, dự kiến đến ngày 31-12-2010 lắp các dầm phía gian lắp ráp, trạm phân phối đã hoàn thành đúc móng và lắp dựng xong 14 cột. Khối lượng thi công nhà máy cơ bản bảm sát tiến độ cam kết để đảm bảo phát điện tổ máy số 01 cuối năm 2011.

Tiến độ trên công trường đang được triển khai đều đặn trên các lĩnh vực, sự bắt nhịp của các nhà thầu tương đối nhanh đã tạo nên một đại công trường giữa núi rừng đại ngàn Trường Sơn. Tất cả đang chạy đua với thời gian để kịp với tiến độ đề ra, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện và sự kỳ vọng của các cổ đông. Có thể nói, mục tiêu đưa tổ máy số 01 phát điện vào cuối năm 2011 đang dần trở thành hiện thực, khi hoàn thành, điện lượng trung bình hằng năm hòa vào lưới điện quốc gia của thủy điện A lưới sẽ là 686,5 triệu kWh. Hồ chứa nước mênh mông sẽ tạo ra cảnh quan du lịch và cải thiện môi trường sinh thái cho H. A Lưới và hứa hẹn sẽ đem đến diện mạo mới cho mảnh đất phía tây tỉnh TT- Huế.

Ngọc Thạch