Tích cực nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật
(Cadn.com.vn) - Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: "Ngày 9-11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", đây là năm thứ 2 cả nước triển khai "Ngày Pháp luật". Để rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề của Ngày Pháp luật năm nay, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã trao đổi với ông Phan Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng về vấn đề này.
![]() |
Ông Phan Thanh Long. |
P.V: Xin ông cho biết ý nghĩa, mục đích của Ngày Pháp luật năm nay?
Ông Phan Thanh Long: Vào ngày 9-11 cách đây 68 năm, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta, Hiến pháp năm 1946. Đây là một sự kiện chính trị- pháp lý có ý nghĩa đặc biệt, là dấu mốc quan trọng mở đầu con đường phát triển mới không chỉ của lịch sử lập hiến mà của cả dân tộc ta. Với ý nghĩa đó Quốc hội đã chọn ngày 9-11 hằng năm là Ngày Pháp luật.
Năm 2014 là năm thứ 2 cả nước và TP Đà Nẵng triển khai thực hiện Ngày Pháp luật theo tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và cũng là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Do đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 cần được gắn với việc tích cực phát huy giá trị hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp, đưa các quy định của Hiến pháp đi vào đời sống. Chính vì vậy, Ngày Pháp luật năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý sâu rộng nêu trên, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đồng thời là tiền đề, là cơ sở để tổ chức Ngày Pháp luật trong những năm tiếp theo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thiết thực hơn.
P.V: Thưa ông, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2014 là gì?
Ông Phan Thanh Long: Ngày Pháp luật năm 2014 được tổ chức với chủ đề "Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Thời gian tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2014, bắt đầu từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11-2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 3 đến ngày 9-11-2014.
P.V: Ông có thể cho biết những hoạt động chính của Ngày Pháp luật năm nay?
Ông Phan Thanh Long: Ngày Pháp luật năm 2014 trên địa bàn TP Đà Nẵng tập trung hưởng ứng, phát động tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; thực hiện phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn truyền hình về những nội dung liên quan đến chủ đề Ngày Pháp luật năm 2014, nội dung cơ bản và những điểm mới của Hiến pháp; biên soạn tài liệu tìm hiểu về Hiến pháp năm 2013 cung cấp cho các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương làm tài liệu tuyên truyền; thiết kế một số tài liệu, băng-rôn, áp phích về Ngày Pháp luật năm 2014 để các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện...
P.V: Để Ngày Pháp luật phát huy tối đa mục đích, ý nghĩa, vậy những giải pháp trong thời gian tới là gì, thưa ông?
Ông Phan Thanh Long: Ngày Pháp luật được tổ chức một mặt nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; mặt khác, Ngày Pháp luật còn có tác dụng nhắc nhở cán bộ, công chức và nhân dân tôn trọng, nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật, thực hành tự giác: "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật". Nhìn lại một năm qua, có thể đánh giá hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã dần đi vào chiều sâu, bám sát nhu cầu các đối tượng, đã xác định được nội dung trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
Trong đó, Ngày Pháp luật đóng vai trò tích cực trong việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, Ngày Pháp luật nói riêng, thời gian đến cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, cần có cơ chế thuận lợi để phát huy chức năng, vai trò của các đoàn thể; nội dung tuyên truyền pháp luật cần phải thiết thực, đơn giản, dễ hiểu trên cơ sở kết quả khảo sát, nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân; tập trung triển khai đồng bộ các hình thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật, trong đó sẽ tập trung tuyên truyền trên đài phát thanh- truyền hình, báo chí, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền miệng tại cơ sở để giúp người dân tìm hiểu, nắm bắt kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật mới, quan trọng đối với đời sống nhân dân...
P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Nguyễn Tuấn
(thực hiện)