Tích cực triển khai gói hỗ trợ người gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19

Thứ sáu, 15/05/2020 15:06

Ngày 14-5, Thứ Trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh làm việc tại Đà Nẵng liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 (NQ42) của Chính phủ về “Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” và Quyết định 15 (QĐ15) của Thủ tướng “Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đánh giá cao việc triển khai thực hiện NQ 42 và QĐ 15 của TP Đà Nẵng.

Báo cáo đoàn công tác, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Thái Đình Hoàng cho biết: Tính đến thời điểm ngày 13-5, Đà Nẵng đã chi hỗ trợ cho gần 81 ngàn đối tượng với kinh phí gần 88 tỷ đồng. Đối với việc hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh và  người lao động thuộc các diện bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), HĐ làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; không có giao kết HĐLĐ bị mất việc; tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động... thì các địa phương đã tổ chức tập huấn, triển khai đến các xã phường và tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 12-5. Dự kiến, đến cuối tháng 5-2020 sẽ tiến hành chi trả cho nhóm đối tượng này. Riêng các đối tượng đặc thù của TP sẽ thông qua kỳ họp HĐND TP bất thường vào ngày 22-5-2020, và sẽ được triển khai ngay sau khi NQ có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, lắng nghe báo cáo cùng các kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Thanh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng của cả hệ thống chính trị TP, đặc biệt là Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP đã ban hành các văn bản chỉ đạo rất sớm và đầy đủ. Nhờ vậy đến nay, Đà Nẵng cơ bản đã chi hỗ trợ gần xong cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trong diện được hỗ trợ theo NQ 42 và QĐ15. Đặc biệt, ngoài các đối tượng được hưởng gói hỗ trợ của Trung ương, TP Đà Nẵng còn quan tâm và có thêm chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng đặc thù...

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, những chính sách hỗ trợ của Trung ương cũng như của TP trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19 là rất kịp thời, mang tính nhân văn cao, được đa số nhân dân ủng hộ; các ngành, các cấp vào cuộc quyết liệt để thực hiện chủ trương này. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch TP cho biết thêm, khi đại dịch Covid-19 xảy ra,  cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... đã vào cuộc và có những hỗ trợ rất kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương mang tính nhân văn này, Phó chủ tịch TP Lê Trung Chinh đề nghị thêm, những người được giao trọng trách thực thi nhiệm vụ phải có trách nhiệm giải thích tận tình, cụ thể để những người không nằm trong diện được nhận gói hỗ trợ này hiểu đúng chủ trương mang tính nhân văn của T.Ư, của TP. “Đừng để xảy ra chuyện một số người không thuộc diện được hưởng sự hỗ trợ hiểu sai, hiểu không đúng chủ trương mang tính nhân văn này bởi cách giải thích thiếu trách nhiệm từ người thực thi nhiệm vụ”- Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

l Chiều 13-5, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm trưởng đoàn đã có chuyến làm việc với tỉnh Quảng Nam để kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo số liệu khảo sát ban đầu, toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 346.432 người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 695 tỷ đồng. Trong đó, nhóm người có công với cách mạng hơn 46,6 ngàn người, tổng kinh phí dự kiến hơn 69 tỷ đồng. Đến nay, đã có 11/18 huyện, TX, TP phê duyệt danh sách hỗ trợ; có 3 đơn vị hoàn thành việc chi trả (Nam Trà My, Hội An và Núi Thành), các huyện, TX, TP còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 17-5-2020...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh ghi nhận Quảng Nam là một trong những địa phương triển khai tích cực công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tỉnh đã chủ động dự thảo trước các kế hoạch về chi trả chế độ hỗ trợ khi chưa có hướng dẫn của T.Ư... Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng đề nghị các cấp, ngành địa phương xác định cụ thể, chặt chẽ, chính xác đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ chính sách; không vì đẩy nhanh tiến độ mà gây sai sót; phải công khai minh bạch, tránh trục lợi; giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm những hành vi sai trái nếu có.

P.THỦY – B.BÌNH

Hỗ trợ người lao động hơn 14 tỷ đồng

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng trao quà cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Q. Sơn Trà.

Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, sáng 14-5, ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng đã trao 60 suất quà cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) thuộc LĐLĐ quận Hải Châu và Sơn Trà. Đây là những suất quà đầu tiên trong 1.500 suất, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, được trích từ nguồn ngân sách Công đoàn cấp thành phố hỗ trợ cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo thông tin từ LĐLĐ TP Đà Nẵng, trong Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ thành phố sẽ trao 850 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho ĐV, NLĐ khó khăn về chỗ ở. Ngoài ra, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng dành 1,566 tỷ đồng hỗ trợ cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Được biết, tổng kinh phí chăm lo cho ĐV, NLĐ trong Tháng Công nhân 2020 hơn 14 tỷ đồng, trong đó ngoài nguồn ngân sách của Công đoàn thành phố và nguồn kinh phí từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, ĐV, NLĐ cũng sẽ nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ gần 11 tỷ đồng từ nguồn vận động doanh nghiệp ở các cấp Công đoàn.

NGỌC QUỐC