Tiếc thương ông Vũ Ngọc Hoàng – nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giao Trung ương
Hay tin ông Vũ Ngọc Hoàng - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam qua đời, nhiều người đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, lòng kính mến một phẩm giá xứ Quảng cao cả.
Sáng nay (27-4), Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã có thông cáo về việc Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng từ trần. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ban Lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Đồng chí: Vũ Ngọc Hoàng, sinh ngày 30-11-1953.
Quê quán: Xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng). Thường trú tại: Số 1A đường Huyền Trân Công chúa, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.
Đồng chí đã từ trần lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26-4-2026 (nhằm ngày 10 tháng 3 năm Bính Ngọ) tại nhà riêng. Linh cữu đồng chí Vũ Ngọc Hoàng được quàn tại nhà riêng, số 1A đường Huyền Trân Công chúa, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.
Lễ viếng từ lúc 9 giờ 00 phút, ngày 27-4-2026 (nhằm ngày 11 tháng 3 năm Bính Ngọ). Lễ truy điệu vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 29-4-2026 (nhằm ngày 13 tháng 3 năm Bính Ngọ). Di quan vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30/4/2026 (nhằm ngày 14 tháng 3 năm Bính Ngọ). Hỏa táng cùng ngày tại Đài Hóa Thân An Phước Viên, thành phố Đà Nẵng.
Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng”; Huy chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội”; Huy chương “Vì sự nghiệp Thanh tra Việt Nam”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông Y”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội” và nhiều bằng khen, giấy khen khác.
Hay tin nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng qua đời, trong ngày 27-4 có rất nhiều tổ chức, cá nhân đến viếng, tiễn biệt, chia buồn cùng gia quyến tại nhà riêng (số 1A Huyền Trân Công Chúa, phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng).
Trong dòng người đến viếng, ông Phạm Thông (75 tuổi, phường Bàn Thạch) – từng là trợ lý của Vũ Ngọc Hoàng – xúc động chia sẻ, anh Hoàng không chỉ là đồng chí mà còn là người bạn lớn. Theo ông Thông, ông Vũ Ngọc Hoàng là người nặng tình với quê hương. “Anh Vũ Ngọc Hoàng xuất thân từ gia đình cách mạng, từng được Đảng và Nhà nước cử ra miền Bắc học tập, sau đó tiếp tục du học ở nước ngoài. Năm 1978, sau khi trở về nước, anh Thông đã lựa chọn về công tác tại quê hương Tam Kỳ (Quảng Nam), với mong muốn cống hiến cho địa phương.
Trải qua các cương vị khác nhau, anh Hoàng đều có nhiều sáng kiến đổi mới, dám nghĩ, dám làm, góp phần thay đổi cơ chế quản lý kinh tế. Dù khi công tác hay đã nghỉ hưu, anh Hoàng vẫn đau đáu vì đất nước, sống chân thành, luôn lắng nghe và hết lòng với Đảng, với dân”, ông Thông bày tỏ.
Danh sách Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Ngọc Hoàng:
Trưởng ban:
1. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Các thành viên:
2. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
3. Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.
4. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
5. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.
6. Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.
7. Đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.
8. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.
9. Đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.
10. Đồng chí Lê Tấn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.
11. Đồng chí Nguyễn Duy Ân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.
12. Đồng chí Phan Thị Cẩm Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.
13. Đồng chí Trương Ngọc Hải, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.
14. Đồng chí Nguyễn Văn Sương, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Mỹ Thạch Bắc, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.
15. Đồng chí Đoàn Văn Hải, Tổ trưởng tổ dân phố Mỹ Thạch Bắc, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.
16. Ông Vũ Nguyễn, đại diện gia đình.







