Tiềm năng hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hoa Kỳ còn rất lớn

Thứ tư, 25/11/2020 06:41

Ngày 24-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt - Mỹ TP Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020). Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh dự và phát biểu tại buổi lễ.

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Kỷ niệm.

Tại buổi Lễ, giới thiệu sơ lược quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Việt Nam- Hoa Kỳ, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, vượt qua những khó khăn và khác biệt, với nỗ lực không biết mệt mỏi của hai quốc gia, hai dân tộc, mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã trải qua nhiều giai đoạn và đến nay đã phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và cấp độ.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, thời gian qua, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 3 địa phương của Hoa Kỳ - Oakland (California), Pittsburgh (Pennsylvania) và Houston (Texas) - đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương trên nhiều mặt. Một trong những điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hoa Kỳ là hoạt động viện trợ nhân đạo, viện trợ phát triển của các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ. Tính đến năm 2020, TP Đà Nẵng có quan hệ với 105 tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ, trong đó có nhiều tổ chức đến Đà Nẵng từ những năm 90 của thế kỷ XX và có nhiều dự án viện trợ hiệu quả cho thành phố như Đông Tây Hội ngộ (EMWF), Tầm nhìn thế giới (World Vision International -WVI), Children of Vietnam (COV)... Sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ không chỉ là viện trợ vật chất mà còn bao gồm chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ, nâng cao dân trí, chăm sóc y tế, giáo dục, hỗ trợ người khuyết tật... tại Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hoa Kỳ còn rất lớn. Đặc biệt, Đà Nẵng xác định mục tiêu trở thành một trong những trung tâm KT-XH lớn của cả nước và Đông Nam Á. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ trong những lĩnh vực du lịch, dịch vụ chất lượng cao, cảng biển, hàng không, logistics, công nghiệp công nghệ cao.

NGỌC QUỐC

USAID cam kết hỗ trợ Đà Nẵng thực hiện dự án An ninh năng lượng đô thị Việt Nam

Chiều 24-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên tiếp bà Ann Marie Yastishock – Tân Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID Việt Nam). Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cảm ơn USAID Việt Nam đã chọn Đà Nẵng tham gia thực hiện dự án An ninh năng lượng đô thị Việt Nam, đồng thời mong muốn, USAID Việt Nam sẽ giới thiệu các chương trình hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực năng lượng, nâng cao năng lực quản lý tài chính công và thành phố thông minh để Đà Nẵng tham khảo và kết nối với các đối tác Hoa Kỳ cùng thực hiện. Bà Ann Marie Yastishock cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của bà đến các địa phương tại Việt Nam trên cương vị mới. Tân Giám đốc USAID Việt Nam cam kết hỗ trợ Đà Nẵng cũng như TP Hồ Chí Minh thực hiện dự án An ninh năng lượng đô thị Việt Nam, đồng thời mong muốn, chính quyền thành phố tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang có các dự án hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng.

HÒA XUÂN

Nỗ lực nâng tầm mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương Pháp

Chiều 24-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên tiếp ông Vincent Floreani – Tổng Lãnh sự CH Pháp tại TP Hồ Chí Minh. Đề cập về quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương, doanh nghiệp của Pháp trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng, mặc dù có những bước phát triển, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng giữa hai bên. Ông Trần Văn Miên mong muốn, thời gian đến, Tổng Lãnh sự Vincent Floreani sẽ làm cầu nối để nâng tầm mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương Pháp. Tổng Lãnh sự Vincent Floreani cam kết hỗ trợ cho các trường tại Đà Nẵng đào tạo giáo viên tiếng Pháp nhằm giảng dạy cho học sinh trên địa bàn thành phố. Về triển vọng hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, ông Vincent Floreani cho rằng, các địa phương, doanh nghiệp của Pháp và TP Đà Nẵng có tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực như như: Biến đổi khí hậu, xử lý rác thải, đô thị thông minh, giao thông, ứng phó với tình trạng sạt lở bờ biển...        

 NGỌC QUỐC