"Tiếng mõ an ninh" bình yên thôn, xóm

Thứ năm, 06/08/2015 10:14

(Cadn.com.vn) - "Tiếng mõ an ninh" ở xã Hòa Phong (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) là mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm đã mang lại nhiều hiệu quả, thiết thực.

Trưởng CAX Hòa Phong Tán Văn Đặng cho biết: "Sau hơn 10 năm triển khai mô hình "Tiếng mõ an ninh", quần chúng đã cung cấp 1.095 nguồn tin liên quan đến ANTT, phòng chống tội phạm, trong đó có 120 nguồn tin giá trị. Qua đó, lực lượng CA các cấp điều tra, khám phá 80 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến 190 đối tượng; triệt phá 16 băng nhóm với 90 đối tượng hình sự, ma túy; bắt và vận động 5 đối tượng trốn truy nã.

Bên cạnh đó, người dân còn tích cực tham gia vây bắt tội phạm, giúp lực lượng CA thu hồi nhiều tài sản trả cho người bị hại. Điển hình là vụ người dân thôn Cẩm Toại Trung vây bắt 2 đối tượng Huỳnh Ngọc Lắm, Võ Quốc Nhân (cùng trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản của bà Phan Thị Hồng (trú xã Hòa Phong) vào tối 12-10-2011.

Trước đó, người dân các thôn Cẩm Toại Trung, Cẩm Toại Tây cũng đã hỗ trợ lực lượng CAH Hòa Vang vây bắt Hồ Tấn Châu, Lê Hữu Điểm (cùng trú H. Đại Lộc) đang trên đường bỏ trốn sau khi cùng đồng bọn cướp xe máy của anh Võ Tấn Thanh (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang). Nhiều thôn triển khai mô hình này đạt kết quả tốt như thôn Cẩm Toại Trung, Cẩm Toại Tây, Cẩm Toại Đông...

Diễn tập mô hình "Tiếng mõ an ninh" ở thôn Cẩm Toại Tây.

Với mô hình phòng chống tội phạm này, 100% hộ dân trong xã tích cực hưởng ứng, nhà nào cũng tự trang bị một chiếc mõ tre, 1 gậy tầm vông, 1 cây đuốc, 1 đoạn dây thừng để tham gia khi xảy ra vụ việc. "Tiếng mõ an ninh" đã góp phần làm cho tình hình ANTT ở từng thôn giảm rõ rệt, thôn xóm bình yên, người dân yên tâm lao động sản xuất.

Hơn 10 năm qua từ khi đưa mô hình vào hoạt động, tiếng mõ của người dân đã khiến bọn tội phạm thực sự sợ hãi. Một tiếng mõ nổi lên, hàng trăm tiếng mõ khác đáp lại. Chưa đầy 5 phút sau, người dân trong khu vực đã có mặt chốt chặn các ngả đường để vây bắt tội phạm. Tiếng mõ chỉ gióng lên khi thực sự có "biến", đó là những vụ trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự... "Muốn giải quyết nhanh các vụ việc như thế, chủ yếu phải dựa vào dân, lấy sức mạnh người dân để khống chế tội phạm thì mới có hiệu quả", ông Lê Gia - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cẩm Toại Trung khẳng định.

Năm 2012, Trung ương Hội Nông dân (ND) Việt Nam phối hợp với Hội ND TP tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng mô hình "Tiếng mõ an ninh" của xã Hòa Phong. Các đại biểu tham dự đã tham quan, học tập đợt diễn tập vây bắt tội phạm do Hội ND TP tổ chức tại thôn Cẩm Toại Tây với tình huống giả định là trong đêm khuya, có 2 tên trộm đột nhập vào nhà dân thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô. Ngay lập tức từ làng trên, xóm dưới đều vang lên tiếng mõ tre báo động, nhân dân đổ ra vây chặt các ngả đường, hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt tội phạm.

Thời gian diễn tập diễn ra hơn 1 giờ nhưng đã để lại cho những người tham gia diễn tập và các đại biểu tham quan thấy rõ tính cần thiết của việc sử dụng đồng bộ mọi phương tiện, mọi lực lượng, tính kiên quyết và mưu trí trong tấn công vây bắt tội phạm. Tội phạm dù liều lĩnh và manh động đến đâu cũng phải chùn bước trước sức mạnh đoàn kết và khí thế tấn công tội phạm của nhân dân.

An Dương