Tiếp nối truyền thống anh hùng, giữ vững bình yên thành phố
Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố các pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm của lực lượng Cảnh sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời chính thức của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự đùm bọc của Nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP Đà Nẵng không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng thành phố phát triển ổn định, bình yên và bền vững.
Bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân
Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP Đà Nẵng luôn là "lá chắn thép" trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Đó là cuộc chiến đầy cam go, nguy hiểm, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với hiểm nguy, thậm chí đánh đổi bằng máu và tính mạng để bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Từ đấu tranh với tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, môi trường, công nghệ cao đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ..., ở bất cứ lĩnh vực nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP Đà Nẵng cũng thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần mưu trí, dũng cảm và ý chí tấn công tội phạm đến cùng.
Nhiều chuyên án lớn được khám phá thành công, nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm bị triệt xóa, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự hằng năm luôn đạt trên 90%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Những con số ấy không chỉ phản ánh năng lực nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm mà còn khẳng định quyết tâm của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm.
Đằng sau mỗi chiến công là những ngày đêm bám địa bàn, mật phục, truy xét; là những cán bộ, chiến sĩ chấp nhận xa gia đình, đối mặt với hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều đồng chí đã trở thành những tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần tận tụy, hết lòng vì công việc, vì Nhân dân phục vụ. Có người đã anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng đội và Nhân dân, nhưng cũng từ đó càng làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Tỏa sáng hình ảnh người chiến sĩ Công an
Không chỉ kiên quyết đấu tranh với tội phạm, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP Đà Nẵng còn để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng Nhân dân thông qua các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội và cứu hộ, cứu nạn.
Mỗi mùa mưa bão, mỗi khi thiên tai, hỏa hoạn xảy ra, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát bất chấp hiểm nguy lao vào tâm bão, dòng nước lũ để cứu người, bảo vệ tài sản của Nhân dân đã trở nên quen thuộc. Những cuộc giải cứu trong đêm, những chuyến hàng cứu trợ đến với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an thành phố.
Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả Chiến dịch Quang Trung với kết quả xây mới và sửa chữa 271 căn nhà cho các hộ dân khó khăn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Những mái ấm được dựng xây không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là biểu tượng của tình người, của trách nhiệm xã hội và tinh thần vì Nhân dân phục vụ.
Trong giai đoạn cả nước căng mình chống đại dịch COVID-19, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên tuyến đầu. Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các chốt kiểm soát, khu cách ly, khu vực phong tỏa; đồng thời tích cực hỗ trợ người dân gặp khó khăn, vận chuyển nhu yếu phẩm, bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian giãn cách.
Tinh thần trách nhiệm ấy tiếp tục được phát huy thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Các lực lượng 911, 6743, 8394, 192 cùng nhiều mô hình tuần tra phối hợp đã hoạt động hiệu quả, duy trì chốt chặn, tuần tra 24/24 giờ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.
Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Song hành với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP Đà Nẵng luôn chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố và lãnh đạo Công an thành phố triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự.
Nổi bật là việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội; thực hiện hiệu quả các mô hình phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Các lĩnh vực công tác Cảnh sát cơ động; quản lý tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định xã hội từ cơ sở.
Trong bối cảnh thành phố phát triển mạnh mẽ, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an thành phố đã từng bước ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa phương tiện, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Vững bước trong kỷ nguyên mới
Những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP Đà Nẵng đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an thành phố, được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an thành phố có 4 đơn vị và 7 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy và UBND thành phố tặng bằng khen, giấy khen. Đó không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân mà còn là minh chứng sinh động cho những cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng to lớn vì bình yên cuộc sống.
Sau 28 năm chia tách, từ ngày 1-7-2025, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng chính thức sáp nhập thành Công an TP Đà Nẵng. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và thách thức đan xen. Trong bối cảnh tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân ngày càng cao. Phát huy truyền thống 64 năm vẻ vang, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.
64 năm đã qua là hành trình đầy tự hào của những người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân. Trên chặng đường phía trước, với truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công mới, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ pháp luật, là điểm tựa vững chắc của Nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng bình yên, văn minh và phát triển.
XUÂN SƠN
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Chủ tịch UBND cấp xã được phân quyền quyết định đầu tư các dự án có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư đến 40 tỷ đồng
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Đẩy nhanh tiến độ dự án sau khi được gỡ vướng
MM Mega Market Việt Nam công bố 3 hợp tác chiến lược hướng tới tiêu dùng bền vững
Trại Tạm giam số 1 tổ chức đối thoại với phạm nhân



